Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh biểu tình

(Kiến Thức) - Tòa án Hình sự Thái Lan vừa ban hành lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ với tội danh không tuân thủ theo lệnh tình trạng khẩn cấp.

Quyết định trên, đưa ra vào hôm 5/2, ra đời sau khi Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) gửi lên tòa đề nghị bắt giam 19 đối tượng này. Tuy nhiên, các thủ lĩnh phe chống chính phủ khẳng định, điều đó không ảnh hưởng tới chiến dịch yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Yingluck từ chức.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban phát biểu trước đám đông người ủng hộ hôm 5/2.
Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban phát biểu trước đám đông người ủng hộ hôm 5/2.
Danh sách bắt giữ này gồm có cựu Thủ tướng Suthep Thaugsuban, ông Sathit Wongnongtoey, Chumpol Julsai… Theo đó, khi bị bắt giữ, các đối tượng trên có thể sẽ bị giam ở huyện Khlong Luang thuộc tỉnh Pathum Thani trong vòng 7 ngày.
Ngoài ra, tòa án cũng ra thời hạn tối đa là 1 năm để các nhà chức trách thực hiện lệnh này. Trong trường hợp họ không tiến hành theo đúng thời gian trên, lệnh bắt giữ có thể bị dỡ bỏ.
Ông Sathit, một đồng thủ lĩnh của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) thuộc phe biểu tình, cho biết các luật sư sẽ tiến hành làm thủ tục để khiếu nại về lệnh bắt giữ này. Một lần nữa, ông khẳng định, quyết định trên không tác động tới PDRC.
“Quyết định của tòa không ảnh hưởng gì tới các hoạt động của PDRC. Khi giấy triệu tập được đưa ra, chúng tôi sẽ không chạy trốn. Chúng tôi sẽ đầu hàng khi Thủ tướng Yingluck và nội các của bà ta từ chức”, ông này nói.

Mải mê tạo dáng, nữ Thủ tướng Thái bỏ nhầm phiếu bầu

(Kiến Thức) - Hai lá phiếu của nữ Thủ tướng Yingluck có thể bị xem là vô hiệu khi bà mải mê tạo dáng trước máy ảnh nên bất cẩn bỏ chúng không đúng thùng phiếu.

Một blogger đã xem đi xem lại clip ghi lại cảnh nữ Thủ tướng xinh đẹp Yingluck thực hiện quyền biểu quyết của một công dân trong cuộc tổng tuyển cử hôm qua (2/2) tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok và phát hiện, bà Yingluck đã bỏ 2 lá phiếu không đúng thùng phiếu. Cụ thể, bà Yingluck đã bỏ nhầm lá phiếu cử tri vào thùng phiếu danh sách đảng và ngược lại, bỏ lá phiếu danh sách đảng vào thùng phiếu cử tri vì mải nhìn vào ống kính máy ảnh.

Hàng loạt tỉnh của Thái Lan phải bãi bỏ bầu cử

(Kiến Thức) - Ít nhất 3 tỉnh Ranong, Songkhla và Trang của Thái Lan đã buộc phải tuyên bố hủy bỏ bầu cử vì tất cả các điểm bỏ phiếu đều bị người biểu tình phong tỏa.

Người đứng đầu công tác bầu cử của tỉnh Songkhla, Chokchai Pholwatana cho biết, tỉnh này có tất cả 8 đơn vị bầu cử nhưng đều phải dừng việc bỏ phiếu. Trong khi đó, 5 quận thuộc thủ đô Bangkok đến giờ vẫn không thể tổ chức bỏ phiếu tại tất cả hoặc một số điểm bỏ phiếu cũng vì sự bao vây, phong tỏa của người biểu tình chống chính phủ. 2/3 các điểm bỏ phiếu tại Wat Thad Thong ở Bangkok buộc phải đóng cửa, ngừng tổ chức bầu cử vì không thể tiếp cận tới các điểm này.

Những chính khách nghèo nhất thế giới

(Kiến Thức) - Giáo hoàng Francis, Tổng thống José Mujica là những lãnh đạo có cuộc sống giản dị, mộc mạc.

1. Trong lần nói chuyện với các sinh viên, Tổng thông Slovenia Borut Pahor đã vô tình lên tiếng kêu ca về khoản lương bổng.
 1. Trong lần nói chuyện với các sinh viên, Tổng thông Slovenia Borut Pahor đã vô tình lên tiếng kêu ca về khoản lương bổng.

Ông than rằng, với 3.000 euro tiền lương do chính phủ chi trả, ông Pahor không thể trang trải nổi cuộc sống. Thông tin trên đươc AFP đưa tin vào hồi năm 2010, khi Slovenia đang với “thắt lưng buộc bụng” với các khoản chi công.
Ông than rằng, với 3.000 euro tiền lương do chính phủ chi trả, ông Pahor không thể trang trải nổi cuộc sống. Thông tin trên đươc AFP đưa tin vào hồi năm 2010, khi Slovenia đang với “thắt lưng buộc bụng” với các khoản chi công.  

