Trung Quốc rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Ấn Độ, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp gần 1 tháng sau vụ đụng độ khiến 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

"Quân đội Trung Quốc bắt đầu rút quân theo các điều khoản được thống nhất trong cuộc họp giữa các sỹ quan chỉ huy", Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, đề cập tới cuộc họp giữa quan chức quân sự cấp cao 2 bên diễn ra hôm 1/7.
Các quan chức Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc đã dỡ bỏ lều, các công trình tại Điểm tuần 14, gần Thung lũng Galwan, nơi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu.
Trung Quoc rut quan khoi khu vuc bien gioi tranh chap voi An Do
Đoàn xe quân đội Ấn Độ di chuyển trên cao tốc dẫn tới khu vực Ladakh (Ảnh: Reuters) 
Đài truyền hình NDTV đưa tin quân đội 2 nước rút quân cách khu thung lũng Galwan ít nhất 1 km và một vùng đệm được tạo ra giữa 2 bên.
Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ từ chối tiết lộ khoảng cách cụ thể.
"Thông tin về khoảng cách sẽ được xác nhận sau khi được xác minh", quan chức Ấn Độ cho hay.
Theo NDTV, New Delhi đang chờ xem đây có phải là quyết định rút quân lâu dài hay không và liệu Trung Quốc có định rút quân khỏi các khu vực tranh chấp khác ở Ladakh hay không.
20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính Trung Quốc Thung lũng Galwan cách đây nửa tháng. Hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ ẩu đả gây chết người đầu tiên kể từ vụ lính Trung Quốc phục kích binh sĩ Ấn Độ năm 1975 ở Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).
Ấn Độ nói hơn 40 binh sỹ Trung Quốc thương vong trong vụ việc nhưng Bắc Kinh bác bỏ thông tin này.

Ngủ quên lỡ điểm xuống xe buýt, người phụ nữ hành động sốc

(Kiến Thức) - Sau khi ngủ quên trên xe buýt và đi qua điểm cần xuống, người phụ nữ này liền yêu cầu bác tài dừng xe ngay lập tức. Khi không được đáp ứng, cô ta giằng lấy vô lăng và tấn công lái xe.

Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc
 Theo Daily Mail, sự việc xảy ra trên chuyến xe buýt số 28 tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, vào khoảng 13h40 ngày 25/6.
Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-2
 Khi đó, một nữ hành khách ngủ quên trên xe buýt và bị lỡ điểm xuống. Cô ta trở nên giận dữ, đạp vào cửa xe buýt và yêu cầu bác tài dừng xe ngay lập tức.

Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-3
Theo đoạn clip được ghi lại, người phụ nữ là hành khách duy nhất còn lại trên xe buýt. Cô này hét lên "hãy cho tôi xuống" sau khi biết mình lỡ bến. 

Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-4
 Bác tài dừng xe ở điểm dừng tiếp theo, nhưng người phụ nữ không chịu xuống. Đến lúc cô ta định xuống thì cánh cửa đóng lại.
Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-5
 Sau khi chiếc xe buýt tiếp tục di chuyển, nữ hành khách to tiếng với tài xế. "Ông muốn tôi đi bộ trong thời tiết nóng như vậy sao", cô quắt mắng rồi đạp mạnh vào cửa xe. Khi tài xế từ chối dừng lại, người phụ nữ này liền tiến lại gần ông, giằng lấy vô lăng.


Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-6
 "Dừng lại, dừng lại, dừng lại", nữ hành khách gào khóc khi cố giành vô lăng của lái xe.

Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-7
 Sau khi bác tài gọi điện thoại báo cảnh sát, cô này còn đánh vào vai ông.

Ngu quen lo diem xuong xe buyt, nguoi phu nu hanh dong soc-Hinh-8
 Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ người phụ nữ này và đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Toàn cảnh vụ đụng độ biên giới Trung-Ấn khiến căng thẳng leo thang

(Kiến Thức) - Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ leo thang sau vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới giữa hai nước này hồi tuần trước.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang
 Vụ đụng độ biên giới Trung-Ấn mới nhất xảy ra tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh trong khu vực tranh chấp Kashmir vào đêm 15/6. Ảnh vệ tinh khu vực thung lũng sông Galwan. Ảnh: Planet Labs.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-2
 Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava (ảnh), nguyên nhân vụ ẩu đả là do Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại thung lũng Galwan. Ảnh: Twitter.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-3
 Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc "lính Ấn Độ vượt qua biên giới hai lần trong ngày 15/6, khiêu khích và tấn công binh sĩ Trung Quốc, dẫn đến cuộc ẩu đả nghiêm trọng". Ảnh: BBC. 

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-4
 Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ vừa qua, trong khi Trung Quốc không xác nhận bất cứ thông tin nào về thương vong của nước này. Ảnh: Binh sĩ Trung Quốc (trái) và Ấn Độ (phải) trong một lần đối đầu tại LAC hồi tháng 5. Ảnh: ANI. 

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-5
Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ Vijay Kumar Singh sau đó nhận định ít nhất hơn 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả tại biên giới hai nước hồi tuần trước. Ảnh: NN.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-6
Được biết, đây là vụ đụng độ chết người đầu tiên kể từ năm 1975 tại khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh: IT.  

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-7
 Cả hai nước đều đổ lỗi cho nhau về hành động leo thang căng thẳng những ngày qua. Dù vậy, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm, nhất trí giảm căng thẳng tại khu vực biên giới. Ảnh: Reuters. 

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-8
 Trung Quốc và Ấn Độ được cho là tổ chức các cuộc trao đổi nhằm làm giảm căng thẳng trên thực địa. Ảnh: AJ. 

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-9
 "Tình hình biên giới hiện ổn định và trong tầm kiểm soát", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết ngày 17/6. Ảnh: Chinanews.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-10
 Ngày 22/6, các chỉ huy của Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Trong cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4/2020. Ảnh: Xe quân sự Ấn Độ được triển khai đến khu vực biên giới ở Kashmir. Ảnh: Reuters.

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-11
Theo giới chuyên gia, mối quan hệ Trung - Ấn dường như sẽ tiếp tục căng thẳng trong tương lai. Tuy nhiên, hai nước sẽ hợp tác để tránh làm leo thang căng thẳng và hủy hoại toàn bộ mối quan hệ này. Ảnh: Đoàn xe của Quân đội Ấn Độ di chuyển dọc đường cao tốc dẫn tới khu vực Ladakh gần biên giới với Trung Quốc hôm 18/6. Ảnh: Reuters. 

Toan canh vu dung do bien gioi Trung-An khien cang thang leo thang-Hinh-12
 “Mối quan hệ Trung-Ấn đang ở trong giai đoạn nhạy cảm. Nếu Trung Quốc không hành động đúng đắn, căng thẳng còn tiếp tục gia tăng”, Ashok Kantha, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, nhận định. Ảnh: Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại cửa khẩu trên đèo Nathu La nối bang Sikkim (Ấn Độ) và Tây Tạng (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng tại biên giới  Trung Quốc - Ấn Độ (Nguồn video: THĐT1)

Ấn Độ tung đội quân sơn cước thiện chiến đến vùng tranh chấp

Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn leo thang, Ấn Độ đã điều động đội quân sơn cước thiện chiến, chuyên tác chiến vùng núi đến các vùng nhạy cảm ở biên giới.

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.