Bão số 6 vừa qua, biển Đông đón bão mới

Google News

(Kiến Thức) - Cơn bão số 6 vừa dứt, dự kiến khoảng giữa tuần sau, một cơn bão nữa sẽ lại xuất hiện ở Biển Đông. 

Mưa lớn vẫn tiếp tục
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, cơn bão số 6 đã đổ vào giữa Thanh Hóa - Ninh Bình vào 20h30 phút ngày 7/8. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 7/8, Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. 
Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 6 đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to, lượng mưa đo được từ 11 - 13h ngày 8/8 tại một số nơi như sau: Tại Láng 62,5mm, Phúc Tân 81,1mm, Định Công 53,5mm, Văn Quán: 70,5mm, Bưởi 69,9mm, Mễ Trì: 69,1mm, Quan Hoa: 67,7mm, Thượng Cát: 97,5mm, Thanh Trì 116,6mm, Xuân Đỉnh: 74,2mm... Nhìn chung, từ đêm ngày 7/8 đến cuối giờ chiều ngày 8/8 lượng mưa ở Hà Nội phổ biến ở mức 50 - 100mm. 
Đêm ngày 8/8 và sáng 9/8 mưa còn tiếp tục nhưng xu hướng giảm dần và bổ sung thêm khoảng 50mm nữa (tổng lượng mưa dao động ở mức 100 - 150mm). Như vậy, những trận mưa "rớt" bão này không thể gây ra thảm họa ngập lụt như năm 2008. Lý do là vì so với năm 2008, lượng mưa như thế này là chưa lớn. Ngoài ra, mưa diễn ra thành từng đợt do đó tạo điều kiện cho nước kịp tiêu thoát.
Khu vực Hà Nội nói riêng và các tỉnh Bắc Bộ nói chung, mưa còn tiếp tục trong đêm ngày 8/8, sáng ngày 9/8 và tối ngày 9/8 nhưng theo xu hướng giảm dần. Do mưa lớn, các tỉnh cần đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Khu vực Hà Nội còn mưa trong vài ngày tới nhưng theo xu hướng giảm. 
Xuất hiện cơn bão mới
Nhận xét về cơn bão số 6, ông Lê Thanh Hải cho biết, đây là cơn bão có cường độ yếu. Ngoài ra, khác với cơn bão số 5 mưa rất ít (bão tan là ngừng mưa, trời hửng nắng) thì hậu bão số 6, mưa lớn vẫn tiếp tục. 
Tuy nhiên, xét ở một góc độ nào đó mưa do bão và sau bão cũng có điểm tốt vì nó sẽ bổ sung một lượng nước rất lớn. Thực tế cho thấy, đối với Trung Bộ, mưa do bão cung cấp đến 40% lượng nước, còn với Bắc Bộ mưa do bão có thể cung cấp tới 30% nước. Điều này thể hiện rất rõ trong đợt hạn hán vừa qua ở miền Trung. Trong năm 2012, chỉ duy nhất có cơn bão số 7 đổ bộ vào miền Trung, chính việc "khan" bão đã ảnh hưởng đến nguồn nước của miền Trung góp phần gây ra đợt hạn hán.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư các dự báo cho thấy, khoảng giữa tuần sau (khoảng 13/8) một cơn bão mới sẽ vượt qua đảo Ludong (Philippines) và đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, hiện nay chưa thể biết được cơn bão này có ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta hay không. Đặt giả thiết, cơn bão này đi vào nước ta và ảnh hưởng tới Bắc Bộ, như vậy, trong 3 tuần liên tiếp, mỗi tuần Bắc Bộ sẽ đón 1 cơn bão.
Lý giải về điều này, ông Lê Thanh Hải cho biết, mặc dù không phải là phổ biến, nhưng việc 3 tuần đón 3 cơn bão đã từng xuất hiện trong quá khứ. Việc bão đổ bộ liên tiếp vào Bắc Bộ cũng là điều hợp quy luật.
Các dự báo cho thấy, miền Bắc chỉ có đợt hửng nắng ngắn ngủi vào các ngày 11 - 13/8, sau đó một đợt mưa tiếp lại có khả năng xuất hiện. Việc mưa liên tiếp trong giai đoạn này cũng là bình thường vì đây là tháng của mùa mưa ở Bắc Bộ và nói theo cách của dân gian đây là tháng 7 mưa ngâu.
Do ảnh hưởng của bão nên ngoài Hà Nội, nhiều khu vực ở Bắc Bộ cũng đã có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 100mm. Một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Chi Lê (Hòa Bình) 134mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 148mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 111mm, Sơn Động (Bắc Giang) 132mm, Bắc Giang 140mm, Bắc Ninh 110mm, Láng (Hà Nội) 127mm, Hoài Đức và Hà Đông (Hà Nội) 102mm, Chí Linh (Hải Dương) 104mm, Hưng Yên 125mm. 
Thu Hà

Bình luận(0)