Thu tiền sử dụng đất khu tái định cư sân bay Long Thành

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất tái định cư thuộc dự án khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành.

Giá đất được định theo các tuyến đường. Đối với loại đường rộng 45 - 48 m, giá đất cao nhất 6 triệu đồng/m2. Đối với loại đường 32 - 33 m, giá đất hơn 4,8 triệu đồng/m2; loại đường rộng 24 - 26 m, giá 3,75 triệu đồng/m2. Loại đường 11,5 - 17 m, giá đất là 3 triệu đồng/m2.

Theo quyết định, đơn giá trên định giá dựa theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn và chưa bao gồm tiền phí sử dụng hạ tầng.

Diện tích định giá đất ở khu tái định cư này từ 75,5 m2 đến 458,6 m2, gồm hơn 5.100 lô tái định cư. Hình thức sử dụng đất ở đây là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ vào nội dung được phê duyệt, Chi cục thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch sẽ thu tiền sử dụng đất của các hộ dân được bố trí tái định cư tại Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn - khu tái định cư phục vụ di dời người dân trong vùng dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thu tien su dung dat khu tai dinh cu san bay Long Thanh
 

Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn được đánh giá có vị trí, địa thế đẹp, đối diện khu công nghiệp, gần Trung tâm hành chính huyện Long Thành. Với diện tích 282 ha, ngoài khu dân cư, khu tái định cư, tại đây xây dựng 11 công trình xã hội như trường học, UBND xã, trung tâm văn hóa xã hội; ngoài ra còn có 3 cơ sở tôn giáo.

Để xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai chuẩn bị 2 khu tái định cư là Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn. Tuy nhiên sau đó, tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch, bỏ khu Bình Sơn, chỉ giữ lại Lộc An - Bình Sơn.

Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, với định hướng phát triển là cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16 tỷ USD (336.600 tỷ đồng), được xây dựng trên diện tích 5.000 ha với công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2050.

17 hộ bị thu hồi đất thuộc dự án sân bay Long Thành được đền bù thế nào?

(Kiến Thức) - UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành chi trả tiền bồi thường đợt đầu tiên cho 17 hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 17 hộ dân này gần 70 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường đất là 30,5 tỷ đồng; nhà, vật kiến trúc 1,5 tỷ đồng; cây trồng là 2,7 tỷ đồng; kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường  là 67 triệu đồng; kinh phí cho tổ thẩm định là 203 triệu đồng...

Tổng diện tích đất bị thu hồi là 150.403,3m2. Trong đó, 1.350m2 là đất ở tại nông thôn và 149.053,3m2 đất trồng cây lâu năm.

Khoai lang Nhật hơn nửa triệu/kg có gì bổ béo mà "thượng đế" vẫn móc hầu bao?

(Kiến Thức) - Dù có giá cao gấp 20 lần giống cùng loại trồng tại Việt Nam nhưng khoai lang Nhật vẫn được giới nhà giàu ưa chuộng bởi quá trình canh tác, sản xuất theo tiểu chuẩn đặc biệt và rất tốt cho sức khỏe. 

Khoai lang Nhat hon nua trieu/kg co gi bo beo ma
 Trong khi khoai lang nội địa chỉ có giá vài chục nghìn đồng/kg thì khoai lang Nhật nhập khẩu có giá lên tới 690.000 đồng/kg. 

200 DN bị Thuế Hà Nội “bêu tên“: Long Giang làm ăn thế nào... nợ 37 tỷ, nộp 103 triệu?

(Kiến Thức) - Lọt “top” trong số hơn 200 doanh nghiệp bị Thuế Hà Nội “bêu tên”, năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất của Long Giang Land đạt 1.284 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch 1.300 tỷ đồng đề ra.

Theo danh sách nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội mới công bố, tính đến hết ngày 31/7/2020 đang có hơn 200 doanh nghiệp nợ Trong đó, có 144 doanh nghiệp nợ hơn 108 tỷ đồng bị bêu tên lần đầu khi nợ thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang đứng đầu danh sách trên, với số nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020. Từ ngày 1/8 đến 16h ngày 14/9, doanh nghiệp này đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.