Ông Obama phủ nhận cáo buộc nghe lén của Tổng thống Trump

Google News

(Kiến Thức) - Người phát ngôn của ông Barack Obama đã phủ nhận cáo buộc của nghe lén của Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016.

NBC News đưa tin ngày 4/3, Kevin Lewis, người phát ngôn của ông Barack Obama, phủ nhận cáo buộc của Tổng thống Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã “nghe trộm” điện thoại của ông trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm 2016.
Ong Obama phu nhan cao buoc nghe len cua Tong thong Trump
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: Getty Images.
“Một nguyên tắc quan trọng của chính quyền Obama đó là không quan chức Nhà Trắng nào can thiệp vào bất cứ một cuộc điều tra độc lập nào do Bộ Tư Pháp dẫn đầu. Do vậy, cựu Tổng thống Barack Obama hay bất kỳ quan chức Nhà Trắng nào đều không chỉ thị theo dõi bất cứ một công dân Mỹ nào. Cáo buộc này (của ông Trump) là vô căn cứ”, người phát ngôn của ông Obama, Kevin Lewis, tuyên bố.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chưa cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc này.
Trước đó, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Thật kinh khủng! Tôi vừa phát hiện cựu Tổng thống Barack Obama nghe trộm điện thoại của tôi trong tòa Tháp Trump vào thời điểm trước khi tôi đắc cử tổng thống”.
Hiện, Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.
Thiên An (Theo NBC News)

>> xem thêm

Bình luận(0)