Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Phải đảm bảo đủ vắc-xin cho người dân“

“Tinh thần là phải đảm bảo đủ vắc-xin cho người dân, tuy nhiên khi chưa có đủ thì phải tiêm theo thứ tự các đối tượng ưu tiên” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong cuộc họp với Ban chi đạo Quốc gia và các bộ, ban, ngành, địa phương về dịch COVID-19.

Sáng 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 để nghe về tình hình kiểm soát dịch bệnh, phương hướng xử lý thời gian tới.
Thu tuong Nguyen Xuan Phuc:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo quyết liệt trong cuộc họp với Ban chi đạo Quốc gia và các bộ, ban, ngành, địa phương về dịch COVID-19. 
Phát biểu mở đầu cuộc họp, bày tỏ vui mừng trước sự kiểm soát dịch quyết liệt của các địa phương, Thủ tướng cho biết, cuộc họp sẽ chốt lại một số vấn đề trong đó có việc sớm giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa ở vùng có dịch. Vừa qua, chúng ta đã giải quyết một bước số nông sản ở Hải Dương, các địa phương, trong đó có Hà Nội đã có động thái tốt để tiêu thụ nông sản của Hải Dương. “Có vấn đề gì các đồng chí phản ánh, thậm chí có những địa phương khó khăn về tài chính ngân sách thì báo cáo cho Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ” - Thủ tướng nói.
Vấn đề nữa cần bàn tại cuộc họp là vấn đề vắc-xin khi một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới giảm số ca mắc trên thế giới thời gian qua là có vắc-xin. Đến nay, Chính phủ, Bộ Y tế đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có kết luận về mua vắc-xin bằng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác với yêu cầu làm công khai, minh bạch, kịp thời.
Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế báo cáo về vấn đề này, đây cũng là mong mỏi của dư luận xã hội, của nhân dân. Chúng ta cũng công bố đối tượng ưu tiên và thời điểm bắt đầu tiêm cũng như lần lượt đối với các đối tượng khác.
Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, dù có vắc-xin cũng cần chú ý công tác phòng bệnh, chữa bệnh với Thông điệp 5K, “không phải vì vắc-xin mà chúng ta chủ quan vấn đề này”.
Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ sẽ nghe kiến nghị của các địa phương để có quyết sách cụ thể đối với một số vấn đề để sớm mở cửa nền kinh tế trên cơ sở không chủ quan với dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép tốt hơn khi bây giờ là cuối tháng 2, bên cạnh kiểm soát tốt dịch bệnh, việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh rất quan trọng, nếu không nền kinh tế gặp khó khăn.
Theo Thủ tướng Chính phủ, gần 200 nghìn liều vắc-xin đã về Việt Nam để tiêm cho người dân. “Hy vọng thời gian tới vắc-xin sẽ về với khối lượng nhiều hơn, để kịp thời tiêm cho người dân” - Thủ tướng chia sẻ.
Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cùng với Văn phòng Chính phủ, trong ngày hôm nay soạn thảo ngay Nghị quyết về quy trình tiêm vắc-xin và thứ tự tiêm cho từng đối tượng để trình Thủ tướng ký và ban hành ngay.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam có khoảng 100 triệu dân thì thứ tự ưu tiên phải kỹ càng. Theo ông, ưu tiên hàng đầu là nhân viên y tế, nhân viên xét nghiệm, lấy mẫu, lực lượng biên phòng, lực lượng truy vết, khoanh vùng, lực lượng chống dịch tự nguyện. Ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao trước đối tượng có nguy cơ thấp…
“Tinh thần là phải đảm bảo đủ vắc-xin cho người dân, tuy nhiên khi chưa có đủ thì phải tiêm theo thứ tự các đối tượng ưu tiên”, Thủ tướng chỉ đạo.
Trước đó, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, các địa phương đã tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đã kiểm soát được 11/13 tỉnh có dịch, chỉ còn lại hai tỉnh có ca nhiễm mới.
Thủ tướng cũng biểu dương nhiều cá nhân xuất sắc trong chống dịch, điển hình là Bác sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Hà Nội và Hải Phòng về xã hội hóa việc mua vắc-xin.

Minh "nhựa” đệ đơn vợ mất tích: Siêu xe, nhà cửa trăm tỷ chia sao?

Minh "nhựa" nổi danh là vị thiếu gia giàu có, sở hữu bộ sưu tập siêu xe, biệt thự hàng trăm tỷ đồng... Việc Minh "nhựa" đệ đơn ly hôn vợ khiến dư luận đặt câu hỏi: Siêu xe, nhà cửa tiền tỷ của đại gia này sẽ phân chia thế nào?

Mới đây, ông Phạm Trần Nhật Minh (SN 1983), thường gọi Minh "nhựa" đã đề nghị tòa án tuyên bố vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1982) mất tích, sau khi ông này đệ đơn ly hôn.
Bà Thúy là vợ hợp pháp của Minh "nhựa", hai người có ba người con, nhưng từ lâu họ không còn sống chung. Hiện Minh "nhựa" đang chung sống với một người khác và có thêm con nhỏ. Hiện TAND quận 5 (TP HCM) thụ lý vụ án ly hôn trên.

Chi cúng nghĩa trang “ghi nhầm” kinh phí COVID-19: Huỷ văn bản, lãnh đạo “phủi” trách nhiệm?

Đại biểu Quốc hội nói rằng, việc Chủ tịch UBND huyện Chư Sê ký vào tờ trình xin chi cúng nghĩa trang mà “ghi nhầm” kinh phí COVID-19 là thiếu trách nhiệm. Nếu Chủ tịch huyện mà đổ cho cấp dưới là không xứng đáng ở vị trí đó.

Mới đây, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã thu hồi văn bản, tờ trình liên quan việc xem xét cấp kinh phí “phòng chống dịch COVID-19" nhưng nội dung lại xin kinh phí cúng nghĩa trang nhân dân thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021 trị giá 26 triệu đồng cho Ban quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện.
Chi cung nghia trang “ghi nham” kinh phi COVID-19: Huy van ban, lanh dao “phui” trach nhiem?
UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). 

Giáo hội Phật giáo triển khai “cúng dường online“

Để tránh tụ tập đông người tới chùa do dịch Covid-19, và hòa chung xu hướng thời đại 4.0, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn một số chùa triển khai việc cúng dường online.

Chiều 23/2, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có buổi gặp gỡ báo chí để giải thích về chủ trương cúng dường, công đức qua ví điện tử vừa được áp dụng trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

- Những ngày gần đây, việc một số chùa tổ chức cúng dường online qua hình thức ví điện tử khiến không ít phật tử nghi ngại liệu hình thức này có đúng hay lại một chiêu thức lừa đảo thời công nghệ 4.0, Thượng toạ có ý kiến gì về việc này?

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.