“Ukraine trên thực tế đã phá sản”

Google News

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm tới thành phố Ukraine Odessa, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt phát biểu: đất nước Ukraine trên thực tế đã phá sản!

Các phương tiện truyền thông đồng thời dẫn lại phát biểu khác của ông Bildt rằng, quốc gia này đang hứng chịu tình trạng tham nhũng “thâm căn cố đế”.
“Ukraine đang trên bờ vực phá sản về kinh tế. Họ đang thiếu tiền. Tổng thâm hụt ngân sách tương đương 289 tỷ grivna”, ông Bildt phát biểu.
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt.
Ngoài ra, trong chuyến công du tới Odessa hôm 12/4, Ngoại trưởng Thụy Điển nhận định, tình hình nền kinh tế Ukraine thực sự tồi tệ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn nhờ gói tài trợ của IMF. Với điều này, ông hy vọng, chính quyền mới ở Kiev sẽ thực hiện những biện pháp có thể để tránh viễn cảnh nền kinh tế
chính thức bị công nhận phá sản.
Cùng với đó, ông Bildt cho biết thêm, phương Tây đang đề xuất giúp đỡ Ukraine. Đổi lại, quốc gia này sẽ phải thực hiện các chính sách thắt chặt nhằm ngăn tiền viện trợ rơi vào túi các cá nhân.
Hôm 27/3, Quyền Thủ tướng nước này Arseny Yatsenyuk cho biết, trong năm 2014, tỷ lệ lạm phát tại Ukraine có thể ở mức 12-14%. Ngoài ra, theo ước tính của ông, tổng thâm hụt ngân sách của họ vượt quá 289 tỷ grivna (gần 28 tỷ USD).
Ở một diễn biến mới nhất, hôm nay (13/4), Lực lượng an ninh Ukraine vừa bắt đầu hoạt động chống khủng bố để chấm dứt làn sóng biểu tình ở thành phố miền đông Slaviansk.
“Một hoạt động do Trung tâm chống khủng bố của Cơ quan An ninh Quốc gia vừa được bắt đầu vào hôm nay ở Slavinask. Lực lượng từ tất cả các đơn vị an ninh đều được điều về nơi này”, hãng tin Interfax dẫn lại thông báo trên trang Facebook của Quyền Bộ trưởng Ukraine Arsen Avakov.
Thanh Nga

Bình luận(0)