Tàu sân bay Ấn Độ bốc cháy, 4 người thương vong

(Kiến Thức) - Tàu sân bay INS Viraat bốc cháy khiến 4 thủy thủ của Hải quân Ấn Độ bị thương và thiệt mạng.

Clip hoạt động tác chiến trên INS Viraat:
Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức Ấn Độ cho biết, hôm 6/3 tàu sân bay INS Viraat bất ngờ bốc cháy, khiến một thủy thủ tàu thiệt mạng và 3 thủy thủ khác bị thương.
Theo tuyên bố của phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ, nguyên nhân vụ cháy tàu sân bay được cho là lỗi kĩ thuật ở phòng nồi hơi tàu. Rất may, ngọn lửa đã nhanh chóng được kiểm soát. 
Tuy nhiên 4 thủy thủ tàu đã hít phải khói độc, dù được chuyển đến bệnh viện để cứu chữa, nhưng một trong số đó đã tử vong do tim ngừng đập, ba người còn lại vẫn dang được theo dõi và chữa trị. Hải quân Ấn Độ đã hạ lệnh điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố cháy này.
Tau san bay An Do boc chay, 4 nguoi thuong vong
 Tàu sân bay INS Viraat.
Tàu sân bay INS Viraat thuộc lớp tàu Centaur do Hải quân Anh thiết kế được gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 1987, trước đó đã phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh khoảng 30 năm.
Sau hơn nửa thế kỷ phục vụ, tàu sân bay này dự kiến sẽ ngừng sử dụng vào tháng 6/2016 và phía quân đội Ấn Độ có ý định biến nó thành trung tâm giải trí lớn trên biển.
Tàu sân bay Viraat bị cháy có lượng choán nước 28.700 tấn, dài 226,5 m, rộng 48,78 m. Viraat trang bị hai động cơ tuốc bin khí cho phép chạy vận tốc tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động 10.500 km, số lượng thủy thủ đoàn 1350 người (gồm cả phi hành đoàn).
INS Viraat được thiết kế boong phóng kiểu nhảy cầu với dốc nghiêng 12 độ đáp ứng hoạt động các máy bay tiêm kích cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng Sea Harrier MK.51. Ngoài ra, nó có thể chở các trực thăng săn ngầm Ka-28 và trực thăng Sea King làm nhiệm vụ cứu hộ. 
Ngoài chức năng tàu sân bay thông thường, Viraat có thêm chức năng phụ là hỗ trợ chiến dịch đổ bộ. Qua đó, Viraat chở thêm 750 lính thủy và bốn tàu đổ bộ cỡ nhỏ.
Mặc dù INS Viraat vẫn tỏ ra hiệu quả trong các hoạt động tác chiến trên biển, nhưng con tàu đã quá cũ và thường xuyên xảy ra hỏng hóc không đáng tin cậy.

Top các loại súng tiểu liên nhiều nhất trong CTTG 2

(Kiến Thức) - Súng tiểu liên là loại vũ khí cá nhân, tầm gần, có tốc độ bắn rất nhanh, là loại hỏa lực không thể thiếu ở bất kỳ quân đội nước nào.

Top cac loai sung tieu lien nhieu nhat trong CTTG 2
Xuất hiện từ cuối CTTG 1 (1914-1918), nhưng súng tiểu liên "nở rộ nhất" là trong cuộc đại chiến tranh thế giới thứ 2 với hàng loạt kiểu súng khác nhau. Cũng trong cuộc chiến này, nhiều mẫu súng tiểu liên huyền thoại đã ra đời. 

Nhận diện máy bay Sukhoi của Iran có thể không kích IS?

(Kiến Thức) - Các nguồn tin Ả Rập cho biết, Iran có thể đang chuẩn bị ít nhất hai phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi tham gia các phi vụ không kích phiến quân IS.

Nhan dien may bay Sukhoi cua Iran co the khong kich IS?
 Các nguồn tin Ả Rập mới đây tiết lộ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã triển khai 4.000 binh sĩ cùng trang bị súng phóng lựu, pháo phản lực, pháo tự động tới Syria tham chiến chống IS. Bên cạnh đó, Iran cũng đang chuẩn bị ít nhất hai phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi để cùng Nga không kích mục tiêu phiến quân IS. Các phi đội này có thể đặt căn cứ tại Homs, nằm rất gần thành phố Palmyra.

Bỏ vũ khí chạy tháo thân, Quân đội Syria lãnh đủ

(Kiến Thức) - Khi rút lui, Quân đội Syria thường xuyên bỏ lại vũ khí còn tốt, chính điều này đã khiến họ phải trả giá nhiều lần nhưng không rút ra bài học nào. 

Mặc dù dành được nhiều chiến thắng quan trọng ở Homs, Aleppo, Idlib, tuy nhiên Quân đội Syria vẫn vấp phải nhiều đợt phản công dữ dội từ phiến quân IS và buộc phải rút lui. Trong chiến tranh, rút lui là điều bình thường, tuy nhiên đáng nói là lực lượng quân sự ủng hộ Tổng thống Assad thường xuyên vứt lại vũ khí thay vì kéo theo hay phá hủy chúng. Ảnh: Phiến quân IS chiếm được một khẩu pháo D30 122mm mà quân chính phủ vứt lại.
  Mặc dù dành được nhiều chiến thắng quan trọng ở Homs, Aleppo, Idlib, tuy nhiên Quân đội Syria vẫn vấp phải nhiều đợt phản công dữ dội từ phiến quân IS và buộc phải rút lui. Trong chiến tranh, rút lui là điều bình thường, tuy nhiên đáng nói là lực lượng quân sự ủng hộ Tổng thống Assad thường xuyên vứt lại vũ khí thay vì kéo theo hay phá hủy chúng. Ảnh: Phiến quân IS chiếm được một khẩu pháo D30 122mm mà quân chính phủ vứt lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới