Rúng động vụ chồng rạch bụng vợ bầu để xem giới tính thai nhi

Google News

(Kiến Thức) - Người chồng bị bắt giữ với cáo buộc rạch bụng vợ đang mang thai hơn 6 tháng để xem thai nhi là trai hay gái.

Theo Hindustan Times, vụ việc chồng rạch bụng vợ bầu để xem giới tính thai nhi xảy ra tại Nekpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Danh tính người chồng được xác định là Pannalal. 
Nguồn tin cho biết, Pannalal đã dùng một vật sắc nhọn để rạch bụng vợ, khiến cô bị thương nặng. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình mau chóng đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Bareilley cấp cứu.
Rung dong vu chong rach bung vo bau de xem gioi tinh thai nhi
Ảnh minh họa.  
Cảnh sát cho hay, người vợ 35 tuổi đang mang thai khoảng 6-7 tháng.
Được biết, vợ chồng Pannalal đã có 5 con gái và Pannalal rất nóng lòng muốn biết giới tính đứa con thứ 6 trong bụng vợ.

Mời độc giả xem thêm video: Đấu tranh đòi quyền sống cho bé gái sơ sinh (Nguồn video: VTV1)

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ người chồng để điều tra vụ việc. Theo người thân của nạn nhân, Pannalal rất muốn có con trai.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)