Số ca F0 liên tục tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công điện hỏa tốc số 02 tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Không được chủ quan, lơ là, có tư tưởng buông xuôi
Công điện nêu rõ, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca mắc COVID-19 trên cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng liên tục tăng nhanh và lan rộng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn số 583 ngày 17/2/2022 và Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai".
So ca F0 lien tuc tang cao, Chu tich UBND tinh Lao Cai chi dao khan
 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường.
Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, có tư tưởng buông xuôi; tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người, cơ quan, đơn vị, cơ sở dịch vụ, di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và kỷ luật, kỷ cương hành chính; không tổ chức liên hoan, gặp mặt ăn uống đông người cho đến khi có thông báo mới, trừ các trường hợp phục vụ mục đích công vụ được cấp có thẩm quyền cho phép.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Y tế phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vắc xin, đẩy nhanh tiến độ tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành trong Quý I/2022.
Tăng cường điều phối, huy động nhân lực đảm bảo công tác quản lý, thu dung điều trị tầng 2, tầng 3 cho người nhiễm COVID-19 hướng tới mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ chuyển nặng và tỷ lệ tử vong.
Hỗ trợ nhân lực xét nghiệm SARS-COV-2 cho thành phố Lào Cai để tổ chức các điểm xét nghiệm phục vụ nhu cầu của người dân; cử các bác sĩ có kinh nghiệm chống dịch tham gia tư vấn hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, phân công theo từng nhóm, từng khu vực của thành phố Lào Cai. Công khai số điện thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận. Chủ động cập nhật, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất cho Ban Chỉ đạo tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, kịp thời không để dịch lây lan diện rộng.
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát test xét nghiệm, thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh để chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Dịch cấp 4, học sinh sẽ dừng học trực tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc triển khai đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà trường, hướng dẫn xét nghiệm tầm soát trong trường học.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các trường học. Sẵn sàng phương án, kế hoạch dạy học trực tuyến trên diện rộng.
Phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện những nội dung sau: Đối với dịch ở cấp độ 4: tạm dừng việc dạy học đối với Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức học trực tuyến.
Đối với dịch ở cấp độ 3: linh hoạt trong việc tổ chức dạy học vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định. Dịch ở các cấp độ 1, 2: các cấp học tổ chức dạy và học bình thường.
Riêng đối với các trường Phổ thông dân tộc Nội trú; Cao đẳng Lào Cai; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức dạy và học.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách thăm quan; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương án phòng, chống dịch bệnh; bố trí lực lượng phân luồng, không để ùn ứ, ách tắc tại các lối ra/vào. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt động.
Đồng thời yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tạm dừng tiệc cưới, hỏi, các hoạt động liên hoan, gặp mặt; hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tại các địa phương có dịch ở cấp độ 4; đối với địa phương có dịch ở cấp độ 3, chủ động đánh giá tình hình và linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động, nhưng phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch.
Căn cứ cấp độ dịch bệnh theo thông báo của Sở Y tế để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Đối với các địa phương có cấp độ dịch ở mức 4, mức 3 (vùng đỏ, vùng cam) chủ động thực hiện việc dừng hoặc hạn chế một số hoạt động theo đúng Công văn số 583/UBND-VX ngày 16/2/2022 của UBND tỉnh và nội dung Công điện này.
Củng cố và chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạt động của các Trạm y tế tuyến xã và Trạm y tế lưu động; phân công lực lượng thường trực 24/24 để kiểm soát, tổ chức tư vấn và thông tin kịp thời, hướng dẫn và cấp phát thuốc đối với người nhiễm COVID-19 cách ly, theo dõi tại nhà.
Quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Linh hoạt trong việc xác định các điều kiện cách ly F0 điều trị tại nhà, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng đang trong thời gian điều trị F0 vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác.
Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức triển khai tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ cho y tế cơ sở để theo dõi, cấp thuốc kịp thời cho người nhiễm COVID-19 tại nhà nhằm giảm thiểu bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng, giảm thiểu tử vong. Đảm bảo "bốn tại chỗ", nhất là thuốc, vật tư tiêu hao, kit, test xét nghiệm... để đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các khu di tích, khu du lịch, các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Tăng cường truyền thông cho người dân không nên mua thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên thị trường.

Báo cáo của Sở Y tế Lào Cai, tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 9.840 ca mắc COVID-19, trong đó 72,4% số ca mắc trong cộng đồng. Số ca mắc tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, cao nhất là ở thành phố Lào Cai với 3.543 ca mắc. Như vậy, chưa đầy 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tăng gấp 15,6 lần so với năm 2021. Toàn tỉnh hiện đang ghi nhận 44 ổ dịch tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố; còn 5.356 bệnh nhân đang điều trị.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong dịch Covid-19:

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Gã kiến trúc sư máu lạnh đoạt mạng bác ruột

Do thiếu tiền tiêu xài, Lê Thanh Hưng đã ra tay sát hại bác ruột dã man, cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó.
Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot-Hinh-2
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất.

Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ bị giết, giấu xác bên bờ suối

Do túng tiền để mua ma tuý, hung thủ đã sát hại nạn nhân rồi giấu xác bên bờ suối. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình.

Hành trình phá án: Xác chết bìa rừng tố cáo gã shipper máu lạnh

Sau cuộc gọi của một người bạn rủ đi mua lợn anh Má A V. nạn nhân đã bị sát hại dã man. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Xac chet bia rung to cao ga shipper mau lanh

Theo hồ sơ vụ án, những ngày đầu năm 2021, bản Hô Bon xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vốn bình yên với núi đồi, ruộng nương bỗng nhận tin dữ khi thi thể anh Má A V. (SN 1998) được tìm thấy trên địa bàn huyện sau khi rời khỏi nhà vào giữa trưa để đi mua lợn.

Hanh trinh pha an: Xac chet bia rung to cao ga shipper mau lanh-Hinh-2
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ ngày 3/1/2021 khi anh Giàng A Dơ (bố vợ anh V.) lên Công an huyện Than Uyên trình báo về việc con rể mất tích bí ẩn sau khi cầm một món tiền lớn để đi mua lợn vào trưa ngày 30/12/2020.

Đọc nhiều nhất

Tin mới