Tàu chiến Mỹ vào Biển Đen, Nga điều ngay tàu tên lửa theo sát

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross của hải quân Mỹ gây chú ý vào năm 2015 sau khi các tiêm kích Su-24 của Nga được tung ra để cảnh báo tàu chiến này của Mỹ.

Khi khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Hải quân Mỹ đi vào Biển Đen hôm 15-12, Nga đã điều một tàu tên lửa nhỏ Vyshny Volochek giám sát các hoạt động của tàu chiến Mỹ. Đây là tàu thứ tám của Hải quân Mỹ tới khu vực này trong năm nay.
“Tàu mang tên lửa dẫn đường tấn công nhanh Vyshny Volochek đang giám sát các chuyển động của tàu Mỹ”, hãng tin TASS trích lời một phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tau chien My vao Bien Den, Nga dieu ngay tau ten lua theo sat
 Tàu chiến Mỹ vào Biển Đen, Nga điều tàu tên lửa giám sát.
Theo hãng tin RT, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross đã tiến hành một số nhiệm vụ ở Biển Đen kể từ khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào lãnh thổ Nga và xung đột ở miền đông Ukraine bùng nổ.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke gây chú ý vào năm 2015 sau khi các tiêm kích Su-24 của Nga được tung ra để cảnh báo tàu chiến này của Mỹ. Khi đó, Nga cáo buộc tàu USS Ross hành động “khiêu khích và hung hăng” gần các vùng lãnh hải Nga.
Lần gần đây nhất Nga điều tàu Vyshny Volochek giám sát một tàu chiến Mỹ là hồi giữa tháng 10, thời điểm tàu này cùng hai tàu chiến khác của Nga theo dõi khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Porter của Mỹ.
Tau chien My vao Bien Den, Nga dieu ngay tau ten lua theo sat-Hinh-2
 Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross của Mỹ. Ảnh: REUTERS
Mỹ khẳng định rằng các nhiệm vụ hải quân của mình ở Biển Đen được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế trên cơ sở luân phiên. Mỹ cho hay mục đích của họ là ủng hộ tự do hàng hải và trấn an các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cái gọi là “mối đe dọa Nga”.
Nga tin rằng quân đội Mỹ chẳng có gì liên quan tới khu vực, và sự hiện diện của hải quân Mỹ chỉ làm leo thang căng thẳng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố, trong trường hợp xấu nhất có thể bùng phát thành một cuộc xung đột quân sự ở châu Âu.

Nga dừng dự án tàu tên lửa Project 12418 Molniya

(Kiến Thức) - Thông tin dừng dự án tàu tên lửa Project 12418 Molniya được đưa ra trong bản báo cáo về doanh số hợp đồng vũ khí Nga với các đối tác. 

“Trong năm 2015, Nga đã bán được 14,5 tỷ USD các trang bị vũ khí, nhưng tổng số đơn đặt hàng cho những năm tới đạt khoảng 50 tỷ USD. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 8 đạt 8 tỷ USD”, ông Anatoly Punchuk - Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga cho biết.
Cũng theo ông Punchuk, Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt khoảng 8 tỷ. Về nguyên tắc, doanh thu hàng năm cũng tương tự, cứ vào đầu năm ít hơn, sau đó dần tăng tốc và đến cuối năm chúng ta đạt khối lượng theo kế hoạch.

Hoành tráng cảnh tàu chiến M5, M6 Việt Nam nã đạn

(Kiến Thức) - Tàu tên lửa M5 và M6 của Việt Nam đã thực hiện thành công các bài bắn thử pháo, tổ hợp tên lửa Uran trên biển. 

Mời độc giả xem clip tàu tên lửa M5, M6 khai hỏa:

Báo Ukraine: Việt Nam mua động cơ tàu tên lửa Molniya - đóng thêm?

(Kiến Thức) - Không loại trừ khả năng việc Việt Nam nhập khẩu thêm 5 động cơ tuabin khí phục vụ mục đích chế tạo thêm các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya Đề án 12418 do Nga thiết kế.

Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?
 Mạng Defense Express (của Ukraine) dẫn nguồn tin từ tổ hợp nghiên cứu - sản xuất động cơ tuabin khí Zorya-Mashproekt - công ty con của Tập đoàn quản lý xuất nhập khẩu vũ khí Nhà nước Ukraine (Ukroboronprom) cho hay, đơn vị này đã chuyển giao 5 động cơ tuabin khí (trang bị trên các tàu chiến) cho Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tháng 5/2019. Nguồn ảnh: Báo QĐND

Đọc nhiều nhất

Tin mới