Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson, Mỹ tập trận sát Ukraine

Tình hình chiến trường Ukraine đang diễn biến nóng bỏng với khả năng Nga sẽ đánh lớn ở Kherson và mở một cuộc tấn công lớn ở phía Bắc.

Mặt trận Kherson tiếp tục nóng rẫy

Cả Nga và Ukraine đều có dấu hiệu chuẩn bị cho trận đánh lớn tại Kherson - thành phố Ukraine lớn nhất và đầu tiên bị Nga chiếm giữ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Nga va Ukraine chuan bi danh lon o Kherson, My tap tran sat Ukraine

Hỏa lực pháo binh Nga. Ảnh: WarLeaks.

Thành phố Kherson (nằm ở phía Nam) là mục tiêu của Nga và Ukraine vì đây là một trung tâm công nghiệp chủ chốt, có sông và cảng lớn.

Ukraine đã tấn công vào các tuyến tiếp tế dọc theo sông Dnieper trong khi Nga gửi tới khu vực này tới 2.000 lính nghĩa vụ. Giới chức thân Nga ở vùng này cũng cho sơ tán hàng chục ngàn cư dân.

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lên một cây cầu bắc qua sông Dnieper vào hôm 20/10/2022. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng như giúp vượt sông, cung cấp nước ngọt và nguồn điện. Các quan chức Nga cho hay, 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi Ukraine tấn công cây cầu. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của phía Nga về việc có dân thường thiệt mạng.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Putin đã thiết quân luật đối với 4 vùng của Ukraine, bao gồm Kherson.

Trong một phát biểu dưới dạng video gửi tới Hội đồng châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể khiến nhiều người Ukraine phải sơ tán sang các vùng khác của châu Âu.

Lầu Năm Góc đang tìm cách giúp Ukraine phòng thủ trước các UAV Iran được Nga triển khai để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho rằng Nga đã tiếp nhận nhiều UAV từ Iran và sẽ còn tiếp nhận thêm nữa nhưng, ông nói, điều này sẽ không làm thay đổi tiến trình quân sự ở Ukraine.

Quân tinh nhuệ của Mỹ tập trận chỉ cách biên giới Ukraine vài dặm

Cụ thể, Sư đoàn không vận số 101 của Lục quân Mỹ đã được triển khai tới châu Âu lần đầu tiên trong gần 80 năm giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và khối quân sự NATO.

Đơn vị bộ binh hạng nhẹ này, có biệt danh "Screaming Eagles", được huấn luyện để triển khai tới bất cứ chiến trường nào trên thế giới chỉ trong vài giờ và sẵn sàng chiến đấu.

Phóng viên CBS News đã ngồi lên trực thăng Back Hawk cùng với Sư đoàn phó Sư đoàn 101, Chuẩn tướng John Lubas và Đại tá Edwin Matthaidess - Chỉ huy Đội tác chiến Lữ đoàn 2, để bay tới khu vực tập trận nói trên, chỉ cách biên giới giữa Romania và Ukraine gần 5km.

Trong hơn 7 tháng chiến sự, quân đội Nga đã cố gắng tiến dọc theo Biển Đen vào vùng Kherson nhằm chiếm các thành phố cảng Mykolaiv và Odesa của Ukraine. Mục tiêu của họ là khiến toàn bộ Ukraine không còn tiếp cận được biển nữa, khiến cho quốc gia này và quân đội họ bị khóa chặt trong đất liền.

Thách thức đó nắm rất sát lãnh thổ NATO ở Romania, khiến Mỹ phải gửi một trong các lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ nhất của mình tới đây cùng với một số thiết bị hạng nặng.

Chuẩn tướng Lubas nói với CBS News: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng centimet đất NATO".

Chiếc trực thăng bay lướt về phía bắc dọc theo bờ Biển Đen ở Romania và hạ xuống một điểm tác chiến tiền phương, nơi quân Mỹ và Romania đang tấn công các mục tiêu trong cuộc tập trận hỗn hợp trên bộ và trên không.

Đạn pháo và đạn xe tăng đều thật. Cuộc tập trận này nhằm tái hiện các trận đánh mà quân đội Ukraine thực hiện hàng ngày trong cuộc đối đầu với lực lượng Nga ở ngay bên kia biên giới. Các cuộc tập trận như thế này được tiến hành nhằm gửi cho Nga và các đồng minh NATO của Mỹ một thông điệp rõ ràng về sự hiện diện của Lục quân Mỹ tại đây.

