“Bangkok sẽ chìm dưới nước vào năm 2030?”

Google News

(Kiến Thức) - Báo Pháp Le Monde ngày 27/6 đăng bài "Bangkok sẽ chìm dưới nước vào năm 2030?", cảnh báo Thái Lan sẽ phải trả giá đắt trước hiện tượng biến đổi khí hậu.


 Bangkok lâm nguy bởi biến đổi khí hậu.

Tác giả bài báo nhắc lại, mùa thu năm 2011 Thái Lan đã phải chịu đựng trận lụt tệ hại nhất trong lịch sử từ 50 năm qua : 64/77 tỉnh trên cả nước bị lụt lội, phân nửa số quận của thủ đô Bangkok được lệnh sơ tán. Tầm cỡ của thiên tai này có thể thấy trong bảng tổng kết : trên 600 người chết, thiệt hại khoảng 35 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế trong năm bị giảm đi ít nhất 2%.

Liệu sự kiện đặc biệt này có thể trở thành bình thường trong những thập kỷ tới ? Đó cũng là điều mà Ngân hàng Thế giới (WB) gại. Báo cáo ngày 19/6 của WB về các tác động trong khu vực của hiện tượng khí hậu nóng lên đã xếp Bangkok vào số các đại đô thị bị ảnh hưởng nhiều nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Thủ đô Bangkok lâm nguy vì nhiều yếu tố. Được xây dựng cách đây ba thể kỷ trên đất sình lầy, cao hơn mực nước biển chỉ có 1,5 mét. Trong khi đó, thành phố này lại khai thác quá mức nguồn nước ngầm. Mỗi năm ngành công nghiệp hút đến 2,8 triệu mét khối nước dưới lòng đất. Bangkok đang bị lún 2 cm hàng năm, do tác động không chỉ của việc nước ngầm bị hút quá mức, mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng, tình trạng xói mòn và đất trượt. Thành phố Bangkok hiện là một loại vùng trũng và 12 triệu cư dân đang bị đe dọa.

Hơn nữa, bao quanh Bangkok là Ấn Độ Dương có mực nước dâng cao hơn mức trung bình của thế giới. Ngân hàng Thế giới nhận định: “Nếu không có chính sách thích ứng, thì do các hiện tượng thiên nhiên cực đoan và mực nước biển dâng lên, diện tích có thể bị ngập lụt của Bangkok là 40%, trong trường hợp nước biển dâng cao thêm 15 cm”. Kịch bản này có thể trở thành hiện thực từ năm 2030. Tình hình còn sẽ tệ hại hơn vào năm 2080 trở đi, khi mực nước biển cao thêm 88 cm, nếu tình trạng thái khí gây hiệu ứng nhà kính không bị giảm đi.

 Bangkok nằm giữa hai gọng kềm là gió mùa ở phương Bắc và biển cả ở phương Nam.

Bị Ấn Độ Dương đe dọa ở phía Nam, còn tại phía Bắc Bangkok cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ những trận lũ do các đợt gió mùa gây ra. Trong khi đó,  hiện tượng thay đổi khí hậu còn làm gió mùa xuất hiện nhiều hơn. Vào mùa thu năm 2011, cũng những hiện tượng này đã làm một phần lớn thủ đô Thái Lan lâm vào cảnh hỗn loạn. Trung tâm Bangkok, nằm gần kề biển, được bảo vệ bằng những con đê đắp vội, giữ lại nước ở những khu vực ngoại vi. Trong tương lai, khu trung tâm thủ đô, trái tim của giới kinh doanh, sẽ bị nằm giữa hai gọng kềm là gió mùa ở phương Bắc và biển cả ở phương Nam.

Để đối phó, chính quyền Thái Lan dự kiến xây dựng những con đập dọc theo dòng sông Chao Phraya chạy xuyên qua thành phố, lắp đặt một hệ thống bơm nước, đào những kênh dẫn nước đi nơi khác và trồng đước. Văn phòng kiến trúc sư Thái Lan S+PBA đề nghị xây dựng “Wetropolis”, một dạng thành phố nổi được thiết kế theo kiểu các rừng sú vẹt tái sinh.
 
Nếu không thành công, kinh tế Vương quốc Thái Lan có nguy cơ không bao lâu nữa sẽ phải trả một cái giá rất nặng cho biến đổi khí hậu : các cơ sở công nghiệp Nhật Bản tại miền Trung Thái Lan sẽ di chuyển nhiều nhà máy sang các nước láng giềng cao ráo hơn.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Văn Bình (theo Le Monde)

Bình luận(0)