Hàng trăm lính Ukraine vẫn bị phe ly khai giam giữ

Google News

(Kiến Thức) - 146 lính Vệ binh Quốc gia Ukraine vẫn bị phe ly khai giam giữ ở miền đông và tiến trình đàm phán chưa có kết quả rõ ràng.

Tuyên bố này được ông Alexander Krivenko - Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đưa ra ngày 6/10.
Theo ông Alexander Krivenko, liên lạc vẫn được phía Ukraine duy trì với Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk để đàm phán về điều kiện trao trả tù binh.
Binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraine đọc tuyên thệ gia nhập lực lượng ở Kiev. 
Trước đó, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Vladimir Polevoi nói trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 5/10 cho hay hơn 1000 binh sĩ Ukraine đã được thả kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. 
Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu kể từ giữa tháng 4 khi chính quyền Kiev thực hiện hành động quân sự nhằm vào người biểu tình ở miền đông. Đến ngày 5/9, 2 phe ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk và đồng ý trao trả tù binh theo khuôn khổ thỏa thuận được ký.
Song Tử

Bình luận(6)

Minh Hiền

Trần Chiến

Hy vọng Ukraine sẽ giữ vững nền hòa bình của mình.

Minh Hiền

kiet

Hai bên chưa đi đến một thỏa hiệp chính đáng và hợp lý cho cả hai. Song với những diễn biến đang ngày càng tích cực lên thì cho thấy nhiều điều khả quan hơn.

Minh Hiền

thu;y

Dự báo Một cuộc chiến đang sẽ diễn ra với những tình hình diễn biến căng thẳng như thế này.

Minh Hiền

Trần An

Tình hình là vẫn còn căng thẳng đang xảy ra trên thế giới, ai cũng muốn hoành hành mà.

Minh Hiền

ngoc

Tình hình đang diễn biến căng thẳng thêm nếu như Ukraine không đưa ra được biện pháp đúng đắng

Minh Hiền

Nhan

Tình hình đang dịu dần hy vọng sẽ có hiệp ước giữa hai bên để đem lại sự yên bình cho đất nước Ukraine