Xe cứu thương BV Phụ sản TƯ bỏ mặc người tai nạn

Đêm 3/12 xe cứu thương của BV Phụ sản TƯ bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vì chở một y tá đi hội chẩn.

Nhân chứng Mạnh Tuấn cho hay, thời điểm trên anh Trần Minh Hiếu (29 tuổi, ở phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy từ phố Huế về tới ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông thì va chạm với một xe máy khác.
Cú va chạm mạnh khiến anh Hiếu bất tỉnh giữa đường, chảy nhiều máu ở đầu. Còn người điều khiển xe máy va chạm với anh Hiếu bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.
Theo anh Tuấn, khi mọi người hô hoán tìm cách đưa người gặp nạn đi bệnh viện thì chiếc xe cấp cứu BKS 29M-007 73 đi tới. Khi thấy người dân chặn lại yêu cầu hỗ trợ chở nạn nhân tới Bệnh viện Bạch Mai ở cách đó chừng 1 km thì tài xế từ chối với lý do đang chở bệnh nhân khác.
"Tài xế nói chiếc xe này của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang chở bệnh nhân khác về bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, tôi cùng nhiều người khác nhòm vào xe chỉ thấy bên trong có tài xế và một người mặc áo blouse trắng", anh Tuấn thuật lại và bày tỏ, kể cả xe chở bệnh nhân khác thì thái độ thờ ơ khi thấy người gặp nạn đang nguy kịch là không chấp nhận được.
Chiếc xe cứu thương từ chối cứu người gặp nạn tối 3/12. Ảnh:Otofun.
 Chiếc xe cứu thương từ chối cứu người gặp nạn tối 3/12. Ảnh:Otofun.
Ngay sau khi chiếc xe cứu thương vọt đi, người dân đã đưa nạn nhân về Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.
Trưa 4/12, người thân anh Hiếu cho biết, sau khi cấp cứu anh này được chẩn đoán bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, cơ thể mất nhiều máu nên được chuyển sang bệnh viện Saint Paul điều trị. Hiện, nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Chiếc xe máy của anh Hiếu tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Otofun.
Chiếc xe máy của anh Hiếu tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Otofun. 
Chiều 4/12, trả lời PV, lãnh đạo phòng Hành chính, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay, chiếc xe cấp cứu mang biển số 29M-007 73 thuộc quản lý của phòng. Tối 3/12, tài xế Trần Văn Khánh điều khiển chiếc xe chở một y tá đi dự hội chẩn tại Bệnh viện Bạch Mai, tới phố Lê Duẩn gặp tai nạn nhưng đã từ chối chở người thanh niên nguy kịch đi cấp cứu.
"Sau khi nhận được phản ánh, Ban lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu tài xế Khánh làm tường trình. Ngày 5/12, lãnh đạo bệnh viện sẽ họp về sự việc này", đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay.
Đây không phải lần đầu tiên xe cứu thương từ chối chở người bị nạn. Trước đó, sáng 11/10, nhiều người dân lưu thông trên cầu Thanh Trì cũng bức xúc khi tài xế điều khiển chiếc xe cấp cứu mang BKS 30A từ chối đề nghị hỗ trợ cứu người bất tỉnh trong vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe này lúc đó không có còi báo hiệu và bên trong không có bệnh nhân.

Nhân chứng: “Chị Huyền có biểu hiện co giật, BS Tường bỏ đi“

(Kiến Thức) - “Ngay sau khi phẫu thuật thì chị Huyền đã có biểu hiện co giật. Bác sĩ Tường sau đó bỏ đi ra ngoài”, nhân chứng Hoa khai tại tòa.

13h20, luật sư bào chữa cho bị cáo Khánh có cuộc trao đổi ngắn với bị cáo này. Trong cuộc trao đổi ngắn đó, bị cáo Khánh nhìn luật sư Nguyễn Ánh Thơm và liên tục dạ vâng, đồng ý với những gì vị luật sư này trao đổi.
Luật sư Ánh Thơm trao đổi với bị cáo Đào Quang Khánh trước khi bước vào xét xử chiều (4/12).
Luật sư Ánh Thơm trao đổi với bị cáo Đào Quang Khánh trước khi bước vào xét xử chiều (4/12).
13h48, HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Tường về quy trình giải phẫu thẩm mỹ dẫn đến hậu quả làm chết chị Lê Thị Thanh Huyền và các quy định của pháp luật về giải phẫu thẩm mỹ, kinh doanh thẩm mỹ viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới