Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ bị phế truất

Các bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Anh Theresa May đang thảo luận về việc phế truất bà trong vài ngày tới để tháo gỡ bế tắc cho tiến trình Brexit hiện nay - The Sunday Times đưa tin ngày 24/3.

Nếu Thủ tướng Anh Theresa May bị phế truất, tiến trình rút Vương quốc Anh và Bắc Ireland khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) sẽ lại càng bị ngờ vực. Hiện vẫn chưa rõ khi nào và liệu Anh có thật sự rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Thủ tướng May từng bỏ phiếu ở lại EU và đã chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016 sau khi cựu Thủ tướng Cameron từ chức. Với vai trò Thủ tướng, bà đã bắt đầu tiến trình Brexit nhưng lại làm suy yếu quyền lực của chính mình sau khi kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử bất thường vào năm 2017, khiến Đảng Bảo Thủ của bà bị mất nhiều ghế trong Quốc hội.
Thu tuong Anh doi mat nguy co bi phe truat
Bà Theresa May trên phố Downing hôm 22/3. Ảnh: Reuters. 
Thỏa thuận Brexit mà bà May đạt được với EU hồi tháng 11/2018 đã 2 lần bị các nhà lập pháp Anh bác bỏ.
Tờ The Sunday Times đưa tin 11 vị bộ trưởng cấp cao (không nêu tên) trong nội các của bà May đã nhất trí rằng bà nên rời ghế thủ tướng. Họ cho rằng bà đã và đang trở thành một nhân vật "thất thường, độc hại"".
"Cái kết đã gần rồi. Bà ấy sẽ phải ra đi trong 10 ngày nữa" - The Sunday Times dẫn lời một bộ trưởng giấu tên. Báo này còn dẫn lời một bộ trưởng khác: "Những quyết định của bà ấy đang khiến sự việc ngày càng rối hơn. Một người cứ không chịu đối mặt thực tế thì không nên là thành viên nội các".
Theo The Sunday Times, ông David Lidington, người được cho là cấp phó của bà May, là một trong những ứng viên triển vọng nhất để thay thế bà. Tuy nhiên, những người khác lại đang ủng hộ Bộ trưởng Môi trường Michael Gove hay Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt.
Tờ báo này còn đưa tin rằng các bộ trưởng sẽ yêu cầu bà May rời ghế Thủ tướng vào ngày 25/3. Nếu bà từ chối, các bộ trưởng dọa sẽ đồng loạt từ chức.
Trong khi đó, theo tờ The Mail, nhóm các bộ trưởng theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cho rằng ông Lidington quá thân EU, đồng thời cũng bày tỏ sự nghi ngờ đối với một nhân vật ủng hộ mạnh mẽ việc rời EU như ông Gove.
Còn tờ The Sunday Telegraph lại đưa tin rằng cựu Bộ trưởng Giáo dục Nicky Morgan – người đã bỏ phiếu ở lại EU – là ứng viên sáng giá hơn hẳn những nhà lập pháp ủng hộ rời EU.
Hiện văn phòng Thủ tướng Theresa May chưa có bình luận gì về những thông tin này.
Trước đó, một nguồn tin giấu tên ở Phố Downing nói với hãng Reuters rằng thông tin mà báo The Sunday Times đăng tải về một cuộc thảo luận trong văn phòng bà May quanh sự ra đi của bà là không chính xác.
Theo hãng cá cược Ladbrokes ngày 24/3, những người cá cược đã đặt 20% khả năng bà May sẽ rời khỏi ghế Thủ tướng Anh vào cuối tháng này.
Brexit đáng lẽ sẽ diễn ra vào ngày 29/3 nhưng hôm 21/3, bà May lại đề nghị EU lùi hạn chót để nước Anh rời khỏi liên minh này.
Các lãnh đạo EU đã quyết định nước Anh sẽ rời EU vào ngày 22/5 nếu như các dân biểu thông qua đề xuất của bà May trong tuần tới. Nếu đề xuất không được thông qua, Anh sẽ chỉ có thời gian tới ngày 12/4 để cho EU biết kế hoạch mới, còn không thì Anh sẽ rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận nào.

Hình ảnh thủ đô Paris chìm trong khói lửa tuần thứ 19

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người thuộc phong trào Áo vàng đã đổ ra đường phố thủ đô Paris và nhiều địa điểm khác trên khắp nước Pháp trong cuộc biểu tình cuối tuần thứ 19 liên tiếp.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19
Theo Daily Mail, khoảng 8.300 người thuộc phong trào Áo vàng đã tham gia vào cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp ngày 23/3, trong đó ở thủ đô Paris là 3.100 người. Ảnh: AP. 

