Mỹ đưa hàng trăm xe bọc thép tới sát Syria, dọa gây chiến?
(Kiến Thức) - Theo Sputnik, trong cuối tuần vừa qua Quân đội Mỹ đã âm thầm vận chuyển hàng trăm thiết bị quân sự hạng nặng đến Jordan bằng tàu vận tải quân sự Liberty Pride.
Tuấn Anh
Theo hãng thông tấn Sputnik trích thông tin được đăng tải trên Directorate 4 - một kênh tin tức chuyên theo dõi tình hình diễn biến chiến sự ở Syria và Iraq trên Telegram cho biết, tàu vận tải quân sự hạng nặng "Liberty Pride" của Mỹ đã xuất hiện tại Jordan vào cuối tuần trước mang theo nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng đến quốc gia Trung Đông này.
Dựa trên những hình ảnh được Directorate 4 đăng tải, ta có thể thấy sự xuất hiện của xe tăng M1A2 Abrams, thiết giáp M113 phiên bản cứu thương và xe thiết giáp chở quân M2A3 Bradley của Quân đội Mỹ với màu sơn ngụy trang sa mạc đặc trưng.
Tuy nhiên, Directorate 4 cũng khẳng định đây chỉ là những loại thiết giáp hạng nặng được lộ diện và được cho phép chụp hình lại, rất có thể trong đoàn vận tải này cũng có những loại phương tiện chiến đấu khác nữa chưa được đưa ra ngoài.
Những hình ảnh được đăng tải trên Directorate 4 về việc vũ khí hạng nặng của Mỹ đặt chân tới Jordan. Nguồn ảnh: Sputnik.
Nguồn tin của Sputnik đánh giá, rất có thể đây là những khí tài được Mỹ đưa tới Jordan để tham gia vào cuộc tập trận mang tên "Eager Lion" - một cuộc tập trận thường niên diễn ra từ năm 2010 với sự tham gia của Ả-rập Xê-út, Qatar, Kuwait, Bahrain và một vài quốc gia đồng minh khác của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tuyên bố lên kế hoạch không kích Syria, rất có thể cuộc tập trận với quy mô lớn như thế này sẽ đổ "thêm dầu vào lửa" gây leo thang căng thẳng giữa Jordan và đất nước láng giềng Syria.
Hình ảnh các phương tiện cơ giới của Quân đội Mỹ được vận chuyển ra khỏi tàu Liberty Pride. Nguồn ảnh: Directorate 4.
Trong ảnh ta có thể thấy xe thiết giáp M113 và xe chiến đấu bộ binh M2A3 với màu sơn ngụy trang dành cho môi trường sa mạc của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Directorate 4.
Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams được đưa lên xe vận tải chuyển dụng di chuyển khỏi tàu Liberty Pride. Nguồn ảnh: Directorate 4.
Tàu Liberty Pride có lượng giãn nước tối đa vào khoảng 57.000 tấn và có tải trọng hơn 20.000 tấn, trong điều kiện thông thường con tàu này có thể chuyên chở đến 6.000 xe hơi các loại, còn đối với xe tăng hay xe bọc thép con số này có thể lên đến 1.000 đơn vị. Nguồn ảnh: Directorate 4.
Mời độc giả xem Video: Kinh hãi cảnh tượng quân đội Mỹ bị phục kích ở Jordan khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Đặc nhiệm Jordan: Những "con hổ" ở vùng Trung Đông
(Kiến Thức) - Được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ và huấn luyện trực tiếp của Mỹ, lực lượng Đặc nhiệm Jordan sở hữu sức mạnh không hề thua kém các nước Phương Tây.
Theo Business Insider, lực lượng Đặc nhiệm Jordan là một trong những đơn vị vũ trang tinh nhuệ nhất Trung Đông với quân số lên tới 14.000 người. Họ có thể thực hiện mọi loại nhiệm từ tác chiến chống khủng bố, trinh sát tình báo cho đến phá hoại cơ sở hạ tầng của đối phương. Trong ảnh là một đơn vị đặc nhiệm Jordan trong đợt tập trận chung mang Eager Lion với Mỹ, Pháp và Kuwait.
Ảnh hiếm: "Nóc nhà" Đông Dương đỏ lửa trước chiến dịch Mậu Thân
(Kiến Thức) - Trong chiến tranh Việt Nam, cả ta và Mỹ đều hiểu, ai nắm được quyền kiểm soát Tây Nguyên, người đó sẽ kiểm soát được toàn bộ cục diện cuộc chiến.
Trong chiến tranh Việt Nam, Tây Nguyên - hay còn được gọi là Cao nguyên Trung phần là một trong những vùng có vị thế chiến lược bậc nhất của vùng Đông Dương. Nguồn ảnh: Flickr.
Một ngày trên thao trường với người lính dù hải quân Việt Nam
(Kiến Thức) - Đối với những người lính hải quân nhảy dù hay đổ bộ đường không luôn là một trong những nội dung huấn luyện khó mà họ phải trải qua, nhưng đó cũng là cách tôi luyện thêm ý chí cho người chiến sĩ.
Và khi tận mắt chứng kiến Lữ đoàn Không quân HQ 954 và Lữ đoàn 126 Hải quân tổ chức thực hành nhảy dù huấn luyện, chúng ta mới thấy được nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang của người lính dù Hải quân. Và để tham gia thực hành nhảy dù các quân nhân đều phải nắm chắc lý thuyết giáo trình huấn luyện về dù tìm kiếm cứu nạn đường không.
Quân Nga hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine bị bao vây “trong túi” Novopavlovsky bằng súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok; hồi kết ở Mirnograd đã rất gần.
Phương tiện lặn không người lái dưới nước "Sub Sea Baby" của Ukraine đã vô hiệu hóa một tàu ngầm lớp Project 636.3 Kilo mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Phương tiện lặn không người lái dưới nước "Sub Sea Baby" của Ukraine đã vô hiệu hóa một tàu ngầm lớp Project 636.3 Kilo mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Quân Nga hoàn tất việc tiêu diệt quân Ukraine bị bao vây “trong túi” Novopavlovsky bằng súng phun lửa hạng nặng Solntsepyok; hồi kết ở Mirnograd đã rất gần.
Lính Ukraine ở Myrnohrad cho biết, họ không thể thoát khỏi vòng vây từ đầu tháng 12 và không đồng ý với tuyên bố của tướng Syrsky về tình hình tại đây.
Theo Trung đoàn Achilles, hệ thống đường ống ở Kupiansk là tuyến di chuyển an toàn, giúp lực lượng Nga tập kết quân số đồng thời tránh được hỏa lực của Ukraine.
Ukraine tuyên bố nước này đã giành lại một số khu vực tại Kupiansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov ở miền Bắc, nơi Nga từng tuyên bố kiểm soát từ ngày 20/11.
Bệnh viện Quân y 103 là bệnh viện đầu tiên trong các bệnh viện chiến lược tuyến cuối Quân đội công bố chính thức triển khai Bệnh án điện tử trong năm 2025.
Trung Quốc phát triển nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện để hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến và các hoạt động ở vùng núi cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Trực thăng không người lái Meyu Arrow của Trung Quốc có giá trị lớn đối với khu vực biên giới, vùng cao nguyên và các hành lang núi tranh chấp dọc theo Ấn Độ.