Tàu chiến Trung Quốc tập trận chống tàu sân bay Mỹ

(Kiến Thức) - Các tàu chiến của Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận quy mô lớn trên Tây Thái Bình Dương với khoa mục chính là tác chiến chống tàu sân bay Mỹ.

Hải quân Trung Quốc đang thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn Mobile 5 tại một địa điểm không được tiết lộ ở phía Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận này nhằm huấn luyện các binh sĩ Hải quân Trung Quốc tấn công tàu sân bay Mỹ và cũng như cho thấy nhóm chiến đấu tàu sân bay của Trung Quốc sẽ như thế nào trong tương lai.
Ba hạm đội của Hải quân Trung Quốc đã tham gia cộc tập trận lớn nhất nước này vào ngày 18/10/2013 với các tàu chiến đấu mặt nước chia thành đội xanh và đội đỏ để chiến đấu với nhau trên biển trong điều kiện thật.
Trước đó, hơn 100 tàu chiến và tàu ngầm từ Hạm đội Bắc Hải đã thực hành bắn đạn thật ở biển Hoàng Hải vào 17/10 với sự hỗ trợ của 30 máy bay chiến đấu.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đây là lần thứ 2 trong năm 2013, Hạm đội Bắc Hải thực hiện tập trận. Trước đó, hạm đội này đã có cuộc tập trận chung Đoàn kết Hàng hải năm 2013 với Hải quân Nga vào tháng 7/2013. Sau cuộc tập trận với Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Hoàng Hải, Hạm đội Bắc Hải đã ngay lập tức triển khai tại phía Tây Thái Bình Dương để chuẩn bị cho cuộc tập trận khác.
Cuộc tập trận Mobile 5 sẽ diễn ra từ nay cho đến đầu tháng 11/2013 cũng là lần thứ 8 các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc vượt qua chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Aleutians cho tới Philippines.
Với các hành động này, rõ ràng Bắc Kinh đang gửi đi thông điệp tới Nhật và Mỹ về việc Hải quân Trung Quốc có đủ khả năng thách thức chiến lược kiềm chế của Mỹ.
Theo các hình ảnh và thông tin xuất hiện trên trang mạng chính thức của Hải quân Trung Quốc, nhóm chiến đấu tàu sân bay của Trung Quốc có vẻ bao gồm: tàu sân bay Liêu Ninh; tàu khu trục Type 052C; 4 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A; 2 tàu ngầm phi hạt nhân Type 041 hoặc 1 tàu ngầm hạt nhân Type 093.

Trung Quốc tập trận đổ bộ trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Hạm đội Nam Hải (Hải quân Trung Quốc) vừa tiến hành cuộc tập trận đổ bộ đánh chiếm bờ biển quy mô lớn trên Biển Đông.

Cuộc tập trận đổ bộ đường biển diễn ra ở tỉnh Quảng Đông nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn Sứ mệnh Hành động 2013 của Quân đội Trung Quốc. Lực lượng tham gia tập trận đổ bộ lần này chủ yếu là đội tàu và binh sĩ lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Nam Hải.
 Cuộc tập trận đổ bộ đường biển diễn ra ở tỉnh Quảng Đông nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn Sứ mệnh Hành động 2013 của Quân đội Trung Quốc. Lực lượng tham gia tập trận đổ bộ lần này chủ yếu là đội tàu và binh sĩ lính thủy đánh bộ thuộc Hạm đội Nam Hải. 
Theo báo chí địa phương, cuộc tập trận chính thức bắt đầu lúc 7h sáng ngày 18/9, lực lượng tiên phong như pháo binh tầm xa, không quân, không quân lục quân, xe tăng triển khai tấn công vào hàng loạt hệ thống phòng thủ của đối phương trên bờ biển.
  Theo báo chí địa phương, cuộc tập trận chính thức bắt đầu lúc 7h sáng ngày 18/9, lực lượng tiên phong như pháo binh tầm xa, không quân, không quân lục quân, xe tăng triển khai tấn công vào hàng loạt hệ thống phòng thủ của đối phương trên bờ biển.

Thăm dàn xe tăng, bọc thép “lạ” ở bảo tàng Nga (1)

(Kiến Thức) - Cùng xem bộ sưu tập các loại xe tăng, bọc thép có kiểu dáng "lạ" tại bảo tàng xe tăng Kubinka, ngoại vi Moscow.

Object 279 là mẫu xe tăng hạng nặng độc đáo nhưng có số phận hẩm hiu. Được bắt đầu thiết kế từ năm 1957 nhưng chỉ có 1 chiếc được chế tạo, nhường chỗ cho thế hệ xe tăng hạng trung hợp thời hơn. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là thiết kế với 4 dải xích thay vì 2 giúp nó vượt mọi địa hình, trang bị pháo cỡ 130mm.

Object 279 là mẫu xe tăng hạng nặng độc đáo nhưng có số phận hẩm hiu. Được bắt đầu thiết kế từ năm 1957 nhưng chỉ có 1 chiếc được chế tạo, nhường chỗ cho thế hệ xe tăng hạng trung hợp thời hơn. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là thiết kế với 4 dải xích thay vì 2 giúp nó vượt mọi địa hình, trang bị pháo cỡ 130mm.

Xe thông tin chỉ huy BMP-K được trang bị cột ăn-ten, các máy radio, thiết bị quan sát, máy phát điện làm nhiệm vụ chỉ huy các phân đội và liên lạc với chỉ huy cấp cao hơn (trung, lữ đoàn hoặc hơn). Điểm lý thú ở cỗ xe này là an-ten đặt ngay vị trí thường lắp đặt nòng pháo khiến không ít người lầm tưởng đó là khẩu pháo không phải là cột an-ten.

Xe thông tin chỉ huy BMP-K được trang bị cột ăn-ten, các máy radio, thiết bị quan sát, máy phát điện làm nhiệm vụ chỉ huy các phân đội và liên lạc với chỉ huy cấp cao hơn (trung, lữ đoàn hoặc hơn). Điểm lý thú ở cỗ xe này là an-ten đặt ngay vị trí thường lắp đặt nòng pháo khiến không ít người lầm tưởng đó là khẩu pháo không phải là cột an-ten.

Điểm mặt vũ khí hiện đại nhất của PK-KQ Việt Nam

(Kiến Thức) - Tiêm kích Su-27/30, tên lửa phòng không S-300PMU-1, các hệ thống radar cảnh giới Nebo-UE, Vostok-E…là những vũ khí hiện đại nhất của Phòng không – Không quân Việt Nam.

Sau 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay trang bị của Quân chủng Phòng không – Không quân (Quân đội Nhân dân Việt Nam) ngày càng mạnh mẽ hơn với nhiều vũ khí khí tài hiện đại hàng đầu thế giới góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nguồn: Thanh Niên
 Sau 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay trang bị của Quân chủng Phòng không – Không quân (Quân đội Nhân dân Việt Nam) ngày càng mạnh mẽ hơn với nhiều vũ khí khí tài hiện đại hàng đầu thế giới góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nguồn: Thanh Niên

Đọc nhiều nhất

Tin mới