Phiến quân IS tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

(Kiến Thức) - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Iraq, nhưng bị đẩy lui.

Một quan chức quân đội cao cấp Iraq cho biết, nhóm phiến quân cực đoan tuyên bố đã đột nhập vào bên trong nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất Iraq. Tuy nhiên, quân đội Iraq khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát mặc dù giao tranh dữ dội.
Các chiến binh IS.
Các chiến binh IS.
"Hôm nay (tức 12/4), phiến quân IS đã khởi động cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Baiji", viên thiếu tướng chỉ huy quân đội tỉnh Sahaheddin xác nhận.
Ông mô tả cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu nằm cách Thủ đô Baghdad khoảng 200 km về hướng bắc là "cuộc giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi chúng tôi phá vỡ vòng bao vây cách đây một vài tháng".
Cuộc tấn công nổ ra vào lúc 7 giờ sáng (tức 4h GMT) ngày 12/4 và sau đó dẫn tới các cuộc đụng độ giữa IS và quân đội Iraq.
Vị tướng trên cho biết, các chiến binh IS tấn công nhà máy lọc dầu từ ba hướng: từ làng Al-Bujwari theo hướng nam, khu nhà tập thể dành cho công nhân nhà máy ở phía tây và một trong các xưởng nhỏ hơn ở phía đông.
"Ba kẻ tấn công tự sát có thể đã tiếp cận các lối vào của nhà máy. Hai kẻ đã thiệt mạng, tên còn lại đã tự tử", quan chức quân đội Iraq nói.
Cuối cùng, ông khẳng định, lực lượng quân chính phủ làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy lọc dầu trên đã giành lại quyền kiểm soát ở đây.

Cận cảnh quá trình Trung Quốc cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mới đây đã công bố một số hình ảnh trong buổi cắm cờ trái phép dưới đáy Biển Đông.

Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.
 Theo đó, Tân Hoa Xã huênh hoang đưa tin rằng, một nhóm người nhái thuộc biên chế Hải quân Trung Quốc đã ngang ngược tiến hành cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển sâu 3.000 mét ở Biển Đông trong hoạt động thử nghiệm các trang thiết bị. Nhóm trên sử dụng tàu đa năng chuyên hoạt động ở khu vực nước sâu mang tên "Hải Dương 286" (ảnh trên) do Trung Quốc tự chế tạo.

Chùm ảnh bốn năm xung đột ác liệt ở Syria

(Kiến Thức) - Xung đột vũ trang ở Syria đã gây ra thiệt hại khổng lồ cả về người lẫn của trong suốt bốn năm và hiện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hơn bốn năm qua, người dân Syria đã phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” do cuộc nội chiến gây nên. Gần 4 triệu người phải rời bỏ đất nước chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra hàng ngày giữa lực lượng của Tổng thống Assad và các nhóm phiến quân.
 Hơn bốn năm qua, người dân Syria đã phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” do cuộc nội chiến gây nên. Gần 4 triệu người phải rời bỏ đất nước chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra hàng ngày giữa lực lượng của Tổng thống Assad và các nhóm phiến quân.
Nhóm Jaish Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) phóng rocket về phía quân chính phủ trung thành với ông Assad.
 Nhóm Jaish Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) phóng rocket về phía quân chính phủ trung thành với ông Assad.

Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết thêm con tin người Mỹ?

(Kiến Thức) -  Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 16/11 vừa mới hành quyết công dân Mỹ kiêm nhân viên y tế Peter Edward Kassig.

Đây là thông tin mới nhất được các trang báo đưa tin dựa trên một đoạn băng đăng tải trên mạng xã hội được cho là do IS tung ra vào ngày 16/11.
Theo đó, Kassig, người đã được thay đổi tên họ thành Abdul-Rahman Kassig, là con tin phương Tây thứ 5 bị sát hại dưới bàn tay của nhóm khủng bố khét tiếng trong chiến dịch tàn bạo của nhóm này chống lại các quốc gia phương Tây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới