Trung-Mỹ vẫn mâu thuẫn về vấn đề Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung-Mỹ vẫn mâu thuẫn, khi Ngoại trưởng Kerry quan ngại về qui mô và tốc độ của dự án “cải tạo đất” mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông.

Ngoại trưởng John Kerry phát biểu như trên tại một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/5 ở Bắc Kinh. Trong khi đó, ông Vương Nghị đáp lại rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình.
Trung-My van mau thuan ve van de Bien Dong
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại sâu sắc  trước tốc độ và quy mô của dự án “cải tạo đất” mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông. 
Trước đó, giới chức Mỹ đã thông báo trước rằng Ngoại trưởng Mỹ John  Kerry sẽ đưa ra một thông điệp cứng rắn với Trung Quốc về chiến dịch “cải tạo đất” (thực chất là hút cát đắp đảo nhân tạo trái phép, phá vỡ nguyên trạng Biển Đông) quy mô lớn xung quanh một số rạn san hô đang tranh chấp ở Biển Đông.
Tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Kerry nói rằng một trong những thế mạnh của quan hệ Mỹ-Trung hiện đại là hai bên có thể nói chuyện thẳng thắn và ông đã thúc giục Trung Quốc hành động để giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông. Phía Mỹ lo ngại các công trình mà Trung Quốc mới xây dựng ở Quần đảo Trường Sa, như đường băng có khả năng sử dụng cho quân sự, sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
Giới chức Mỹ nói Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 810 ha đất (2.000 mẫu Anh) ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp kể từ năm 2014.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông đã "thúc giục phía Trung Quốc hành động… giúp làm giảm căng thẳng và làm tăng triển vọng của một giải pháp ngoại giao".
Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị trả lời: “Sự quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…vững chắc như đá và không thể lay chuyển". Ông này mô tả công việc xây đảo ở Biển Đông là "thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc".
Nhưng ông Vương Nghị cũng nói rằng Trung Quốc và Mỹ có "nhiều lợi ích chung” và kêu gọi cả hai bên "hành động trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung trong khi xếp lại bất đồng".

Nguy cơ xung đột Trung-Mỹ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Mỹ định đưa máy bay, tàu chiến tiến sát các “đảo nhân tạo” do Trung Quốc bồi đắp trái phép có nguy cơ dẫn đến xung đột Trung-Mỹ ở Biển Đông.

Tờ  Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét việc đưa  máy bay do thám và tàu chiến của Hải quân Mỹ đến sát các rạn san hô và “đảo nhân tạo” mà Trung Quốc đang bồi đắp ở Biển Đông.
Nguy co xung dot Trung-My o Bien Dong
Tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông.
Điều này đồng nghĩa với việc tàu chiến và máy bay Mỹ xâm nhập khu vực 12 hải lý của các rạn san hô mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và dẫn đến  phản ứng quyết liệt từ Bắc Kinh.

Phiến quân IS chiếm được tòa thị chính thành phố Ramadi

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã chiếm được tòa thị chính thành phố Ramadi - thủ phủ của tỉnh Anbar lớn nhất Iraq, bắt nhiều nhân viên an ninh làm tù binh.

Có tới 6 vụ đánh bom xe tự sát trong cuộc tấn công vào tòa thị chính Ramadi, nơi đặt trụ sở chính của cảnh sát và văn phòng tỉnh trưởng.
Tin tức cho biết, ít nhất 50 nhân viên an ninh đã bị bắt làm tù binh.

Kết án tử hình kẻ đánh bom marathon Boston

Ngày 15/5, tòa án thành phố Boston đã kết  án tử hình Dzhokhar Tsarnaev về tội đánh bom marathon ngày 15/4/2013 làm 3 người chết và 264 người khác bị thương.

Phán quyết tử hình Dzhokhar Tsarnaev được đưa ra sau 10 tuần tranh tụng và nghe ý kiến của khoảng 150 nhân chứng, trong đó có cả những nạn nhân.
Ket an tu hinh ke danh bom marathon Boston
Kẻ đánh bom marathon Boston, Dzhokhar Tsarnaev, bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. 
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo từ phiên tòa cho biết, ngày 15/5 sau 14 tiếng đồng hồ xem xét lại toàn bộ hồ sơ tranh tụng, ý kiến các nhân chứng và luật sư bào chữa, hội thẩm đoàn liên bang, gồm 7 phụ nữ và 5 nam giới, đã đi tới quyết định án tử hình đối với Dzhokhar Tsarnaev (21 tuổi), đối tượng gốc Chechnya nhập cư vào Mỹ năm 2002.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.