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-2
 Được biết, hàng nghìn cảnh sát Pháp đã được triển khai ở trung tâm thủ đô Paris cùng nhiều thành phố khác trên khắp cả nước để trấn áp người biểu tình. Ảnh: EPA.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-3
 Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh Pháp và những người biểu tình quá khích. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-4
 Trước đó, giới chức đã ban hành lệnh cấm tổ chức biểu tình tại khu vực rộng lớn ở phía tây thủ đô Paris, bao gồm cả Đại lộ Champs-Elysees. Ngoài thủ đô Paris, lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng ở các thành phố khác như Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rennes và Nice... Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-5
Tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn tái diễn khiến thủ đô Paris chìm trong khói lửa ngày 23/3. Ảnh: AP. 

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-6
 Cảnh sát Pháp lập hàng rào ngăn đoàn người biểu tình Áo vàng ở Nice, miền đông nam nước Pháp. Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-7
 Một cảnh sát đột quy khi làm nhiệm vụ trên đường phố Paris hôm 23/3.  Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-8
 Chiếc ô tô bị đốt cháy bên ngoài một cửa hàng ở thủ đô nước Pháp trong cuộc biểu tình cuối tuần thứ 19 liên tiếp của phe Áo vàng.  Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-9
Một người biểu tình Áo vàng giận dữ phá kính tại trạm xe điện ở Montpellier, miền nam nước Pháp. Ảnh: Getty. 

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-10
 Cuộc biểu tình của phong trào “Áo vàng" vào Thứ Bảy hàng tuần tại Pháp bắt đầu diễn ra từ giữa tháng 11/2018 nhằm phản đối việc chính phủ nước này tăng thuế nhiên liệu và các chính sách khác. Ảnh: Twitter.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-11
 Có thể thấy, trong những tuần gần đây, số người tham gia cuộc biểu tình này đã giảm bớt, từ 280.000 người trong ngày Thứ Bảy đầu tiên xuống còn 32.000 người trong tuần trước và hơn 8.000 người trong tuần này.  Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-12
 Đoàn người biểu tình  tiếp tục tuần hành trên đường phố Paris ngày 23/3. Ảnh: AP.

Hinh anh thu do Paris chim trong khoi lua tuan thu 19-Hinh-13
 Lực lượng chống bạo động Pháp đứng cạnh đám cháy trên đường phố Montpellier trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh Pháp ngày 23/3. Ảnh: Getty.

Hậu Brexit: Anh phải sẵn sàng rời EU bằng mọi giá

Theo đó các chính trị gia và doanh nhân ủng hộ Brexit đang kêu gọi Thủ tướng Anh Theresa May phải sẵn sàng rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) kể cả khi London không đạt được thỏa thuận thương mại nào với phần còn lại của châu Âu.

AP đưa tin những chính trị gia và các nhà doanh nhân ủng hộ Brexit đang kêu gọi Thủ tướng Anh Theresa May phải sẵn sàng rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được một thỏa thuận thương mại nào, bất chấp cảnh báo từ các tập đoàn sản xuất lớn đưa ra rằng một Brexit "không có thỏa thuận" sẽ là một thảm họa kinh tế.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Anh ở London.
 Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Anh ở London.

Chân dung tân Ngoại trưởng Anh giữa cơn “khủng hoảng Brexit“

(Kiến Thức) - Thủ tướng May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Anh, thay thế ông Boris Johnson - người vừa từ chức để phản đối kế hoạch thiết lập mối quan hệ thương mại mật thiết với EU sau khi London rời khỏi khối này.

Ngày 9/7, Thủ tướng Theresa May (giữa) đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt (phải) làm Ngoại trưởng Anh, thay thế cho ông Boris Johnson - người vừa từ chức để phản đối kế hoạch thiết lập mối quan hệ thương mại mật thiết với Liên minh Châu Âu (EU) sau khi Anh rời khỏi khối này. Ảnh: BBC.
 Ngày 9/7, Thủ tướng Theresa May (giữa) đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt  (phải) làm Ngoại trưởng Anh, thay thế cho ông Boris Johnson - người vừa từ chức để phản đối kế hoạch thiết lập mối quan hệ thương mại mật thiết với Liên minh Châu Âu (EU) sau khi Anh rời khỏi khối này. Ảnh: BBC.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi ông Boris đệ đơn từ chức, Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt đã được triệu tập tới Văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing để tiếp nhận thông tin về việc bổ nhiệm ông lên vị trí mới. Ảnh: Twitter.
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi ông Boris đệ đơn từ chức, Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt đã được triệu tập tới Văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing để tiếp nhận thông tin về việc bổ nhiệm ông lên vị trí mới.  Ảnh: Twitter.

