Thiết bị bay không người lái tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, các chuyên gia Nhà máy Zaporizhzhia đã xác nhận 'ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp nhằm vào hệ thống buồng chứa chính', gây hư hại 1 trong 6 tổ máy phát điện.

Thiet bi bay khong nguoi lai tan cong Nha may dien hat nhan Zaporizhzhia
 Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tối 7/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, các thiết bị bay không người lái đã tấn công nhà máy điện hạt nhân ZaporizhzhiaUkraine cùng ngày gây hư hại 1 trong 6 tổ máy phát điện, song không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân.
Thông báo của IAEA cũng cho biết thêm rằng 1 người bị thương trong vụ tấn công này. IAEA nhấn mạnh: “Đây là sự cố nghiêm trọng, gây phương hại tới sự toàn vẹn của hệ thống buồng chứa các lò phản ứng hạt nhân.”
Trong một tuyên bố riêng rẽ, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết các chuyên gia tại nhà máy Zaporizhzhia xác nhận “ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp nhằm vào hệ thống buồng chứa chính” xảy ra trong ngày 7/4.
Hệ thống buồng chứa các lò phản ứng là kết cấu có chức năng ngăn chặn sự thoát các đồng vị phóng xạ ra môi trường trong quá trình vận hành lò phản ứng.
Ông Grossi nhấn mạnh: “Hành động tấn công liều lĩnh trên làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân và cần phải chấm dứt ngay lập tức”. Ông kêu gọi "tránh mọi hành động vi phạm các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ các cơ sở hạt nhân.”
Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đặt tại Ukraine, với tổng công suất 6 gigawatt.
Từ cuối tháng 2/2022, nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Bom dẫn đường thông minh: Nhân tố mới trong xung đột Nga-Ukraine

Yếu tố mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine đó là việc Không quân Nga và Ukraine sử dụng nhiều hơn bom lượn có điều khiển; nhưng đó liệu có phải là vũ khí “thay đổi cuộc chơi”?

Bom dan duong thong minh: Nhan to moi trong xung dot Nga-Ukraine

Đồ họa bom lượn FAB-500 M-62 của Nga. Nguồn Topwar. 

Bom dẫn đường thông minh của Nga

Quân đội Ukraine có cách gì để chống lại “hung thần” Lancet Nga?

Trước sự “càn quét” hàng loạt với các loại vũ khí ở chiến tuyến của Ukraine do UAV tự sát Lancet của Nga gây nên, gần đây Quân đội Ukraine đã triển khai hàng loạt biện pháp đối phó.

Quan doi Ukraine co cach gi de chong lai “hung than” Lancet Nga?

Tên lửa lảng vảng Lancet (hay máy bay không người lái tự sát) của Nga có thể có “lỗ hổng” trong điều khiển, nếu binh sĩ Ukraine có công nghệ gây nhiễu bằng laze. Tuy nhiên UAV Lancet có khả năng chống nhiễu cao với một số hệ thống gây nhiễu UAV hiện có. (Ảnh minh họa: Forces)

Xe tăng bánh lốp cực lạ Pháp sắp viện trợ cho Ukraine

Rất có thể Paris sẽ sớm viện trợ các xe tăng bánh lốp AMX-10RC của nước này cho Kiev trong thời gian tới, nhăm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp nước này.

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, các xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp nhiều khả năng sẽ sớm có mặt tại quốc gia này trong vài tuần tới. Ngoài ra, Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine trong việc huấn luyện lính lái xe tăng bánh lốp, kèm theo đó là trang bị và thiết bị hỗ trợ, cũng như phụ tùng đủ để đáp ứng cho một lữ đoàn.
Ngoài ra, theo tuyên bố chung giữa hai nước hôm 14/5 vừa rồi, Pháp sẽ giúp Ukraine nâng cấp hệ thống phòng không của nước này, tuy nhiên không rõ loại vũ khí nào sẽ được Paris cung cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới