Thông tin mới vụ cố vấn cựu Tổng thống Ukraine bị bắn chết

Ông Andrey Portnov, cựu nghị sĩ và cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine, đã bị bắn chết ở Tây Ban Nha. Vụ án mạng được cho là do sát thủ chuyên nghiệp thực hiện.

Ngày 21/5, ông Andrey Portnov, cựu nghị sĩ và cố vấn của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Fedorovych Yanukovych, đã bị bắn tử vong ở bên ngoài một ngôi trường ở khu vực ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha.

Theo RBC, El País dẫn nguồn tin từ cảnh sát Tây Ban Nha cho hay, ông Portnov đang điều khiển chiếc Mercedes thì bị "hai hoặc ba người tấn công". Họ đã bắn 5 phát vào vị cựu chính trị gia này. Los Replicantes đưa tin, ông Portnov bị bắn vào ngực, cổ và đầu. Ông có ít nhất 3 vết thương do súng bắn.

ukraine1.png
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Global Look Press.

Theo ABC, ông Portnov sống gần hiện trường vụ nổ súng và vị cựu chính trị gia này đưa con gái đến trường trước khi vụ tấn công xảy ra.

Theo hãng truyền thông Tây Ban Nha, các nhân chứng mô tả một trong những kẻ tấn công là một người đàn ông cao, gầy, mặc đồ đen và mang theo một chiếc túi màu cam.

Các quan chức thực thi pháp luật đang điều tra chi tiết vụ án và ban đầu nhận định rằng nguyên nhân có thể liên quan đến vấn đề nợ nần hoặc động cơ chính trị.

Los Replicantes cho biết thêm rằng vụ giết người này được thực hiện bởi những tên sát thủ chuyên nghiệp.

ukraine2.png
Ông Andrey Portnov. Ảnh: zikua.tv.

Được biết, ông Andriy Portnov, 51 tuổi, là cựu chính trị gia và luật sư người Ukraine. Ông sinh ra tại Luhansk, là thành viên của Quốc hội Ukraine trong hai kỳ họp. Từ năm 2011 đến năm 2014, ông làm cố vấn cho Tổng thống khi đó là ông Viktor Yanukovych.

Từ năm 2021, ông Andriy Portnov phải chịu lệnh trừng phạt về thị thực và tài chính của Mỹ vì liên quan đến vụ tham nhũng quy mô lớn ở Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bạo lực băng đảng báo động ở Haiti trong năm 2024

Nguồn video: HTV

Ông Medvedev nói về "cơ hội cuối cùng" cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nói về "cơ hội cuối cùng" dành cho Ukraine để duy trì một nhà nước có tư cách pháp lý nhất định.

RT đưa tin, phát biểu tại một diễn đàn pháp lý quốc tế ở St. Petersburg ngày 20/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thừa nhận rằng Moscow "hoàn toàn không thích chính quyền Kiev hiện tại".

Tuy vậy, ông gợi ý giới chức Ukraine có "một cơ hội cuối cùng để bảo tồn một số loại hình nhà nước hoặc một số loại hình pháp nhân quốc tế và có được cơ hội phát triển hòa bình", sau khi cuộc xung đột Ukraine được giải quyết.

Ông Putin nói gì sau cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine?

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn đạt được "hòa bình lâu dài và bền vững" bằng cách loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, trong cuộc phỏng vấn được Đài truyền hình Russia 1 phát sóng vào ngày 18/5, Tổng thống Putin cho biết Nga muốn đạt được "hòa bình lâu dài và bền vững" bằng cách loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine.

ngaukraine1.png
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik.

Mỹ phản đối "các cuộc đàm phán vô tận" về Ukraine

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ không muốn các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kéo dài vô thời hạn.

RT đưa tin ngày 18/5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ không muốn các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kéo dài vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington mong đợi những kết quả cụ thể.

"Một mặt, chúng ta đang cố gắng đạt được hòa bình và chấm dứt mọi cuộc chiến gây thương vong, tốn kém và tàn phá nền cần yếu tố kiên nhẫn. Nhưng mặt khác, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Rất nhiều vấn đề khác đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Vì vậy, chúng tôi không muốn tham gia vào quá trình đàm phán vô tận này. Phải có sự tiến triển, một số động thái tiến về phía trước", ông Rubio nói thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.