Được biết, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh ra đi hay ở lại EU năm 2016, ông Hunt là người đã chọn "Remain" vì muốn ở lại khối này. Ảnh: Getty.
 Được biết, trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh ra đi hay ở lại EU năm 2016, ông Hunt là người đã chọn "Remain" vì muốn ở lại khối này. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, đến năm 2017, ông Hunt cho biết đã thay đổi quan điểm về vấn đề này và ủng hộ Brexit vì "thất vọng trước cách ứng xử 'kiêu căng' của EU trong suốt các cuộc đàm phán Brexit với chính phủ Anh". Ảnh: Independent.
 Tuy nhiên, đến năm 2017, ông Hunt cho biết đã thay đổi quan điểm về vấn đề này và ủng hộ Brexit vì "thất vọng trước cách ứng xử 'kiêu căng' của EU trong suốt các cuộc đàm phán Brexit với chính phủ Anh". Ảnh: Independent.

Ông Jeremy Hunt sinh ngày 1/11/1966 tại Kennington, là con trai cả của Admiral Sir Nicholas Hunt - khi đó là một chỉ huy trong Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Telegraph.
Ông Jeremy Hunt sinh ngày 1/11/1966 tại Kennington, là con trai cả của Admiral Sir Nicholas Hunt - khi đó là một chỉ huy trong Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Telegraph.  

Ông Hunt từng theo học tại trường Charterhouse và sau đó học ngành Triết học-Chính trị và Kinh tế tại trường Magdalen của Đại học Oxford. Ảnh: AP.
 Ông Hunt từng theo học tại trường Charterhouse và sau đó học ngành Triết học-Chính trị và Kinh tế tại trường Magdalen của Đại học Oxford. Ảnh: AP.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Hunt làm chuyên viên tư vấn quản lý và sau đó trở thành một giáo viên Tiếng Anh tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Hunt làm chuyên viên tư vấn quản lý và sau đó trở thành một giáo viên Tiếng Anh tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters. 

Năm 1991, Hunt cùng người bạn của ông Mike Elms thành lập công ty Profile PR chuyên về IT. Ảnh: Getty.
Năm 1991, Hunt cùng người bạn của ông Mike Elms thành lập công ty Profile PR chuyên về IT.  Ảnh: Getty.

Ông Jeremy Hunt được bầu vào Quốc hội Anh năm 2005. Sau khi vào Quốc hội, ông trở thành người phát ngôn về các vấn đề văn hóa cho Đảng Bảo thủ. Ảnh: Express.
 Ông Jeremy Hunt được bầu vào Quốc hội Anh năm 2005. Sau khi vào Quốc hội, ông trở thành người phát ngôn về các vấn đề văn hóa cho Đảng Bảo thủ. Ảnh: Express.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012, ông Hunt giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Anh. Ảnh: CNA.
 Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012, ông Hunt giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Anh. Ảnh: CNA.

Ngày 4/9/2012, ông Jeremy Hunt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. Như vậy, tính đến thời điểm được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh hôm 9/7 vừa qua thì ông Jeremy đã giữ chức Bộ trưởng Y tế được hơn 5 năm rưỡi và đây là một nhiệm kỳ dài nhất trong những Bộ trưởng Y tế của Anh từ trước tới nay. Ảnh: ITV.com.
 Ngày 4/9/2012, ông Jeremy Hunt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. Như vậy, tính đến thời điểm được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh hôm 9/7 vừa qua thì ông Jeremy đã giữ chức Bộ trưởng Y tế được hơn 5 năm rưỡi và đây là một nhiệm kỳ dài nhất trong những Bộ trưởng Y tế của Anh từ trước tới nay. Ảnh: ITV.com.

Mời độc giả xem thêm video: Thị trường quốc tế trong tình trạng hỗn loạn vì Brexit năm 2016 (Nguồn: VTC14)

Đọc nhiều nhất

Tin mới