Kiev không thể trưng giấy tờ của binh lính từ Nga

(Kiến Thức) - Nga cho rằng Kiev đã không thể đưa ra bản copy tài liệu có tên tuổi của các chiến binh Nga mà Tổng thống Poroshenko nói đang ở Ukraine.

Giám đốc Vụ Các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) của Bộ Ngoại giao Nga, ông Sorokin cho biết Ukraine đã không đưa cho phía Nga xem bản copy giấy tờ của những binh lính đến Ukraine từ Nga.
Trước đó, Tổng thống Poroshenko trong cuộc họp an ninh ở Munich đã đưa ra vài quyển hộ chiếu và thẻ quân nhân, những thứ mà ông gọi là "bằng chứng rõ ràng" của quân đội Nga tại Ukraine.
Kiev khong the trung giay to cua binh linh tu Nga
 Bằng chứng về sự hiện diện của quân Nga tại Ukraine được Tổng thống Poroshenko đem tới Hội nghị an ninh tại Munich, Đức.
"Đêm qua chúng tôi đã yêu cầu phía Ukraine cung cấp bản copy thực của những giấy tờ được Tổng thống Poroshenko trưng ra kèm tên tuổi. Những giấy tờ Tổng thống Poroshenko đưa ra có thể mua được dễ dàng ngoài chợ. Hôm nay (8/2), phía Ukraine đã không thể đưa ra những giấy tờ đó".
Chính phủ Ukraine và phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố không can thiệp vào cuộc xung đột ở miền Đông, không cung cấp vũ khí cho ly khai, không phải là một bên tham gia cuộc xung đột Ukraine. Nga chỉ quan tâm tới việc làm sao Ukraine có thể vươt qua được khủng hoảng chính trị và kinh tế của mình.

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn ở miền đông bất cứ lúc nào

(Kiến Thức) - Trong họp báo ở Munich, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay, ông sẵn sàng ra lệnh ngừng bắn ở miền đông bất cứ lúc nào.

Vào ngày 7/2, xuất hiện trong buổi họp báo ngắn bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Poroshenko tuyên bố rằng, ông ủng hộ và sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vô điều kiện để ngăn số người thương vong ngày càng gia tăng.
Ukraine san sang ngung ban o mien dong bat cu luc nao
 Tổng thống Poroshenko phát biểu ở họp báo bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 7/2.
Theo đó, Ukraine hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande về việc thực thi ý định trên, lãnh đạo Kiev cho hay.

Chuyên gia: Mỹ cần cuộc chiến ở Ukraine để “quay lại phía Đông“

(Kiến Thức) - Tác giả Mike Whitney trong bài viết trên tạp chí Counter Punch cho rằng Mỹ cần cuộc chiến ở Ukraine để có thể "quay lại phía Đông".

Theo tác giả, tất cả mọi hành động của Mỹ có liên quan tới Ukraine, việc áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, ý định giúp đỡ quân sự Ukraine đều cho thấy một điều là Mỹ đang theo đuổi một mục tiêu duy nhất: làm trầm trọng thêm tình hình và khiến xung đột thêm leo thang. 
Mỹ đang cần cuộc chiến ở Ukraine để thực hiện mục tiêu chiến lược của mình, trong đó quan trọng nhất là "quay lại phía Đông", sự mở rộng NATO và bảo vệ ngôi vị siêu cường của mình, điều khó có thể làm được trước sức mạnh của Nga.

Kiev dùng chiêu mới tấn công dân quân?

(Kiến Thức) - Đại diện Bộ quốc phòng DPR Eduard Basurin tiết lộ Kiev mới cử một nhóm lật đổ tới các nhà nước tự xưng để hạ uy tín của dân quân.

Ông Basurin cho biết nhóm này thường mặc quân phục của ly khai và của quân đội Nga.
"Lực lượng an nin Ukraine đang sử dụng chiến thuật hạ uy tín trên trường quốc tế của không chỉ lực lượng vũ trang Donetsk và Lugansk, mà còn cả quân đội Nga, lực lượng mà họ cáo buộc có tham gia vào hoạt động quân sự ở Donbass".

Đọc nhiều nhất

Tin mới