Phi tần nào của Gia Khánh đế 30 tuổi thành góa phụ?

18 tuổi con gái qua đời, 30 tuổi trở thành quả phụ, nhưng cuối cùng người phụ nữ này lại trở thành Hoàng Quý phi sống thọ đến hơn 70 tuổi.

Hầu hết các bộ phim cung đấu về thời nhà Thanh đều ít khi sử dụng bối cảnh là hậu cung của Gia Khánh đế.

Thứ nhất, do Gia Khánh là một vị vua rất truyền thống và quy củ, ông quản lí rất nghiêm hậu cung của mình.

Thứ hai là vì Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu của ông là một người phụ nữ có năng lực xuất chúng, bà quản lí hậu cung rất chỉn chu, không lạm quyền, không gây thị phi. Thêm vào đó, số lượng phi tần trong hậu cung của Gia Khánh đế cũng khá ít, chưa đến 20 người. Trong đó, có một phi tần khi Gia Khánh qua đời chỉ mới ở phi vị, nhưng đến khi chết đi lại trở thành Hoàng Quý phi.

Đó chính là Cung Thuận Hoàng Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị. Cuộc đời của bà không có quá nhiều biến cố nhưng lại tồn tại nhiều điểm rất đặc biệt.

Phi tan nao cua Gia Khanh de 30 tuoi thanh goa phu?

Cung Thuận Hoàng Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị (1787 - 1860), xuất thân Tương Hoàng kỳ Mãn Châu, gia thế hiển hách. Bà sinh ra trong gia tộc nổi tiếng Nữu Hỗ Lộc thị, là hậu duệ của Hoằng Nghị công Ngạch Diệc Đô.

Tổ tiên gia tộc bà là Đồ Nhĩ Cách, con trai thứ 8 của Ngạch Diệc Đô. Nếu xét về độ bề thế của gia tộc, thậm chí xuất thân của bà còn cao hơn cả Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu vốn cũng xuất thân từ một chi của Hoằng Nghị công phủ.

Năm 14 tuổi, Nữu Hỗ Lộc thị nhập cung, nhờ mẫu tộc hùng mạnh và nhan sắc hơn người, bà lọt vào mắt xanh của Gia Khánh đế và trở thành quý nhân với phong hiệu "Như".

Khi ấy Như Quý nhân đang độ xuân sắc, bà chỉ mới 14 tuổi còn Gia Khánh đế đã 43 tuổi. Tài liệu lịch sử cũng ghi chép lại, thời điểm vào cung có thể dùng bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" để miêu tả vẻ đẹp của Nữu Hỗ Lộc thị.

Phi tan nao cua Gia Khanh de 30 tuoi thanh goa phu?-Hinh-2
 Do là tỷ muội cùng gia tộc với Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu, bà vừa không bị đế vương lạnh nhạt vừa không bị bất kì ai làm khó dễ trong cung. Cuộc sống phi tần của Như Quý nhân trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc. Năm Gia Khánh thứ 10 (1805), Như Quý nhân hạ sinh một công chúa, Gia Khánh đế vô cùng vui mừng tấn phong bà lên làm Như tần.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vài tháng sau công chúa chết yểu qua đời, khi ấy Nữu Hỗ Lộc thị chỉ mới 18 tuổi.

Dù rất đau lòng trước cái chết của con gái nhưng cuộc sống hậu cung vẫn còn rất dài, chỉ mấy năm sau Như Quý nhân tiếp tục nhận được sự sủng ái của Gia Khánh đế, được tấn phong thành Như phi và hạ sinh tiếp một cô công chúa nữa.

Nhưng chưa đầy 5 tuổi công chúa lại qua đời, đến năm Gia Khánh thứ 19 (1814), Như phi sinh được Hoàng Ngũ tử Miên Du - sau trở thành Huệ Đoan Thân vương.

Vui vầy cùng con cái chưa được bao lâu, năm bà 30 tuổi, Gia Khánh đế qua đời, Đạo Quang đế kế vị. Như phi được tân đế tôn làm Hoàng khảo Như Quý phi, rồi Hoàng khảo Như Hoàng quý phi.

Đến thời Hàm Phong đế, bà tiếp tục được tôn làm Hoàng tổ Như Hoàng Quý phi và qua đời năm Hàm Phong thứ 10 tại Viên Minh Viên. Hơn 70 năm cuộc đời, Cung Thuận Hoàng Quý phi sống qua 3 triều đại Gia Khánh, Đạo Quang và Hàm Phong.

Có một con trai và qua ba lần sinh nở nhưng bà vẫn có cuộc sống êm đềm không biến cố, không trở thành phi tần đắc sủng nhất nhì hậu cung nhưng lại trở thành một trong những phi tần sống thọ nhất và có địa vị cao nhất trong thời của bà. Đây là điều mà rất nhiều phi tần khác có ao ước cả đời cũng khó lòng có được.

Bí mật chiếc khăn tay bất ly thân của phi tần nhà Thanh

Tất cả các phi tần nhà Thanh đều có 1 bộ y phục không dễ bị nhầm lẫn với bất kỳ triều đại nào khác. Điều đặc biệt là hầu hết các phi tần đều luôn kèm theo một chiếc khăn được dùng để che giấu một khuyết điểm khó tin của trang phục truyền thống thuộc triều đại này.

1. Dùng chiếc khăn để phân chia cấp bậc, địa vị

Nhà Thanh thiết đãi Đại Bạch Hạm đội của Mỹ hoành tráng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Dựa theo các hình ảnh tư liệu quý giá, xem ra triều đình nhà Thanh thời bấy giờ đã mở buổi yến tiệc “khổng lồ” chào đón các sĩ quan, thủy thủ Đại Bạch Hạm đội, Hải quân Mỹ lần đầu viếng thăm Hạ Môn trong hành trình vòng quanh thế giới. 

Nha Thanh thiet dai Dai Bach Ham doi cua My hoanh trang co nao?
Năm 1907, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt với tham vọng chứng minh sức mạnh quân sự Mỹ đang ngày càng hùng mạnh hơn và khả năng hải quân Mỹ có thể hoạt động trên toàn thế giới đã phái hạm đội tác chiến gồm 4 hải đoàn lên đường thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Hạ Môn - cảng lớn của triều đình nhà Thanh nằm ở tỉnh Phúc Kiến trở thành một trong các điểm đến của nhóm tác chiến Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. 

Tiết lộ chế độ bổng lộc dành riêng cho hậu phi nhà Thanh

Đây là một lí do hàng đầu của các cuộc tranh đấu chốn hậu cung giữa các phi tần nhà Thanh. Sự chênh lệch quyền lực và bổng lộc giữa các phi tần chính là ngòi nổ cho những cuộc chiến đẫm máu.

Quy định về gây sốc của hậu phi nhà Thanh

Đọc nhiều nhất

Tin mới