Khoảng 4.700 lính từ căn cứ gốc của Sư đoàn không vận 101 tại Fort Campbell, Kentucky (Mỹ) đã được triển khai tăng cường bảo vệ sườn phía Đông của NATO.

Đại tá Matthaidess cho biết ông và binh lính dưới quyền là lực lượng Mỹ gần nhất với chiến sự ở Ukraine. Từ trên cao, họ "theo dõi sát sao" các lực lượng Nga, "xây dựng các mục tiêu để thực hành", và thực hiện các cuộc tập trận "mô phỏng chính xác những gì đang diễn ra" trong xung đột quân sự ở Ukraine.

Các chỉ huy của Sư đoàn "Screaming Eagles" nói với CBS News rằng họ "sẵn sàng chiến đấu ngay trong đêm nay" và mặc dù họ ở đây là để bảo vệ lãnh thổ NATO, nếu chiến sự leo thang hoặc có một cuộc tấn công vào NATO, họ hoàn toàn sẵn sàng vượt biên giới tiến vào Ukraine.

Ukraine dọa đánh thẳng vào Belarus nếu tham gia "chiến dịch đặc biệt"
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Ukraine đã tung ra một video hướng tới Belarus và cảnh báo Belarus chớ có tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.
Trong video này, quân đội Ukraine cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào xuất phát từ nước Belarus láng giềng. Tại Kiev, người ta đang quan ngại Nga sẽ mở một cuộc tấn công nữa.
Đoạn clip 4 phút đăng trên trang Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 21/10 nói rằng giới chức Belarus đang chuẩn bị tham gia cùng Nga tấn công Ukraine và đã bắt đầu "bí mật" tuyển quân cho nhiệm vụ này.
Trong clip, quân đội Ukraine cảnh báo: "Nếu quân đội Belarus ủng hộ cuộc chiến của Nga, chúng tôi sẽ phản ứng một cách cứng rắn như cách chúng tôi phản ứng với tất cả các lực lượng chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine, với việc sử dụng toàn bộ kho vũ khí của chúng tôi".
Hướng tới người dân Belarus, video khẳng định việc trả đũa sẽ bao gồm "tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ nước quý vị".
Video cũng hối thúc "toàn thể công dân Belarus không tuân theo mệnh lệnh của giới lãnh đạo sở tại yêu cầu tham gia nỗ lực quân sự chống lại Ukraine".
Hôm 20/10 Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng "nguy cơ quân đội Nga nối lại cuộc tấn công ở biên giới phía Bắc đang gia tăng". Nga từng tiến công thủ đô Kiev của Ukraine từ lãnh thổ Belarus vào cuối tháng 2/2022, khi xung đột quân sự giữa hai nước mới bắt đầu.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định, lần này, trọng tâm của cuộc tấn công mới của Nga có thể chuyển sang khu vực phía Tây của biên giới Ukraine - Belarus nhằm cắt đứt các tuyến cung cấp vũ khí nước ngoài cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Các binh lính Nga bắt đầu tới Belarus vào tuần trước để trở thành một bộ phận của lực lượng quân sự hỗn hợp do Moscow và Minsk thành lập gần đây. Giới chức Belarus cho biết họ đã đồng ý để thêm binh sĩ Nga vào lãnh thổ của mình nhằm đối phó với thách thức gia tăng từ phía Ukraine và các nước phương Tây.
Hôm 17/10, trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Valery Revenko, cho hay theo kế hoạch, Nga sẽ triển khai 9.000 lính, khoảng 170 xe tăng và tới 100 khẩu pháo tới Belarus./.

Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay không người lái Bayraktar trên bầu trời Ukraine

Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/3 cho biết họ đã bắn rơi 3 máy bay không người lái (UAV) Bayraktar (do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất) trên bầu trời Ukraine vào 16/3.

Ngoài 3 UAV trên, phía Nga tuyên bố, họ còn bắn rơi 9 UAV nữa của Ukraine trong cùng ngày.

Đa số phiếu người dân DPR, LPR, Kherson và Zaporozhie ủng hộ gia nhập Nga

Người dân của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhie và Kherson đã bỏ phiếu cho việc gia nhập Nga, trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra từ ngày 23-27/9.

