Hàn Quốc mang "hàng nóng" tàu chiến lớp Pohang tặng cho Philippines

Tàu hộ tống lớp Pohang đã qua sử dụng được Hàn Quốc tặng cho Hải quân Philippines là con tàu có “năng lực chiến đấu trên mặt nước mạnh nhất” của Philippines hiện nay.

Chỉ huy hạm đội Philippines, Chuẩn đô đốc Giovani Bacordo vừa cho biết, tàu chiến BRP Conrado Yap (Tàu tuần tra 39) đã cập cảng Nam Manila vào sáng sớm 18-8. Tàu hộ tống lớp Pohang đã qua sử dụng được Hàn Quốc tặng cho Hải quân Philippines là con tàu có “năng lực chiến đấu trên mặt nước mạnh nhất” của Philippines hiện nay.
Trước đó, Hàn Quốc đã chính thức bàn giao cho Philippines tàu hộ tống lớp Pohang cho Hải quân Philippines vào ngày 5/8 tại thành phố Changwon, Hàn Quốc.
Con tàu hộ tống được đổi tên thành BRP Conrado Yap (Tàu tuần tra 39), trước đó mang tên Chungju, phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc từ năm 1987 đến 2016.
Han Quoc mang
Tàu BRP Conrado Yap (Tàu tuần tra 39) cập cảng Nam Manila ngày 18/8. 
Chuẩn đô đốc Bacordo cho biết, đây là con tàu có “năng lực chiến đấu trên mặt nước mạnh nhất” của Philippines hiện nay, thêm vào đó tàu mới được trang bị “khả năng chống hạm, chống ngầm và phòng không”,
“Nó sẽ tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm của Philippines, đó là công dụng của nó và và dĩ nhiên chúng tôi cũng vừa tăng cường hỏa lực cho vũ khí chống hạm nổi và phòng không”, ông Bacordo nói.
Con tàu dài 88,3m, trục ngang 10m và độ mớn nước 2,9m trong khi lượng giãn nước của nó ở mức đầy tải 1.216 tấn. BRP Conrado Yap có thủy thủ đoàn gồm 118 nhân viên và có thể duy trì hoạt động liên tiếp trong 20 ngày.
Han Quoc mang
 Lễ bàn giao tàu chiến đã qua sử dụng của Hàn Quốc tặng Philippines hôm 5/8.
Hải quân Philippines ngày 5/8 cho biết, việc trang bị lại cho con tàu “sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trực tiếp của hải quân trong việc bảo vệ biên giới lãnh thổ, lãnh hải của chúng tôi”.
BRP Conrado Yap sẽ được sử dụng cho huấn luyện chống ngầm nhằm chuẩn bị cho việc Hải quân Philippines chuyển sang các tàu hộ tống trong tương lai theo kế hoạch mua sắm của Lực lượng Vũ trang Philippines với phía Mỹ trị giá 535 triệu USD.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phê duyệt việc mua tàu chiến và các khí tài hải quân khác trong kế hoạch hiện đại hóa và tăng cường năng lực quân sự của nước này. Bên cạnh tàu hộ tống, Philippines cũng có kế hoạch mua 8 tàu tấn công nhanh.

Đài Loan chi 8 tỷ USD mua máy bay Mỹ, Bắc Kinh có “đe dọa“?

(Kiến Thức) - Ngay sau khi nhận được thông tin về việc Đài Loan chi 8 tỷ USD để mua các chiến đấu cơ F-16V từ Mỹ, Bắc Kinh đã có ý kiến phản đối khá gay gắt thương vụ này.

Dai Loan chi 8 ty USD mua may bay My, Bac Kinh co
 Vừa qua, truyền thông quốc tế lại bất ngờ trước quyết định mua 66 chiến đấu cơ F-16V từ phía Mỹ của Đài Loan. Toàn bộ hợp đồng mua bán này trị giá tới 8 tỷ USD, tương đương với giá bán khoảng 121 triệu USD cho mỗi chiếc F-16V. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phát hoảng kích cỡ tàu hộ tống F125 của Hải quân Đức

(Kiến Thức) - Tuy lượng giãn nước lên tới 7.000 tấn, nhưng người Đức vẫn xếp F125 là tàu hộ tống thay vì phân loại khu trục hạm. 

Phat hoang kich co tau ho tong F125 cua Hai quan Duc
Hải quân Đức (Deutsche Marine) đã đưa tàu hộ tống F125 đầu tiên tiến hành thử nghiệm trên biển ngoài khơi bờ biển của Đan Mạch trong tháng 7 này. Chiếc "Baden-Württemberg" sẽ được thử nghiệm vài thao tác như rẽ ở tốc độ cao để kiểm tra khả năng kiểm soát của con tàu. Thủy thủ đoàn gồm thủy thủ Hải quân Đức và kỹ sư dân sự cũng đang thử nghiệm các hệ thống tích hợp như hệ thống radar TRS-4D. 

Sức mạnh tàu hộ tống lớp Braunschweig hiện đại nhất của Đức

Tàu hộ tống lớp K130 Braunschweig của hải quân Đức được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tấn công mục tiêu trên mặt nước.

Suc manh tau ho tong lop Braunschweig hien dai nhat cua Duc
Các tàu K130 được thiết kế với tính năng tàng hình, thân thấp, và vũ khí tự động hóa cao, có hệ thống phòng thủ để hỗ trợ chiến đấu ven biển và có thể tham gia lực lượng phản ứng khủng hoảng đa quốc gia. Ảnh: defpost. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới