Nga- Israel vận hành "đường dây nóng" về Syria

Google News

(Kiến Thức) - Trang mạng Debkafile đưa tin, không quân Nga và Israel đã vận hành đường dây nóng chia sẻ thông tin về hoạt động quân sự ở Syria.

Hôm 18/10, Không quân Nga và Israel bắt đầu vận hành đường dây nóng phối hợp hoạt động quân sự ở Syria.
Nga- Israel van hanh
Chiến đấu cơ Nga hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Syria.
Hôm 22/9, Israel và Nga đã nhất trí dự thảo thỏa thuận về hành động quân sự ở Syria nhân chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Israel Benjamin Natanyahu.
Sau đó, ngày 6/10, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của Lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolay Bogdanovsky, cùng người đồng cấp Israel, Tướng Yair Golan đã có cuộc thảo luận dự thảo thỏa thuận về kế hoạch hành động quân sự ở Syria một cách chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/10 đã xác nhận rằng, “đường dây chia sẻ thông tin  giữa Israel và Nga về hoạt động không kích ở Syria đã được lập” để tránh các cuộc đụng độ giữa không quân hai nước.
Trước đó, hãng thông tấn AP đã đăng tải một bài bình luận có nội dung rằng, bầu trời Syria ngày càng trở nên "đông đúc và nguy hiểm",  khi lực lượng không quân của các nước tiến hành các cuộc không kích một cách riêng lẻ.
Thanh Nga (theo Debkafile)

Bình luận(0)