Ukraine điều động hàng trăm xe bọc thép tới miền đông

(Kiến Thức) - Theo cố vấn tổng thống Ukraine, chính phủ Kiev đã tái triển khai hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện bọc thép ở miền đông nước này.

Xe bọc thép của quân đội Ukraine vẫn hiện diện ở miền đông.
Xe bọc thép của quân đội Ukraine vẫn hiện diện ở miền đông.
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Ukraine ngày 8/10, Cố vấn Tổng thống Ukraine Yuri Lutsenko cho biết kể từ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở miền đông, chính phủ Kiev đã tái triển khai hàng trăm phương tiện bọc thép và hàng nghìn binh sĩ tại miền đông.
“Tôi không có quyền tiết lộ con số chi tiết, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hàng trăm phương tiện bọc thép đã được chuyển tiền tuyến trong những ngày qua. Thêm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng cũng đang luân phiên hiện diện tại khu vực miền đông”, ông Lutsenko tiết lộ.
Ngày 6/10, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Andrei Lysenko cũng đưa ra những thông báo tương tự. Theo ông  Lysenko, thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông cho phép quân đội Kiev tái tập hợp, tối ưu hóa hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng và hoàn thành đợt động viên thứ ba.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuần trước cũng đưa ra đánh giá tương tự về kết quả của thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho biết Kiev cần tận dụng hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn để nâng cấp phòng thủ và tăng cương hiệu quả chiến đấu của quân đội.
Ông Poroshenko cũng cho biết Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để xây dựng quân đội lớn mạnh hơn

Kịch bản cho châu Á nếu ông Kim Jong-un mất quyền lực

(Kiến Thức) - Mỹ và các nước phải chuẩn bị cho kịch bản ông Kim Jong-un không còn nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã không xuất trong nhiều tuần nay và đã có những tin đồn phát sinh từ điều này, nhưng chỉ có 2 giả thuyết đáng tin nhất vào đó là ông đang phải phẫu thuật mắt cá chân hoặc đang có một cuộc lật đổ trong nước.
Trong lúc đó, Bình Nhưỡng đã phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đối thoại với Seoul bằng cách phái 3 nhân viên cấp cao của mình tới Hàn Quốc vào tuần trước để tiếp tục cuộc đối thoại. 

Hạ viện Đức: MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa SA-3?

(Kiến Thức) - Tài liệu điều tra do Hạ viện Đức công bố cho thấy, máy bay Malaysia Airlines MH17 không phải bị bắn hạ bởi tên lửa BUK mà là bởi SA-3.

Theo đó, SA-3 (tên do NATO đặt, còn trong tiếng Nga là S-125 Pechora) là một hệ thống phòng không được sử dụng rộng rãi từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã thay thể nó bằng hệ thống S300 từ rất lâu. Tuy nhiên, SA-3 vẫn được đưa vào sử dụng ở nhiều nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô (bao gồm cả Ukraine).
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17.
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

Đáng lưu ý, phiên bản nâng cấp của SA-3 cũng đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Hệ thống cải tiến này có khả năng chiến đấu khá tốt. Trong cuộc chiến ở Nam Tư, tên lửa SA-3 cải tiến này còn bắn hạ được máy bay chiến đấu Mỹ F-117.

Đoàn xe cứu trợ Đức gặp tai nạn nghiêm trọng ở Ukraine

(Kiến Thức) - Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Đức gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Volynskaya, miền tây Ukraine.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, 5 xe tải chở viện trợ nhân đạo của Đức từ châu Âu đến Đông Ukraine gặp tai nạn giao thông lớn tại Lyuboml thuộc tỉnh Volynskaya, miền tây Ukraine.
Đoàn xe tải Đức tiến vào Ukraine.
Đoàn xe tải Đức tiến vào Ukraine. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới