Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Sáng 3/3, tại Hội nghị giao ban báo chí, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã báo cáo chuyên đề tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, hiện công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của cuộc bầu cử.

Thông tin về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người.

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, có 392 phụ nữ ứng cử (45,37%); 187 người dưới 40 tuổi (21,64%); 188 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (21,76%); 64 người ứng cử là người ngoài Đảng (7,41%); 236 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu tái cử (27,31%).

Về trình độ chuyên môn: 593 người ứng cử có trình độ trên đại học (lệ 68,63%); 261 người có trình độ đại học (30,21%); 10 người có trình độ dưới đại học (1,16%).

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu là 2.554 người. Tổng số người ứng cử Hội đồng nhân dân theo danh sách chính thức là 4.223. Trong đó có 1.865 phụ nữ (tỷ lệ 44,12%); 1.166 người dưới 40 tuổi ( 27,58%); 761 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (18%); 521 người ứng cử là người ngoài Đảng người (12,31%); 1.297 người là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2020 (30,68%). 2.448 người ứng cử có trình độ trên đại học (57,91%); 1.808 người có trình độ đại học (42,7); 134 người có trình độ dưới đại học (3,17%).

Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người, số người tự ứng cử: 64 người (tỷ lệ 0,05%). 51.106 người ứng cử là phụ nữ (42,15%); 42.170 người dưới 40 tuổi (34,78%); 26.026 ngườig dân tộc thiểu số (21,47%); 17.534 người ngoài Đảng (14,46%); 44.421 người là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026: (36,63%). 20.379 người có trình độ trên đại học (16,80%); 76.382 người có trình độ đại học (63%); 25,783 người có trình độ dưới đại học (21,27%).

Ông Nguyễn Hữu Đông cũng cho biết, theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 1.218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

giao-ban.jpg
Hội nghị giao ban báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ, trong đó tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoàn thành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. Thống nhất số lượng, thời gian tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở phân bố thực tế của từng tỉnh, thành phố.

Tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trong công tác bầu cử.

Hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động điều chỉnh kịch bản phù hợp tình hình; không để phát sinh tình huống phức tạp, không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia chủ động nắm bắt thông tin tại các địa bàn được phân công theo dõi để kịp thời xử lý tình huống bất thường và các vấn đề phát sinh.

Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, đúng luật, báo cáo kịp thời, chính xác. Tổng hợp, công bố kết quả đúng thời hạn (chậm nhất là ngày 25/3/2026); giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả xác nhận tư cách người trúng cử; bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chính những thiếu sót có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Duy trì chế độ trực, báo cáo thường xuyên; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư xử lý các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo Công an Phú Thọ yêu cầu đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng ngày 2/3, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 3 năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ chào cờ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

89d2b3de-c47b-4f3a-8063-7abadd8d58d7.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 3 năm 2026.

Bắc Ninh đảm bảo trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các địa phương trên địa bàn Bắc Ninh đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, trong đó nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội của toàn dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, với vai trò là Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự phục vụ bầu cử, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổng thể, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Trọng tâm là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng bầu cử để chống phá, xuyên tạc, kích động gây rối an ninh, trật tự; không để phát sinh các “điểm nóng”, tình huống bị động, bất ngờ.

Lá phiếu bầu cử sớm của cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Tổ bầu cử sớm Vùng 2 Hải quân đã đến cụm Ba Kè và Nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ, thuyền viên, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Mang lá phiếu đến với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 1/3, sau 3 ngày hải trình, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã có mặt tại cụm Ba Kè – điểm bầu cử xa nhất trên thềm lục địa phía Nam – để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu Hải An 68 và tại Nhà giàn DK1/9.

Đọc nhiều nhất

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026.

Tin mới

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026.