Không quân Iraq diệt 7 chỉ huy cấp cao IS tại Anbar

Google News

(Kiến Thức) - Truyền thông đưa tin, 7 chỉ huy cấp cao IS đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của quân đội Iraq ở miền tây nước này.

Sputnik News dẫn nguồn tin quân đội Iraq cho hay, 7 chỉ huy cấp cao IS, trong đó có “giám đốc” an ninh và tình báo của tổ chức khủng bố này, đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích ở miền tây Iraq hôm 30/5.
Được biết, cuộc không kích nhắm vào các thủ lĩnh IS ở tỉnh Anbar, trên biên giới với Syria.
Khong quan Iraq diet 7 chi huy cap cao IS tai Anbar
Một chiến đấu cơ Iraq. Ảnh IB. 
Trong diễn biến khác, ngày 23/5 vừa qua, các lực lượng Iraq khởi động chiến dịch quân sự nhằm giải phóng thành phố Fallujah (tỉnh Anbar), một trong những thành trì của phiến quân IS tại Iraq.
“Đã đến lúc giải phóng thành phố Fallujah khỏi tay nhóm khủng bố IS”, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự giải phóng Fallujah hôm 23/5.
Ngày 30/5, quân đội Iraq đã bao vây thành phố ở tỉnh Anbar này và tiến gần trung tâm thành phố Fallujah.
Trong diễn biến mới nhất, Al Jazeera đưa tin ngày 31/5, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã bước vào "giai đoạn hai" của chiến dịch giải phóng Fallujah khỏi tay IS. Tuy nhiên, khoảng 50 nghìn dân thường vẫn mắc kẹt trong thành phố này. Phiến quân IS kháng cự bằng những cuộc tấn công tự sát.
Xem thêm video các lực lượng Iraq tiến gần vào trung tâm thành phố Fallujah (Nguồn video Fars News):
Thiên An (Theo Sputnik/AJ)

Bình luận(0)