Thủ tướng Abe kêu gọi Nhật, Trung, Hàn họp thượng đỉnh

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nhật tuyên bố, muốn giải thích trực tiếp với Trung, Hàn về chuyến thăm đền chiến tranh gây tranh cãi trong hội nghị thượng đỉnh nhưng Bắc Kinh nhanh chóng khước từ.

Trong cuộc họp báo đầu năm thường niên, Thủ tướng Abe nhấn mạnh, ông muốn gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- Hye để trực tiếp giải thích lý do vì sao ông đến thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni cuối tháng trước.
“Tôi tin rằng, việc đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Về chuyến thăm của tôi tới đền Yasukuni, tôi muốn giải thích ý định thực sự một cách trực tiếp và chân thành”, ông Abe khẳng định và nhấn mạnh rằng, “cánh cửa đối thoại” của ông luôn rộng mở.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
 Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật cũng thừa nhận, một một nghị thượng đỉnh giữa Nhật, Trung, Hàn vào thời điểm này là không có khả thi. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ hy vọng: “Bởi vì chúng tôi có nhiều hơn một vấn đề, tôi cho rằng, tốt hơn là các nhà lãnh đạo nên rộng lòng để ngồi xuống nói chuyện với nhau mà không cần điều kiện tiên quyết”.
Ông Abe lên cầm quyền lãnh đạo Nhật Bản cách đây hơn một năm nhưng chưa có cơ hội hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Hàn Quốc. Chuyến thăm của ông Abe đến đền Yasukuni không chỉ dấy lên sự phẫn nộ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, làm rạn nứt quan hệ song phương mà còn gây chia rẽ ở Nhật Bản và bị đồng minh ruột là Mỹ chỉ trích. Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng trước động thái thăm đề Yasukuni của Thủ tướng Nhật và nhấn mạnh: “Động thái này sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Tokyo và các láng giềng”.
Đáp lại lời kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Nhật, Bắc Kinh lập tức khước từ. Trong cuộc họp báo thường ngày, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Xuân Oanh cáo buộc, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang “chơi trò chơi nước đôi trong quan hệ Nhật-Trung” và cảnh báo chuyến thăm của ông tới đền Yasukuni “phá hoại nghiêm trọng nền tảng chính trị trong quan hệ song phương”.
“Người dân Trung Quốc không chào đón một nhà lãnh đạo Nhật Bản như vậy. Thủ tướng Abe chính là người đóng sầm cánh cửa đối thoại với Trung Quốc”, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố.

Trung Quốc sẽ cấm cửa Thủ tướng Nhật vì thăm đền Yakusuni?

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho hay, người dân nước này không hoan nghênh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau chuyến thăm của ông tới ngôi đền chiến tranh Yakusuni.

"Ông Abe đã hoàn toàn thể hiện thói đạo đức giả của mình bằng cách nói rằng, ông quan tâm đến sự phát triển mối quan hệ với Trung Quốc và hy vọng sẽ thực hiện việc đối thoại với giới lãnh đạo Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Tần Cương phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ.
"Trên thực tế, ông Abe đã đóng cánh cửa đối thoại với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Người dân nước chúng tôi không hoan nghênh ông Abe tới Trung Quốc", ông này nói thêm.

Cuộc sống trên tàu phá băng Trung Quốc mắc kẹt ở Nam Cực

(Kiến Thức) - Cuộc sống của các nhà khoa học trên con tàu phá băng Tuyết Long mắc kẹt ở Nam Cực dường như không mấy xáo trộn.

Các nhà khoa học tham gia các hoạt động thể dục thể thao như chơi bóng rổ...
 Các nhà khoa học tham gia các hoạt động thể dục thể thao như chơi bóng rổ...

Cô Kim Jong-un qua đời?

(Kiến Thức) - Báo chí Hàn Quốc đưa tin, cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Kyong-hui vừa tự tử hoặc qua đời sau một cơn đau tim.

Nguồn tin từ một quan chức Hàn Quốc tiết lộ, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc tin rằng, bà Kim đã mất, song họ chưa thể xác thực thông tin này. Trong khi đó, họ vẫn cố gắng tìm hiểu xem liệu bà có ra nước ngoài chữa bệnh hay không.
“Có rất nhiều tin đồn xung quanh bà Kyong-hui nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác thực được những thông tin đó”, quan chức này cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới