Bà mẹ bỏ mặc con 20 tháng tuổi chết đói lĩnh án tù

Google News

 Trong phiên tòa xét xử gần đây, Verphy Kudi, bà mẹ mải tiệc tùng khiến con 20 tháng tuổi chết đói, đã bị kết án 9 năm tù.

Mirror đưa tin, Verphy Kudi, bà mẹ bỏ mặc con 20 tháng tuổi chết đói, đã thừa nhận tội ngộ sát và lĩnh án 9 năm tù. Verphy đang thụ án tại nhà tù HMP Bronzefield (Anh).
Tòa án cho biết, Verphy Kudi, hiện giờ 19 tuổi, đã để con gái 20 tháng tuổi, bé Asiah, một mình hàng chục lần trước khi bé tử vong. 
Hồi tháng 12/2019, Verphy Kudi đã bỏ mặc con gái Asiah trong căn hộ ở Brighton suốt 6 ngày để đi dự tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của mình.
Ba me bo mac con 20 thang tuoi chet doi linh an tu
Verphy Kudi thừa nhận tội ngộ sát và lĩnh án 9 năm tù. Ảnh: Mirror.  
The Sun đưa tin, Verphy rời khỏi nhà vào ngày 5/12 và cho đến ngày 11/12/2019 mới trở về. Kudi được cho là đã cố gắng che đậy tội ác của mình sau khi trở về nhà và phát hiện con gái đã chết.
"Kudi ở cùng đứa con đã qua đời trong căn hộ suốt gần 3 tiếng trước khi gọi cấp cứu", tòa án cho biết.
Asiah được đưa đến Bệnh viện Nhi Hoàng gia Alexandra ở Brighton, nơi bé được thông báo đã tử vong vào ngày 11/12/2019.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi và các xét nghiệm pháp y, bé Asiah bị mất nước, đói và tử vong vì bị bỏ lại một mình trong nhà, không có ai quan tâm, chăm sóc.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)