Thương vụ “khủng” nhất từ trước tới nay tại Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ mùa 3 có gì thu hút?
Shark Tank Vietnam - Thương vụ bạc tỷ mùa 3 có màn trở lại đầy ngoạn mục khi có màn gọi vốn 12 triệu USD - "khủng" nhất từ trước đến nay cùng vị "cá mập" cưỡi môtô vào sân khấu.
Theo Sơn Ca/Người đưa tin
Sau thời gian chờ đợi, Shark Tank Vietnam - Thương vụ bạc tỷ mùa 3 đã chính thức trở lại vào tối 24/7 trên kênh VTV3.
Ngay từ tập đầu tiên, Shark Tank Vietnam - Thương vụ bạc tỷ mùa 3 đã gây ấn tượng mạnh với thương vụ huy động vốn “khủng” nhất từ trước đến - gọi vốn 12 triệu USD.
CEO Luxstay Nguyễn Văn Dũng và màn gọi vốn "khủng" 12 triệu USD ngay tập mở màn Shark Tank mùa 3 .
Startup kêu gọi số vốn trên chính là CEO Luxstay Nguyễn Văn Dũng (Steven Nguyễn). Với kinh nghiệm khởi nghiệp từ năm 15 tuổi, Steven đã kêu gọi thành công 168 tỷ cho mô hình du lịch kết hợp bất động sản & công nghệ Luxstay. Steven cũng từng gọi vốn thành công 1 quỹ lớn của nước ngoài chỉ trong vòng 30 phút.
Mời quý vị xem video: Các cá mập tranh nhau đầu tư vào dịch vụ giao hàng nhanh
Đến với chương trình, Steven đã khuấy động trường quay khi kêu gọi 600.000 USD cho 1% cổ phần (tỷ lệ phát hành tối đa 20%, tương đương 12 triệu USD = khoảng 279 tỷ VNĐ), đây cũng chính là màn gọi vốn “khủng” nhất trong cả 3 mùa lên sóng của Shark Tank Vietnam.
Không có gì lạ khi cuộc thảo luận được Shark Phạm Thanh Hưng gọi là deal (thỏa thuận) lớn nhất của "Shark Tank Vietnam" ít nhất cho đến thời điểm này, thời gian deal rất dài, quá nhiều đề nghị và quá phức tạp.
Cuối cùng, thương vụ này đã đi đến cái kết là Shark Hưng đầu tư 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ VNĐ) cho 6,8% cổ phần trong đó, 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ VNĐ) cho 4.8% cổ phần thêm 2% cổ phần ưu đãi giá 1 USD (23 nghìn VNĐ) kèm cam kết 1 triệu USD tiền mua cổ phần ở vòng sau với giá discount (giảm giá) 20%.
CEO Nguyễn Văn Dũng cũng thành công khi thuyết phục Shark Việt nâng mức đầu tư lên 2 triệu USD cho 5% cổ phần. Trong đó, 1 triệu USD cho 5% cổ phần kèm điều kiện, 1 triệu USD quyền mua vòng tiếp theo với discount (giảm giá) 20%.
Với Shark Thủy, CEO của Luxstay cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận ở mức 2 triệu USD cho 5,17% cổ phần. Trong đó, 500 nghìn USD cho 2,9% cổ phần hiện hữu (định giá 17 triệu USD), 500 nghìn USD cho 2,27% cổ phần mới (định giá 22 triệu USD), 1 triệu USD quyền mua ở vòng sau với giá discount 20%.
"Cá mập" "cưỡi" môtô tới Shark Tank mùa 3.
Tập 1 của Shark Tank Vietnam – Thương vụ bạc tỷ mùa 3 không chỉ gây ấn tượng với màn kêu gọi vốn “khủng” mà còn đầy bất ngờ với sự xuất hiện đầy cá tính, bí ẩn của một “cá mập”.
Cụ thể, trong khi 4 vị "cá mập" đã có mặt sẵn sàng ở trường quay, vị "cá mập" còn lại được mệnh danh là "Mr Wonderful" vẫn chưa xuất hiện.
Sau đó, cả 4 nhà đầu tư phải tròn mắt ngạc nhiên khi xuất hiện một "Mr Wonderful" cưỡi xe phân khối lớn vào tận trường quay. Vị "cá mập" đó không ai khác chính là Shark Nguyễn Thanh Việt.
Vị "cá mập" đó không ai khác chính là Shark Nguyễn Thanh Việt.
Với tính cách hài hước của mình, nhà đầu tư này nhanh chóng chào hỏi các "cá mập" khác và giới thiệu tuổi của mình: "25 năm trước, anh 23 tuổi" khiến các Shark đều bật cười.
Shark Tank Vietnam – Thương vụ bạc tỷ mùa 3 năm nay có sự góp mặt của các “cá mập” là Shark Nguyễn Thanh Việt, Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Dzung Nguyễn, Shark Nguyễn Ngọc Thủy và gương mặt mới toanh là Shark Đỗ Liên.
Theo chia sẻ trước khi tập 1 của mùa 3 lên sóng, shark Nguyễn Thanh Việt cho biết sẽ tập trung đầu tư vào những start-up theo đuổi những lĩnh vực xã hội đang thiếu, con người đang cần. Cùng quan điểm, Shark Đỗ Liên cũng ưa chuộng start-up mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Trong khi đó, Shark Phạm Thanh Hưng lại quan tâm đến các nền tảng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản, du lịch. Shark Nguyễn Ngọc Thủy thì ưu ái những startup liên quan đến giới trẻ, trẻ em và phụ nữ. Đặc biệt, Shark Dzung Nguyễn lại muốn làm bạn “tri kỷ” giúp startup vươn ra thế giới.
Với những gương mặt nổi bật trên thương trường, có kinh nghiệm ở những mùa trước, Shark Tank Vietnam – Thương vụ bạc tỷ mùa 3 hứa hẹn sẽ còn rất nhiều bất ngờ và thú vị ở các tập sau.
4 “shark” đình đám, giàu có của “Thương vụ bạc tỷ” là ai?
(Kiến Thức) - 4 nhà đầu tư chính của Thương vụ bạc tỷ là những doanh nhân thành đạt, đứng đầu những doanh nghiệp lớn, thành công trên thương trường.
Ngay từ khi lên sóng VTV3 vào tháng 11/2017, chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ ngày càng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới kinh doanh. Ảnh: Sharktankvietnam.
“Tận mục” công trình vượt tầng, phá vỡ quy hoạch khu biệt thự Tây Nam Linh Đàm
(Kiến Thức) - Mặc dù xây dựng vượt tầng, phá vỡ quy hoạch nhưng công trình tại lô đất TT5A khu biệt thự kiểu mẫu Tây Nam Linh Đàm - Hà Nội vẫn ngang nhiên hoàn thiện các hạng mục mà không thấy động thái tích cực nào từ phía lực lượng chức năng phường, quận sở tại nhằm xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.
Như Kiến Thức đã phản ánh, ở khu biệt thự kiểu mẫu Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang nổi lên tình trạng nhiều công trình “vượt mặt” lực lượng chức năng để xây dựng sai phép, phá vỡ quy hoạch chung. Điển hình công trình nằm ở lô đất ký hiệu TT5A - ngay ngã ba ngõ Bằng Liệt - hiện đã xây lên 4 tầng (vượt 1 tầng), nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn gấp rút hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình.
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Việc đưa máy bay C119 về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh...
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Đây là 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vào năm 2024.
Doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát phương tiện cho Cục CSGT, phục vụ quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải.