Quân đội Syria mở mặt trận mới đánh IS phía đông Aleppo

Google News

(Kiến Thức) - Chiều ngày 13/3, quân đội Syria đã mở một mặt trận mới đánh phiến quân IS ở phía đông Aleppo.

Al Masdar News đưa tin, chiều ngày 13/3, quân đội Syria đã mở một mặt trận mới đánh phiến quân IS, nhằm vào các ngôi làng nằm ở phía đông căn cứ quân sự Kuweires, tỉnh Aleppo.
Quan doi Syria mo mat tran moi danh IS phia dong Aleppo
Quân đội Syria tiếp tục tiến đánh phiến quân IS ở phía đông Aleppo. Ảnh: Al Masdar News. 
Cụ thể, lực lượng chính phủ Damascus đã tấn công vào hai ngôi làng Humaymah Al-Kabira và Humaymah Al-Saghira ở vùng đồng bằng Deir Hafer. Giao tranh ác liệt giữa binh sĩ Syria và tổ chức khủng bố IS đã nổ ra tại những khu vực này.
Theo phóng viên Yusha Yuseef, quân chính phủ Syria đã giải phóng ngôi làng Humaymah Al-Kabira và hiện đang tiến quân vào phía bắc ngôi làng Humaymah Al-Saghira.
“Nếu chiến dịch này thành công, quân đội Syria sẽ có thể tấn công thành trì Deir Hafer của nhóm khủng bố IS từ mạn phía tây”, nguồn tin nói.
Trong diễn biến khác, cũng trong ngày 13/3, lực lượng chính phủ Syria đã phá vỡ tuyến phòng thủ của phiến quân IS ở trạm điện Palmyra, buộc chúng phải rút lui theo hướng nam về sa mạc Syria rộng lớn.
Sau khi giải phóng trạm điện, quân đội Syria tiếp tục tiến đánh và giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu Mashrou Subkhat ở tỉnh Homs sau cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố.
Thiên An (Theo AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)