Theo kết quả kiểm 100% số phiếu, ở nước cộng hòa nhân dân Donetsk, hơn 99% cử tri ủng hộ gia nhập Nga, ở nước cộng hòa nhân dân Lugansk - gần 98,5%, khu vực Zaporozhie - hơn 93%, Kherson - hơn 87%.

Tổng thống Mỹ sẽ trú ẩn ở đâu nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra?

Trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra, Tổng thống Mỹ được cho là sẽ di chuyển tới khu phức hợp Raven Rock, rồi tiếp tục điều hành chính phủ tại đây.

Trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra, ông chủ Nhà Trắng sẽ trú ẩn ở đâu? Ưu tiên hàng đầu của Washington là gì?

Khu phức hợp Raven Rock

Các thông tin cụ thể về việc Chính phủ Mỹ sẽ hành động thế nào trong trường hợp nổ ra xung đột hạt nhân là bí mật, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, Tổng thống Mỹ sẽ được đưa tới Raven Rock ở bang Pennsylvania.

Raven Rock là một khu phức hợp có quy mô ngang với một thành phố, được mệnh danh là “Lầu Năm Góc dưới lòng đất”. Khu phức hợp này trước đây được gọi là “Site R” và “Harry’s Hole”, bởi nó được xây dựng bởi Tổng thống Harry S. Truman vào năm 1949.

Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney được cho là đã trú ẩn ở Raven Rock một thời gian, đây là gợi ý về việc chính quyền đương nhiệm sẽ tiếp tục sử dụng khu phức hợp này trong trường hợp khẩn cấp.

Tong thong My se tru an o dau neu chien tranh hat nhan no ra?

Tổng thống Biden sẽ trú ẩn tại Raven Rock trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra. Ảnh: NW

Vào năm 2017, nhà báo Garrett Graff đã xuất bản một cuốn sách, trong đó tiết lộ một vài thông tin về Raven Rock. Về cơ bản, khu phức hợp này "là một thành phố biệt lập trong lòng núi, có đầy đủ cơ sở thiết yếu như trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, bệnh viện, nhà hàng...", ông Graff viết.

Trong khi đó, học giả William Doyle cũng đưa ra một số nhận xét về việc Tổng thống Mỹ sẽ chỉ đạo hoạt động của chính phủ từ Raven Rock ra sao.

"Thông qua các phương tiện liên lạc ở Raven Rock, Tổng thống sẽ được kết nối với Trung tâm Chỉ huy quân sự quốc gia tại Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy căn cứ không quân Offutt. Căn cứ ở bang Nebraska này là nơi điều hành kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ", ông Doyle nói.

Trên thực tế, Raven Rock vẫn là một bí ẩn với công chúng. Vào năm 2018, Thị trưởng của thị trấn Fairfield, nằm gần vị trí của khu phức hợp nói với Fox News rằng, "không ai biết có gì ở trong đó cả".

Đảm bảo chính phủ tiếp tục vận hành là ưu tiên hàng đầu

Theo bà Sharon Weiner, giảng viên của trường Đại học American, chính phủ Mỹ có một kế hoạch mang tên "Tính liên tục của chính phủ", được thiết kế để đảm bảo bộ máy nhà nước sẽ hoạt động trong mọi trường hợp.

Tong thong My se tru an o dau neu chien tranh hat nhan no ra?-Hinh-2

Một số hình ảnh về khu phức hợp Raven Rock. Ảnh: NW

"Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Mỹ sẽ được đưa đến một địa điểm an toàn, tại đây Tổng thống sẽ cân nhắc các động thái tiếp theo, bao gồm cả trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Vấn đề sơ tán của Tổng thống cũng không hề đơn giản, bởi nếu chúng ta nói về một tên lửa hạt nhân xuyên lục địa, người đứng đầu nước Mỹ chỉ có 15 phút để quyết định mình phải làm gì", bà Weiner nói.

Cũng theo bà Weiner, để duy trì sự liên tục của chính phủ Mỹ, luôn có các thành viên quan trọng của Điện Capitol không xuất hiện cùng Tổng thống tại một thời điểm. Điều này để đảm bảo rằng, trong trường hợp xấu nhất, vẫn có những người có thể điều hành chính phủ.

Vào hồi tháng 5, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cũng nói với News Week rằng: "Trong trường hợp khẩn cấp, Raven Rock sẽ là nơi trú ẩn cho Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và các quan chức khác. Đảm bảo các hoạt động của chính phủ vẫn được duy trì".

 

Đọc nhiều nhất

Tin mới