2. Sinh ngày 21/1/1924, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe có trình độ học vấn cao khi giành được 7 bằng cử nhân đại học. Vào năm 1960, sự nghiệp chính trị của Mugabe bắt đầu ở miền Nam Rhodesia bằng việc gia nhập đảng Dân chủ Quốc gia (NDP). Sau khi NDP tan rã, ông tham gia vào đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU). Tuy nhiên, sau một vụ án mạng liên quan tới ZANU, Mugabe đã bị bắt giam.
2. Sinh ngày 21/1/1924, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe có trình độ học vấn cao khi giành được 7 bằng cử nhân đại học. Vào năm 1960, sự nghiệp chính trị của Mugabe bắt đầu ở miền Nam Rhodesia bằng việc gia nhập đảng Dân chủ Quốc gia (NDP). Sau khi NDP tan rã, ông tham gia vào đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU). Tuy nhiên, sau một vụ án mạng liên quan tới ZANU, Mugabe đã bị bắt giam.  

Kết thúc cuộc Chiến tranh Rhodesian, Mugabe nổi lên là một anh hùng. Ông đã kêu gọi hòa giải giữa các nhóm đảng đối đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1980, ông nhậm chức vị Tổng thống. Trong thời gian tại chức, ông Mugabe góp công đem lại nhiều thay đổi tích cực cho đất nước châu Phi này. Ví dụ, ông chủ trương cải cách nền kinh tế trong thập niên 1990. Với tất cả điều này, ông nhận được một khoản lương khiêm tốn. Con cái tổng thống học ở các ngôi trường tư nhân, còn gia đình ông kiếm thêm thu nhập nhờ chăn nuôi và trồng trọt.
 Kết thúc cuộc Chiến tranh Rhodesian, Mugabe nổi lên là một anh hùng. Ông đã kêu gọi hòa giải giữa các nhóm đảng đối đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1980, ông nhậm chức vị Tổng thống. Trong thời gian tại chức, ông Mugabe góp công đem lại nhiều thay đổi tích cực cho đất nước châu Phi này. Ví dụ, ông chủ trương cải cách nền kinh tế trong thập niên 1990. Với tất cả điều này, ông nhận được một khoản lương khiêm tốn. Con cái tổng thống học ở các ngôi trường tư nhân, còn gia đình ông kiếm thêm thu nhập nhờ chăn nuôi và trồng trọt.

3. Vị Tổng thống 78 tuổi của Uruguay José Mujica được nhiều sự yêu mến của dân chúng. Thậm chí, truyền thông còn dành tặng ông danh hiệu “Tổng thống nghèo nhất thế giới”. Quả thực, cuộc sống của lãnh đạo Mujica rất đỗi mộc mạc. Ông từ bỏ dinh thự dành riêng cho nguyên thủ để đổi lấy một ngôi nhà trong nông trại có một phòng ngủ.
3. Vị Tổng thống 78 tuổi của Uruguay José Mujica được nhiều sự yêu mến của dân chúng. Thậm chí, truyền thông còn dành tặng ông danh hiệu “Tổng thống nghèo nhất thế giới”. Quả thực, cuộc sống của lãnh đạo Mujica rất đỗi mộc mạc. Ông từ bỏ dinh thự dành riêng cho nguyên thủ để đổi lấy một ngôi nhà trong nông trại có một phòng ngủ.  

Ông dành phần lớn tiền lương để trao các quỹ từ thiện. Trong các chuyến công du nước ngoài, nhà lãnh đạo giản dị chọn vé máy bay hạng phổ thông và di chuyển bằng ô tô hiệu Volkswagen Beetle đời cũ hàng ngày.
 Ông dành phần lớn tiền lương để trao các quỹ từ thiện. Trong các chuyến công du nước ngoài, nhà lãnh đạo giản dị chọn vé máy bay hạng phổ thông và di chuyển bằng ô tô hiệu Volkswagen Beetle đời cũ hàng ngày.

4. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai: Có khá nhiều tranh cãi xung quanh tiền lương của vị tổng thống này. Theo đó, tính đến năm 2010, các tài liệu báo cáo cho thấy, mức lương chính thức của ông Karzai chỉ là 525 USD/tháng (hơn 10,5 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 2013 này, một vài tờ báo (trong đó có cả tờ New York Times) đưa tin, CIA thường đem “một nắm tiền USD” tới văn phòng của ông Karzai.
4. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai: Có khá nhiều tranh cãi xung quanh tiền lương của vị tổng thống này. Theo đó, tính đến năm 2010, các tài liệu báo cáo cho thấy, mức lương chính thức của ông Karzai chỉ là 525 USD/tháng (hơn 10,5 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 2013 này, một vài tờ báo (trong đó có cả tờ New York Times) đưa tin, CIA thường đem “một nắm tiền USD” tới văn phòng của ông Karzai. 

5. Giáo hoàng Francis nổi tiếng với đức tính khiêm tốn, thanh đạm và giản dị. Trong thời gian giữ chức Tổng giám mục ở Buenos Aires, Hồng y Bergolio (tên thật của Giáo hoàng) chưa từng ở trong khu nhà thờ xa hoa, lộng lẫy.
 5. Giáo hoàng Francis nổi tiếng với đức tính khiêm tốn, thanh đạm và giản dị. Trong thời gian giữ chức Tổng giám mục ở Buenos Aires, Hồng y Bergolio (tên thật của Giáo hoàng) chưa từng ở trong khu nhà thờ xa hoa, lộng lẫy.
Thay vào đó, Người sống giản dị trong một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố. Khi được bầu làm Giáo hoàng, Người đã không đi đôi hài màu đỏ thiết kế riêng cho mình, mà chọn đôi giày màu đen.
Thay vào đó, Người sống giản dị trong một căn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố. Khi được bầu làm Giáo hoàng, Người đã không đi đôi hài màu đỏ thiết kế riêng cho mình, mà chọn đôi giày màu đen.

Đọc nhiều nhất

Tin mới