Mỹ ca ngợi Syria “nhanh chóng” thủ tiêu vũ khí hóa học

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi chính phủ Syria đã nhanh chóng thủ tiêu vũ khí hóa học, tuân thủ nghị quyết của HĐBA Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Kerry ngày 7/10 nói việc những vũ khí hóa học đầu tiên được tiêu hủy chỉ một tuần sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết là “cực kỳ quan trọng”, “một khởi đầu tốt đẹp”.
Cùng ngày, quan chức điều phối của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học ( OPCW ) và Liên Hợp Quốc cũng nói ngày đầu tiên phá hủy vũ khí hóa học Syria quả là “tuyệt vời”. Nhóm hỗn hợp OPCW-LHQ thông báo quá trình phá hủy vũ khí hóa học của Syria bắt đầu vào ngày Chủ Nhật (6/10).
Theo Tân Hoa Xã, dưới sự giám sát của các chuyên gia OPCW và Liên Hợp Quốc, các nhân viên Syria đã sử dụng máy cắt để phá hủy hoặc vô hiệu hóa một loạt vũ khí hóa học bao gồm đầu đạn tên lửa, bom cũng như các thiết bị pha trộn và đóng gói. Công việc này sẽ tiếp tục trong những ngày tới.
Các chuyên gia OPCW-LHQ đã đến Syria ngày Thứ Ba tuần trước (1/10) và gặp gỡ các quan chức Bộ Ngoại giao Syria trước khi họ bắt đầu công việc trên thực địa: tìm kiếm và tháo dỡ kho vũ khí hóa học Syria ước tính khoảng 1.000 tấn.
Công việc tiêu hủy vũ khí hóa học Syria sẽ được mở rộng, khi có thêm nhiều chuyên gia nữa đến Damascus vào tuần tới.
Tháng trước, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố Syria sẽ tuân thủ các hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học.

Lý Quang Diệu bàn luận cán cân quyền lực Mỹ-Trung

Nhật báo Strait Times đăng bài viết của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhận định về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sau năm 2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo ông Lý Quang Diệu, trừ phi xảy ra gián đoạn lớn, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ giúp Trung Quốc đuổi kịp và vượt qua Mỹ trong năm 2020. Trong giai đoạn 1978-2011, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình 10% của Trung Quốc là kết quả của chính sách cải cách và mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của kinh tế Mỹ chỉ từ 2 - 3%.

Nga đang mất dần quyền kiểm soát vùng Viễn Đông?

(Kiến Thức) - Do những biến động về nhân khẩu học và tác động của toàn cầu hóa, vùng Viễn Đông của Nga đang dần dần ra khỏi vòng kiểm soát của Moscow.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bất chấp các cuộc tập trận chung, thăm Moscow là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tân Chủ tịch Tập Cận Bình và các dấu hiệu hợp tác ngày càng tăng giữa hai nước, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực Viễn Đông của Liên bang Nga.

Từ bỏ vũ khí hóa học: Assad được nhiều hơn mất

(Kiến Thức) - Thủ tướng Syria Waal al-Khalqi đã có lý khi nói rằng Damascus có thêm nhiều thứ khác để cân bằng chiến lược, ngay cả khi từ bỏ vũ khí hóa học.

Từ bỏ vũ khí hóa học: Tổng thống Assad được nhiều hơn mất.
Từ bỏ vũ khí hóa học: Tổng thống Assad được nhiều hơn mất.
Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không bao giờ đồng ý từ bỏ kho vũ khí hóa học, nếu không chắc chắn sẽ nhận được hai phần thưởng lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới