Tàu đâm nhau ngoài khơi Nhật Bản, 5 người chết

(Kiến Thức) - Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một tàu chở hàng bị lật úp do va chạm với một tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.

Trực thăng tìm kiếm người mất tích trên tàu hàng bị lật úp.
Trực thăng tìm kiếm người mất tích trên tàu hàng bị lật úp.
Vụ va chạm xảy ra vào ngày hôm qua (27/9) giữa tàu chở hàng Eifuku Maru số 18 và tàu chở dầu Jia Hui ở ngoài khơi đảo Izu Oshima của Nhật Bản, khiến tàu Eifuku Maru bị lật úp. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 5 thi thể thủy thủ của tàu bị lật.
Thợ lặn, máy bay trực thăng và tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một người bị mất tích trên tàu chở hàng Eifuku Maru.
Thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Jia Hui, bao gồm 12 người Trung Quốc và 1 người Malaysia, được cho là vẫn an toàn và không bị thương trong vụ tai nạn. Những người này sau đó đã bị cảnh sát biển Nhật Bản thẩm vấn về vụ tai nạn.
Nguyên nhân của vụ va chạm vẫn chưa được  xác định. Tàu chở hàng Eifuku Maru, được đăng ký tại Nhật Bản, gặp nạn khi đang trong hành trình từ đảo Sado tới thành phố cảng Ichikawa của Nhật Bản.
Trong khi đó, tàu chở dầu Jia Hui, được đăng ký tại Sierra Leone, vừa bắt đầu hành trình từ Kawasaki của Nhật Bản để tới cảng ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Dân Mỹ đánh giá Putin cao hơn Obama về Syria

(Kiến Thức) - Người dân Mỹ nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo thế giới hiệu quả nhất trong trong giải quyết cuộc khủng khoảng vũ khí hóa học ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Obama.
Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến được tạp chí kinh tế Economist và cơ quan thăm dò YouGovcông bố ngày 26/9, gần một nửa trong tổng số 1.000 người Mỹ được hỏi (khoảng 49%) nghĩ rằng ông Putin có vai trò hiệu quả nhất nhất trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, trong khi Tổng thống Mỹ Obama chỉ nhân được 25%.

Những bước thăng trầm trong quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học của Syria đang khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải xét lại chính sách hiện hành liên quan đến Syria.

Thỏa thuận Nga-Mỹ ở Geneva buộc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phải xét lại chính sách hiện hành đối với Syria.
Thỏa thuận Nga-Mỹ ở Geneva buộc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phải xét lại chính sách hiện hành đối với Syria.
Quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua những bước thăng trầm. Khi cuộc biểu tình hòa bình đầu tiên nổ ra tháng 3/2011, quan hệ giữa Damascus và Ankara vẫn còn nồng ấm. Trong thực tế, mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện sau khi Đảng Công lý và Phát triển (AKP) lên nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2002.

Interpol cảnh báo đỏ về “Góa phụ trắng” Lewthwaite

(Kiến Thức) - Interpol ngày 26/9 đã ban hành “cảnh báo đỏ” đối với “Góa phụ trắng” Samantha Lewthwaite, theo yêu cầu của chính quyền Kenya.

Đọc nhiều nhất

Tin mới