"Thưởng - phạt: Chuyện xưa chưa cũ" dưới dạng triển lãm 3D

Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức giới thiệu 80 văn bản đặc sắc.

Đây là những văn bản được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động góp phần làm phong phú cho triển lãm.
Vừa qua, trong chương trình kỳ họp Quốc hội khóa XV, bàn về vấn đề trọng dụng nhân tài và thưởng, phạt nghiêm minh, coi đây là thuật dùng người và cũng là quy luật trị quốc muôn đời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là nội dung mà bộ đang quan tâm sâu sắc. Bộ Nội vụ đang xây dựng đề án quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài. Cùng với đó là sẽ có cơ chế chính sách hấp dẫn dành cho người tài. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh “trọng dụng nhân tài là yếu tố truyền thống của dân tộc ta”.
 
Ngược dòng lịch sử, tìm hiểu chính sách thưởng phạt dưới triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng ở nước ta, chúng ta sẽ hiểu hơn về bài học dùng người và thuật trị quốc của tiền nhân.
Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động góp phần làm phong phú cho triển lãm.
Mỗi văn bản là một câu chuyện, một sự việc cụ thể, đồng thời thể hiện tư tưởng quan điểm và cách làm của tiền nhân.
 
Thời đại quân chủ đã lùi xa nhưng tính nghiêm minh trong cách thưởng – phạt; cách trọng dụng người tài, người có công; tư tưởng nhân văn khi mở ra con đường sống, cơ hội lập công chuộc tội cho không ít trường hợp; quan điểm đề cao chuẩn mực đạo đức trung, hiếu, tiết, nghĩa… vẫn là những giá trị có sức sống bền vững lâu dài, cần được chắt lọc và bảo tồn trong cuộc sống hôm nay.
Tìm hiểu cách làm của người xưa cũng là dịp để chúng ta đúc rút những giá trị tham khảo cho cuộc sống đương đại. Ban Tổ chức hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu, tư liệu quý đối với các nhà nghiên cứu và công chúng có cùng mối quan tâm đối với vấn đề này.
Phần I: Thưởng để khuyến khích – Phạt để răn đe.
Phần II: Thưởng phạt công minh, nhưng đủ lí tình.
Phần III: Thưởng nhiều phương diện, nhưng không tuỳ tiện.
Phần IV: Xử phạt đúng tội, mở ra cơ hội.
Nhân sự kiện này, Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành cùng Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trong nhiều sự kiện, góp phần quan trọng trong quảng bá giá trị tài liệu lưu trữ đến công chúng.
Triển lãm bắt đầu diễn ra từ: 07 giờ, thứ Tư, ngày 11/01/2023.
Tại website và fanpage Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
http://archives.org.vn
https://facebook.com/luutruquocgia1

Đại hội lần thứ VII Hội Chăn nuôi VN: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo phát triển

Trước những thay đổi nhanh chóng của ngành chăn nuôi Việt Nam, trong nhiệm kỳ VII (2022-2027) các hội viên của Hội Chăn nuôi Việt Nam cần kề vai sát cánh, đoàn kết với nhau hơn nữa.

Ngày 21/12, Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến dự và chúc mừng Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, TS Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, dịch bệnh, thị trường tiếp tục là những bất cập, trở ngại lớn; cạnh tranh giữa các loại hình kinh tế trong chăn nuôi và giữa sản phẩm chăn nuôi trong nước với sản phẩm nhập khẩu ngày càng quyết liệt hơn, mà lợi thế sẽ nghiêng nhiều về các doanh nghiệp lớn và sản phẩm nhập khẩu.
Dai hoi lan thu VII Hoi Chan nuoi VN: Doan ket – Doi moi – Sang tao phat trien
 Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.
"Nếu như chúng ta không có các giải pháp điều tiết kịp thời và hiệu quả, thì mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững khó trở thành hiện thực và lợi thế, đặc thù của chăn nuôi nông hộ ở Việt Nam sẽ không còn", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam nói và cho rằng không gian chăn nuôi trong nước vốn không rộng, nay đang ngày càng bị thu hẹp, nếu xét về mật độ dân số và mật độ vật nuôi (hay đơn vị vật nuôi/diện tích đất nông nghiệp) thì Việt Nam hiện nay đang thuộc tốp cao nhất của thế giới (với dân số trên 290 người/km2 và 1,2 đơn vị vật nuôi/ha đất nông nghiệp). Là một nước nhỏ mà Việt Nam có số đầu lợn đứng hàng thứ 6 và đàn thủy cầm đứng thứ 2 trên thế giới.

Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Bình Phước lần thứ IV

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Ngày 28 - 29/12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được tổ chức. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đến dự và chúc mừng.
Dai hoi dai bieu Lien hiep Hoi tinh Binh Phuoc lan thu IV
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phát biểu chúc mừng Đại hội.

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức KHCN tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre đề nghị VUSTA tiếp tục quan tâm đề xuất với Ban Bí thư về thống nhất bộ máy tổ chức, cơ chế, chính sách cho cán bộ, người lao động làm việc trong cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh.

Ngày 20/11, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh Bến Tre.
Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh Bến Tre.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

Năm 2025, toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bằng sự nỗ lực, cố gắng đã ghi dấu ấn với những kết quả rõ nét, khẳng định vai trò và đóng góp có giá trị của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dưới đây là 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu nổi bật nhất của VUSTA trong năm 2025.