Hải quân Việt Nam tự thiết kế, chế tạo radar tàu chiến

Google News

Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các loại tàu chiến thuộc Vùng 3 Hải quân, Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống radar trên các tàu tấn công nhanh của Lữ đoàn 172.

Vào năm 1996, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các loại tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, cán bộ, nhân viên Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống ra-đa cho tàu chiến đấu.
Để lưu giữ bước trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thợ sửa chữa của đơn vị, năm 1997, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy quyết định trưng bày mô hình ra-đa tàu chiến đấu tại Phòng truyền thống nhà máy.
 Mô hình ra-đa trên tàu chiến đấu hải quân được trưng bày tại Phòng truyền thống Nhà máy X56.
Hệ thống ra-đa được trang bị trên tàu chiến đấu dùng để điều khiển bắn pháo phòng không theo các mục tiêu trên không và trên biển. Hệ thống ra-đa thực hiện tự sục sạo và chọn mục tiêu, sau đó bảo đảm bắt và liên tục bám sát mục tiêu đã chọn và tính toán các tham số để điều khiển pháo phát hỏa vào mục tiêu. Hơn nữa, hệ thống ra-đa này tạo sóng gây nhiễu góp phần chống lại các cuộc tấn công từ các phương tiện trên không của đối phương.
Thành công của việc thiết kế chế tạo hệ thống ra-đa trên tàu chiến đấu hải quân đã thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy X56 cống hiến sức lực, trí tuệ hoàn thiện hàng nghìn đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân.
Theo Vũ Hưởng/Quân đội Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)