Xe, pháo sẽ tham gia diễu binh ở Điện Biên Phủ

Google News

Các loại xe ô tô chở quân như Zil-131, pháo phòng không 37mm sẽ tham gia diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu.

Để góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2014), ngành kỹ thuật quân đội đang khẩn trương, huy động đông đảo lực lượng cán bộ, nhân viên tham gia bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật, nhằm đạt chất lượng tốt nhất phục vụ huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành, cơ động và bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng điểm.
Đáng chú ý là, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đưa ra khai thác, sử dụng phục vụ cho lễ kỷ niệm đa dạng về chủng loại, số lượng lớn và có nhiều đơn vị cùng tham gia bảo đảm.
Đại tá Trần Đình Bảy, Chủ nhiệm Kho K79 (Cục Kỹ thuật Quân khu 2) thông tin: Ngay từ đầu năm 2014, đơn vị đã được trên giao kế hoạch tổ chức bảo đảm kỹ thuật, dồn dịch, điều chuyển, tiếp nhận, cấp phát VKTBKT phục vụ huấn luyện, bảo đảm cho các khối diễu binh, diễu hành và các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ an toàn cho Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước vào ngày 7-5. 
Theo đó, Kho K79 tiếp nhận, đồng bộ hàng trăm khẩu súng bộ binh phục vụ cho các đơn vị huấn luyện các khối diễu duyệt; lắp 4 xe nghi trượng tham gia lễ kỷ niệm. Đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức mở niêm và bảo đảm kỹ thuật cho hàng chục xe ô tô, pháo phòng không 37mm và nhiều loại VKTBKT khác.
 Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Kho K79 tổ chức bảo đảm kỹ thuật, mở niêm pháo phòng không 37mm cấp cho đơn vị.
Tại các trạm, xưởng, khu vực kho của Kho K79 hiện nay như một công trường. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của đơn vị khẩn trương tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT. Đại úy Phạm Văn Đăng, Chủ nhiệm Phân kho PK65, cho biết: Cán bộ, nhân viên đang triển khai dồn dịch, sắp xếp vũ khí, đạn dược trong nhà kho để tu bổ kho tàng; tiến hành bảo quản VKTBKT mới tiếp nhận; sửa chữa vũ khí tại trạm theo kế hoạch trên giao. 
Cùng với việc bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT phục vụ lễ kỷ niệm, phân kho còn nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị để thi nhà kho, thủ kho quân khí tốt do Tổng cục Kỹ thuật tổ chức. Toàn phân kho duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ở các cơ sở kỹ thuật của Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2), Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, lực lượng kỹ thuật đang triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương. Các đơn vị đã tiếp nhận vũ khí và cấp đến từng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ luyện tập diễu duyệt đội ngũ; đồng thời tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ VKTBKT. 
Trung tá Nguyễn Công Trân, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn Bộ binh 82 cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận hơn 100 khẩu súng K50, 8 xe ô tô chở quân, trong đó có 5 xe ZIL-131, đã bảo đảm đồng bộ, cấp phát súng cho các khối luyện tập đội ngũ. Đơn vị duy trì nghiêm ngày kỹ thuật tuần, giờ kỹ thuật hằng ngày; quản lý, khai thác trạm nguồn điện, duy trì giờ nổ máy xe đúng quy định, bảo đảm sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.
Để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, sớm hoàn thành chỉ tiêu công tác kỹ thuật trên giao, các đơn vị đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sửa chữa, bảo quản và khai thác, sử dụng VKTBKT. Với tinh thần Điện Biên Phủ, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Kho K79 đã hoàn thành 8 sáng kiến đưa vào áp dụng, nhiều sáng kiến có giá trị cao.
Thượng úy Đặng Văn Thái, cán bộ Ban Kế hoạch-Kỹ thuật Kho K79 đã nghiên cứu xây dựng phần mềm công tác quản lý vũ khí đạn dược. Trung úy Nguyễn Hoàng Nhân, kỹ thuật viên Phân kho PK67 nghiên cứu cải tiến thành công kích xe pháo đa năng phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, mở niêm cho các loại pháo. 
Thượng úy Ngô Văn Hanh, kỹ thuật viên Xưởng T81, đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công vam tháo động cơ ô tô đưa vào áp dụng. Đặc biệt, Thượng tá Đinh Văn Khiêm, Phó chủ nhiệm Phân kho PK67, đã nghiên cứu thành công hệ thống kèn tự động, phục vụ báo thức bộ đội, bảo đảm âm thanh hài hòa, ứng dụng cho đơn vị và có thể mở rộng áp dụng trong khu vực.
Trong phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh 82 đã hoàn thành, được công nhận nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các mô hình, đồ dùng phục vụ huấn luyện. Điển hình là thiết bị hiệu chỉnh pháo cối bắn ban đêm của Tiểu đoàn 4; dụng cụ hiệu chỉnh hướng súng tiểu liên AK, RPĐ, bia ẩn hiện của Tiểu đoàn 5; máy tháo đạn súng máy 12,7mm của Đại đội 16. 
Phục vụ năm huấn luyện 2014 và luyện tập diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lữ đoàn đã tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, đồ dùng huấn luyện, có 36 sản phẩm tham gia. Lữ đoàn đã chọn 9 sáng kiến tiêu biểu để khen thưởng và nhân rộng. 
Nhờ có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng, công tác kỹ thuật của lữ đoàn ngày càng tiến bộ, nền nếp, hệ số kỹ thuật tăng hơn 10% so với chỉ tiêu quy định; 100% phương tiện kỹ thuật được kiểm định, bảo đảm an toàn trong cơ động, vận chuyển bộ đội làm nhiệm vụ.
Theo QĐND

Bình luận(0)