Putin: Phải đối thoại, xung đột mới có thể chấm dứt

(Kiến Thức) - Xung đột ở Ukraine chỉ có thể kết thúc nếu Kiev hội đàm trực tiếp với ly khai và chấm dứt tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Tổng thống Putin nói.

"Nga mạnh mẽ kêu gọi một giải pháp hòa bình toàn diện đối với cuộc khủng hoảng Ukraine dựa trên các điều kiện trong thỏa thuận Minsk", Tổng thống Nga Putin trả lời phỏng vấn báo Ai Cập Al-Ahram.
Putin: Phai doi thoai, xung dot moi co the cham dut
Các binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch chống khủng bố ở miền đông.
Theo Tổng thống Nga, điều kiện quan trọng nhất để ổn định tình hình ở Donbass là "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là chiến dịch chống khủng bố ở miền đông Ukraine".
Ông Putin nói: "Các nỗ lực của Kiev nhằm gây áp lực kinh tế lên Donbass và phá vỡ cuộc sống hàng ngày ở đó chỉ làm tình hình thêm trầm trọng. Đó là một lối đi cụt với nhiều nguy cơ gây nên thảm họa lớn".
Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định, người Ukraine "cần ngồi lại bàn đàm phán"; Moscow sẽ tiếp tục các nỗ lực để duy trì "một mối liên hệ trực tiếp và bền vững" giữa Kiev và hai nước cộng hòa miền đông Ukraine.
Tuy nhiên, theo ông Putin, "có một điều rõ ràng, cuộc khủng hoảng đó sẽ tiếp diễn cho tới khi người Ukraine tự đi đến thỏa thuận với nhau. Xã hội Ukraine sẽ được củng cố bởi những giá trị tích cực cùng lợi ích chính đáng của họ cho tới khi chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan được đặt dấu chấm hết".

Tiểu đoàn tình nguyện Aydar đòi xông vào Bộ QP Ukraine

(Kiến Thức) - Các tình nguyện viên của Aydar tụ tập biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Ukraine để phản đối quyết định giải tán tiểu đoàn bán vũ trang này.

Tieu doan tinh nguyen Aydar doi xong vao Bo QP Ukraine
Chỉ huy tiểu đoàn Aydar kiêm đại biểu Quốc hội của Đảng Cấp tiến, ông Sergey Melnichuk cùng 50 thành viên tiểu đoàn biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ngày 30/1 sau khi tiểu đoàn này bị giải tán. 

Kiev không thể trưng giấy tờ của binh lính từ Nga

(Kiến Thức) - Nga cho rằng Kiev đã không thể đưa ra bản copy tài liệu có tên tuổi của các chiến binh Nga mà Tổng thống Poroshenko nói đang ở Ukraine.

Giám đốc Vụ Các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) của Bộ Ngoại giao Nga, ông Sorokin cho biết Ukraine đã không đưa cho phía Nga xem bản copy giấy tờ của những binh lính đến Ukraine từ Nga.
Trước đó, Tổng thống Poroshenko trong cuộc họp an ninh ở Munich đã đưa ra vài quyển hộ chiếu và thẻ quân nhân, những thứ mà ông gọi là "bằng chứng rõ ràng" của quân đội Nga tại Ukraine.

Trả thù cho phi công, Jordan không kích IS ác liệt

(Kiến Thức) - Sau khi IS thiêu sống viên phi công Moaz al-Kasasbeh, Jordan bắt đầu thực hiện những gì mình đã hứa: không kích IS, trả thù cho phi công.

Tra thu cho phi cong, Jordan khong kich IS ac liet
 Nhà vua Jordan Abdullah chia sẻ nỗi đau với người cha viên phi công Moaz al-Kasasbeh. Cuộc không kích đầu tiên vào IS được tiến hành cùng thời điểm nhà vua đến thăm nhà của viên phi công bị thiêu sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới