Oanh tạc cơ tương lai Mỹ có giá "khủng"

(Kiến Thức) - Một chiếc máy bay ném bom tương lai của Không quân Mỹ được dự kiến sẽ có giá tới 810 triệu USD.

Theo tờ Bloomberg, chi phí hạng mục phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới dành cho Không quân Mỹ có thể lên tới 81 tỷ USD (cho 100 chiếc máy bay), tăng 47% so với chi phí dự kiến ban đầu là 55 tỷ USD.
Trước đây, Không quân Mỹ đã dự kiến mỗi chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới sẽ có giá thành 550 triệu USD (tính theo giá tiền USD năm 2010), nhưng chi phí này chỉ bao gồm tiền sản xuất, hơn nữa việc triển khai những loại máy bay này còn cần khoảng thời gian ít nhất 10 năm nữa. Nếu tính cả chi phí nghiên cứu, phát triển thì mỗi chiếc máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới sẽ có giá thành khoảng 810 triệu USD (tính theo giá tiền USD năm 2013).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chính vì thế, giá thành của những chiếc máy bay này đã trở thành đối tượng được chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm 500 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, những hạng mục như máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 và máy bay chiến đấu F-35 đều bị điều tra và xem xét kỹ lưỡng về giá thành sản xuất.
Trước đây, Không quân Mỹ cũng đã lên kế hoạch mua 132 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2, mỗi chiếc máy bay này có giá thành khoảng 571 triệu USD (tính theo giá tiền năm 1991). Tiếp đó, đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, chính quyền cựu tổng thống Bush đã cắt giảm số lượng chỉ mua 20 chiếc, bởi vì phi phí cuối cùng cho mỗi chiếc máy bay ném bom B-2 đã lên đến 2,2 tỉ USD, gấp 4 lần so với dự toán ban đầu.
Mỹ cũng đã lập kế hoạch sắm tới 2.443 chiếc máy bay chiến đấu F-35 với tổng số tiền lên tới 391,2 tỷ USD. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, so với giá năm 2001 đã tăng 68%, vì vậy, Không quân Mỹ chỉ mua được số lượng 409 chiếc, ít hơn 6 lần so với dự kiến ban đầu.

“Đại gia” quốc phòng Mỹ hợp lực chế máy bay ném bom

(Kiến Thức) - “Hai ông lớn” trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ gồm Boeing và Lockheed Martin sẽ hợp tác chế tạo máy bay ném bom tương lai tầm xa.

Ba oanh tạc cơ chiến lược “khủng” nhất châu Âu

(Kiến Thức) - Với khả năng mang lượng vũ khí cực lớn, tầm bay cực xa, Tu-160, Tu-22M3 và Tu-95MS của Nga được coi là những oanh tạc cơ “khủng” nhất châu Âu.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 do Cục thiết kế Tupolev (Liên Xô) nghiên cứu phát triển từ những năm 1980. Đây được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới từng được chế tạo (tất cả máy bay ném bom, tiêm kích, cường kích đều gọi chung là chiến đấu cơ). Nó cũng là máy bay ném bom đạt vận tốc nhanh nhất thế giới hiện nay cùng với khả năng mang nhiều vũ khí nhất.
Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 do Cục thiết kế Tupolev (Liên Xô) nghiên cứu phát triển từ những năm 1980. Đây được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới từng được chế tạo (tất cả máy bay ném bom, tiêm kích, cường kích đều gọi chung là chiến đấu cơ). Nó cũng là máy bay ném bom đạt vận tốc nhanh nhất thế giới hiện nay cùng với khả năng mang nhiều vũ khí nhất. 
Hiện nay, lực lượng Không quân Nga duy trì đội bay 16 chiếc Tu-160.
 Hiện nay, lực lượng Không quân Nga duy trì đội bay 16 chiếc Tu-160.

Oanh tạc cơ PAK DA Nga vượt hơn B-2 Mỹ?

(Kiến Thức) - Đi sau Mỹ trong phát triển máy bay ném bom tàng hình, nhưng người Nga có thể sẽ phát triển mẫu máy bay thành công hơn so với B-2 đắt đỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới