Tiếp xúc cử tri Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng
Sau khi nghe ý kiến của cử tri Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tiếp thu và báo cáo làm rõ một số nội dung phản ánh.
Thiên Di
Chiều 28/11, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng được thông tin về nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nội dung quan trọng dự kiến sẽ được HĐND thành phố xem xét, quyết định và thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc
Cử tri Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng báo cáo cũng như các Đề án trình tại Kỳ họp HĐND sắp tới và thể hiện sự đồng tình với báo cáo kết quả kinh tế - xã hội thành phố đạt được trong năm 2022.
Cử tri đề nghị thành phố cần đánh giá nhiều hơn về việc thực hiện Chủ đề năm 2022 của thành phố, cân nhắc mục tiêu của năm 2023 cho thiết thực, khả thi; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số để tương xứng với sự phát triển; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, du lịch; chú trọng đến công tác quy hoạch hiện nay để đảm bảo đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại tại khu vực chợ Sắt cũ.
Cử tri kiến nghị thành phố cần có đánh giá chuẩn xác các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; có các giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập lụt hiện nay; xử lý triệt để vấn đề môi trường như xử lý nước thải, rác thải; xem xét di chuyển bãi rác Đình Vũ; cân nhắc việc lắp đặt lan can tại các hồ, mương hở... Góp ý vào Đề án đặt tên đường phố, cử tri đề nghị khi đặt tên đường phố cần cân nhắc kỹ lưỡng, có tiêu chí ưu tiên, để tương xứng với công lao đóng góp của các danh nhân.
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang phát biểu tại cuộc tiếp xúc.
Sau khi nghe ý kiến của cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã tiếp thu và báo cáo làm rõ một số nội dung hội viên phản ánh.
Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang ghi nhận, tiếp thu và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của cử tri thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến và chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp để sớm hoàn thiện, trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI.
>>> Mời quý độc giả xem video: TSKH Phan Xuân Dũng ( phải) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ tịch danh dự VUSTA trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Hải Phòng: Gỡ khó cho NM thạch cao và xử lý chất thải của DAP
UBND TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc với Công ty CP đầu tư Trường An Hải Phòng, Công ty CP Thạch cao Đình Vũ và Công ty CP DAP – Vinachem để giải quyết một số vướng mắc.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An và Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ.
Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của Công ty Cổ phần DAP Vinachem. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ bã thải (Gyps) do Công ty này thải ra.
Cho rằng cháu B. lấy trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi, “bố hờ” đã dùng dây điện của phích nước đánh tím người B.
Tại cơ quan công an quận Ngô Quyền, Nguyễn Sơn T, SN 1995 (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) – bạn trai của mẹ cháu T.G.B thừa nhận đã đánh cháu bằng dây điện, gây nên những vết hằn chằng chịt trên cơ thể bé.
TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đội ngũ trí thức KHCN nhận nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất tự hào và vinh dự bởi Đảng ta đã xác định: Phát triển đất nước phải dựa vào và bằng KHCN.
Ngày 18/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm triển khai Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA cho rằng, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin tuyên truyền mà còn là kênh phản biện xã hội quan trọng, góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin xã hội và thúc đẩy tiến bộ.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Chỉ thị số 42-CT/TW là một dấu mốc quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của VUSTA.
Ngày 26/4, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Ngày 29/4, VUSTA đã tổ chức Hội thảo "Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị".
TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, Nghị quyết 57 thể hiện tầm nhìn đột phá khi xác định đây là cuộc cách mạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nhà khoa học là lực lượng chủ lực.
“Dù ở bất kỳ mô hình tổ chức nào, đội ngũ trí thức của địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, phản biện, đổi mới sáng tạo”, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định.
Đại diện Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an công nhận cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN) năm nay có chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng”.
TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, Nghị quyết 57 thể hiện tầm nhìn đột phá khi xác định đây là cuộc cách mạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nhà khoa học là lực lượng chủ lực.
“Dù ở bất kỳ mô hình tổ chức nào, đội ngũ trí thức của địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, phản biện, đổi mới sáng tạo”, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định.
Ngày 29/4, VUSTA đã tổ chức Hội thảo "Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị".
Ngày 26/4, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA cho rằng, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin tuyên truyền mà còn là kênh phản biện xã hội quan trọng, góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin xã hội và thúc đẩy tiến bộ.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Chỉ thị số 42-CT/TW là một dấu mốc quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của VUSTA.
TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đội ngũ trí thức KHCN nhận nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất tự hào và vinh dự bởi Đảng ta đã xác định: Phát triển đất nước phải dựa vào và bằng KHCN.
Ngày 18/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm triển khai Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025-2030.
“Với trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần xây dựng, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thấy rõ trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến đối với những vấn đề quan trọng của đất nước”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.
Tại Lễ Bế mạc Olympic Toán Sinh viên - học sinh 2025, Ban Tổ chức đã vinh danh 6 sinh viên đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, trong đó có 4 sinh viên vừa là thủ khoa một môn thi và đạt 2 giải Nhất.
Để xây dựng ngành năng lượng và điện lực Việt Nam theo hướng bền vững, xanh, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh cần phải có sự tham gia tích cực của đội ngũ khoa học và trí thức.
Việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện - Hệ thống lưới điện là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính an toàn, đồng bộ, hiệu quả cho hệ thống điện.
Ngày 27/3/2025, phát biểu tại Đại hội Chi bộ Cơ quan Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA đánh giá, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng đất nước.