Dân Mỹ ít biết về Ukraine, thích can thiệp quân sự

(Kiến Thức) - Một cuộc thăm dò gần đây ở Mỹ cho thấy những người biết càng ít về Ukraine lại càng ủng hộ can thiệp quân sự vào nước này.

Chỉ 16% người Mỹ biết chính xác Ukraine ở đâu
Nhiều cuộc thăm dò vừa được tổ chức nhằm tìm hiểu ý kiến người Mỹ về việc họ muốn nước Mỹ phản ứng thế nào với khủng hoảng Ukraine. Kết quả lại rất đáng ngạc nhiên vì người Mỹ biết rất ít về sự kiện Ukraine. Thậm chí, nhiều người còn không biết vị trí địa lý của Ukraine.
Các nhà nghiên cứu bao gồm các giáo sư đến từ các trường Đại học Dartmouth, Harvard và Princeton nhận ra rằng, những người Mỹ biết càng ít về Ukraine thì lại càng muốn sử dụng lực lượng quân sự để can thiệp.
Cuộc thăm dò được tổ chức từ ngày 28/3-31/3/2014 thu hút sự tham gia của 2.066 người Mỹ trên toàn liên bang này. Ngoài việc hỏi về việc Mỹ có nên can thiệp vào Ukraine, những người thực hiện cuộc thăm dò cũng hỏi thêm người trả lời thăm dò về vị trí địa lý của Ukraine. Mục đích của việc này được các nhà nghiên cứu cho biết: họ muốn tìm hiểu xem liệu những kiến thức này có liên quan đến quan điểm ngoại giao của người được hỏi hay không.
Các dấu chấm trên bản đồ cho là những địa điểm người Mỹ cho rằng là vị trí của Ukraine.
 Các dấu chấm trên bản đồ cho là những địa điểm người Mỹ cho rằng là vị trí của Ukraine.
Nhưng chỉ có 16% người Mỹ biết chính xác địa điểm của Ukraine và có thể chỉ nó trên bản đồ. Phần lớn người Mỹ cho rằng Ukraine nằm đâu đó ở châu Âu hoặc châu Á. Những người Mỹ cho rằng Ukraine ở châu Âu thì thường chỉ sai vị trí của Ukraine trên bản đồ với độ lệch lên tới gần 3.000km với các địa điểm được chỉ thường là Tây Ban Nha, Sudan, Kazakhstan hoặc Phần Lan.
Người Mỹ trẻ thường cung cấp những phản hồi chính xác hơn những người cao tuổi hơn. 27% người Mỹ trong độ tuổi 18-24 tuổi có thể xác định chính xác Ukraine trong khi con số này trong độ tuổi trên 65 chỉ là 14%. Đàn ông Mỹ cũng thường chỉ chính xác hơn phụ nữ Mỹ với số đàn ông chỉ chính xác là 20% so sánh với con số 13% của phụ nữ. Những người không tham gia các đảng phái chính trị cũng xác định đúng Ukraine nhiều hơn (29%) so với những đảng viên đảng Dân chủ (14%) hoặc Cộng hòa (15%).
Biết càng ít lại càng ủng hộ can thiệp quân sự
Theo nhiều nghiên cứu trước đó, thông tin có thể ảnh hưởng tới thái độ của người Mỹ về các chính sách ngoại giao họ muốn chính phủ thực hiện. Những người tham gia cuộc thăm dò có học thức càng thấp thì càng ủng hộ Mỹ sử dụng vũ lực ở Ukraine: những người đoán càng sai về vị trí của Ukraine lại càng cho rằng Mỹ nên sử dụng vũ lực để can thiệp.
Nếu những người Mỹ tham gia thăm dò cho rằng mối đe dọa của Nga đối với lợi ích Mỹ càng lớn thì họ càng khẳng định việc sử dụng vũ lực sẽ giúp thúc đẩy lợi ích an ninh của Mỹ.
Theo một cuộc thăm dò khác được thực hiện trước đó, mặc dù nhiều người Mỹ không biết nên làm gì với Ukraine, họ vẫn cho rằng không nên có hành động ở Ukraine để tiết kiệm chi phí. Cụ thể, 45% người Mỹ chọn tẩy chay hội nghị G8 trong khi chỉ 13% lựa chọn việc can thiệp bằng quân sự.

Ukraine hối hả tập trận bắn đạn thật

(Kiến Thức) - Quyền Tổng thống Ukraine Olekasndr Turchynov vừa thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật của binh sĩ ở khu vực Desna.

Cuộc tập trận này tổ chức ở vùng Desna, cách thủ đô Kiev 100 Km về hướng đông bắc.
Cuộc tập trận này tổ chức ở vùng Desna, cách thủ đô Kiev 100 Km về hướng đông bắc.

Nga toan tính lập nước cộng hòa ở Ukraine?

(Kiến Thức) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine (NSDC) Andriy Parubiy tố rằng, Nga đang tiến hành các hoạt động lật đổ nhằm thôn tính khu vực phía đông nam nước này.

Cùng với đó, ông Parubiy còn cáo buộc, Moscow đang toan tính bầu tổng thống cho nước cộng hòa ở phía đông nam của Ukraine.
“Nga đang tiến hành những hoạt động lật đổ ở các khu vực đông và nam của chúng ta để tiến tới cuộc trưng cầu dân ý ly khai. Mục đích cuối cùng là nhằm sáp nhập vào khu vực đông nam của Liên bang Nga. Hơn nữa, tới cuối tháng 4 này, họ còn lên kế hoạch bầu cử tổng thống cho nước cộng hòa đó dựa theo quan điểm chung rằng các vùng đông và nam muốn gia nhập Nga”, ông Parubiy phát biểu ở cuộc họp báo ngắn hôm thứ Tư (2/4) ở thủ đô Kiev.

Ukraine rất muốn nối lại quan hệ với Nga

(Kiến Thức) - Trong hội nghị diễn ra hôm nay (2/4), Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu rằng, nước này muốn đàm phán nối lại các mối quan hệ với Nga.

“Chúng tôi muốn tổ chức những buổi đàm phán về mối quan hệ Ukraine-Nga. Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoại trưởng hai nước nên gặp nhau để cùng thảo luận càng sớm càng tốt”, Thủ tướng Yatsenyuk phát biểu tại một hội nghị kêu gọi đầu tư ở Kiev.
Thay mặt chính quyền trung ương, ông Yatsenyuk cho biết, họ sẽ không bao giờ công nhận việc Crimea sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga. Vượt qua vấn đề đó, theo ông Yatsenyuk, hai quốc gia vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn bạc. “Vẫn còn một số vấn đề mà hai nước nên bàn bạc, ví dụ như thỏa thuận thương mại và năng lượng song phương”.

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.