Đài truyền hình quốc gia Nhật bị kiện lạm dụng tiếng Anh

Google News

(Kiến Thức) - Một cụ ông Nhật Bản 71 tuổi quyết định khởi kiện Đài truyền hình quốc gia NHK vì sử dụng quá nhiều từ tiếng Anh và đòi bồi thường 14.000 USD.

Một cụ ông Nhật Bản phát đơn kiện Đài truyền hình quốc gia NHK vì lạm dụng tiếng Anh, gây khó cho khán giả cao tuổi.

Cụ ông Hoji Takahashi, 71 tuổi, tuyên bố việc lạm dụng tiếng Anh của Đài NHK khiến khán giả cao tuổi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu thông tin. Trong đơn kiện, ông Takahashi nói rõ nhà đài có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều các từ vay mượn tiếng Anh như risuku (risk: nguy cơ), toraburu (trouble: rắc rối), asurito (athlete: vận động viên).

Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Chẳng hiểu nhà đài đang nói về cái quái gì. Thế hệ trẻ thì còn có thể hiểu được, nhưng người cao tuổi không thể biết những từ như asurito (vận động viên) và conpuraiansu (ưng thuận) có nghĩa là gì”.

Cụ ông này cũng cáo buộc Đài NHK vô trách nhiệm khi không sử dụng các từ thay thế thuần Nhật Bản trong các chương trình tin tức và giải trí.

Theo đó, cụ Hoji Takahashi yêu cầu nhà đài phải bồi thường “sự căng thẳng thần kinh” mà các khán giả cao tuổi phải chịu đựng vì phải cố nghe các bản tin có quá nhiều từ vay mượn của tiếng Anh khó hiểu trong suốt nhiều năm qua. Khoản bồi thường cụ ông yêu cầu lên tới 1,41 triệu yên (14.000 USD). Vụ kiện đang được tòa án quận Nagoya thụ lý giải quyết.

Luật sư của ông cho biết: “Mối lo ngại chính của ông Takahashi là Nhật đang bị Mỹ hóa. Một tình cảm khủng hoảng xuất hiện khi nhiều người cao tuổi cảm giác đất nước đang trở thành một tỉnh của Mỹ”.

ĐANG ĐỌC NHIỀU

Bạch Dương

Bình luận(0)