Nhật dạy về chủ quyền đảo Takeshima/ Dokdo từ tiểu học

Google News

(Kiến Thức) - Các học sinh tiểu học ở Nhật Bản sẽ được dạy về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo tranh chấp Takeshima/ Dokdo trong khuôn khổ chương trình học.

Theo Diet, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng: “Sẽ rất quan trọng khi trẻ em Nhật có thể giải thích về vị thế của đất nước khi tham gia vào các cuộc tranh luận ở nước ngoài về vấn đề quần đảo Takeshima/Dokdo cũng như các vấn đề tranh chấp lãnh thổ khác”.
Quần đảo Takeshima/ Dokdo là tâm điểm trong cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Ngoài ra, Bộ trưởng Giáo dục nước này là ông Hakubun Shimomura cũng cam kết sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục trong các trường tiểu học đối với các tuyên bố chủ quyền của Tokyo lên quần đảo Takeshima/Dokdo, đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trước đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành cuốn sách hướng dẫn giảng dạy của khối trường trung học ở Nhật. Theo đó, Nhật khẳng định rằng, quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima thuộc lãnh thổ của Nhật.
Ở Nhật Bản, các sách hướng dẫn giảng dạy sẽ là tư liệu chính của các nhà xuất bản sách giáo khoa hay các giáo viên.
Thanh Nga (theo Chosun Ilbo)

Bình luận(0)