Đánh bom đẫm máu đám cưới ở Syria, hơn 120 người thương vong
(Kiến Thức) - Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu đám cưới ở Syria hôm 3/10.
Thiên An (Theo RT)
Hãng thông tấn SANA đưa tin ngày 4/10, số thương vong trong vụ đánh bom đẫm máu đám cưới ở Syria hôm 3/10 đã lên tới hơn 120 người. Được biết, cô dâu chú rể nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng.
Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ đánh bom đám cưới ở Syria hôm 3/10. Ảnh: Twitter.
“Kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt đai bom trên người y tại một đám cưới ở khu vực cách thành phố Hasakah khoảng 400 mét”, Sputnik dẫn lời Thị trưởng Hasakah Zaal al-Ali.
Ngay sau khi vụ nổ bom xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. Nhiều nạn nhân bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực.
Reuters dẫn nguồn tin chưa xác định cho biết, kẻ đánh bom liều chết nhằm vào đám cưới của người Kurd ở Hasakah là một phụ nữ.
Hiện, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu trên.
Trước đó cùng ngày, một vụ tấn công liều chết tại quảng trường trung tâm ở thành phố Hama đã khiến 12 người thiệt mạng.
>>> Xem thêm video về vụ hai vụ nổ tại sân bay Brussels (Bỉ) hồi tháng 3/2016 (Nguồn video Sky News):
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi cụ bà 76 tuổi được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh Trat, Thái Lan, nhiều đồ trang sức của nạn nhân bị đánh cắp.
Theo nguồn tin của Axios, Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ như một phần của thỏa thuận hòa bình nếu nước này đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Theo nguồn tin của Axios, Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ như một phần của thỏa thuận hòa bình nếu nước này đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi cụ bà 76 tuổi được phát hiện bị sát hại tại nhà riêng ở tỉnh Trat, Thái Lan, nhiều đồ trang sức của nạn nhân bị đánh cắp.
Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, thảo luận về hợp tác song phương và tình hình của Venezuela.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước này.