Máu đổ ở Slavyansk, Nga huy động binh sĩ tiến sát biên giới Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Đoàn xe bọc thép chở binh sĩ Nga rầm rập tiến tới khu vực cách biên giới Ukraine 10 Km trong bối cảnh chính quyền Kiev triển khai binh sĩ tiến vào Slavyansk.


Thông tin trên được một số người dân sinh sống ở thành phố Nga Novoshakhtinsk (thuộc tỉnh Rostov), cách biên giới miền đông Ukraine khoảng 10 km thông báo. Những người dân này còn tranh thủ ghi lại cảnh đoàn xe quân sự Nga đang ùn ùn kéo về khu vực biên giới.
Ảnh minh họa.
Đoàn xe bao gồm các xe chiến đấu bộ binh, pháo binh, xe tăng, xe tải vận chuyển những binh sĩ Nga di chuyển trên con đường cao tốc chính của thành phố này.
Cùng ngày, ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lên tiếng về việc triển khai binh sĩ của Ukraine trong chiến dịch trấn áp người biểu tình ở miền đông. Cụ thể, ông Shoigu nêu rằng, chiến dịch quân sự trên huy động khoảng 160 xe tăng, hơn 230 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép, ít nhất 150 súng và súng cối các loại và một số lượng lớn các phi cơ chiến đấu.
Theo lời vị bộ trưởng này, một nhóm binh sĩ Ukraine có số lượng lên tới hơn 11.000 người đang tham gia vào chiến dịch chống lại những người biểu tình ở đông nam Ukraine. Họ được trang bị bằng các loại vũ khí tự động.
Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu còn thẳng thắn cảnh báo rằng, chính tình trạng bạo lực (xuất phát từ chiến dịch chống khủng bố của chính quyền lâm thời Ukraine) là nguyên nhân khiến Nga khởi động cuộc tập trận ở phía đông nước này.
Thanh Nga

Bình luận(0)