Phát hiện cụm thiên hà cổ có lượng vật chất tối bất thường

Kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện cụm thiên hà XLSSC 122 ở khoảng cách tương đương hơn 10 tỷ năm ánh sáng, với cấu trúc trưởng thành và mật độ vật chất tối đáng ngạc nhiên.

Phát hiện này đặt ra câu hỏi liệu một số cấu trúc vũ trụ đã hình thành nhanh hơn các mô hình hiện nay dự đoán hay không.

cluster-xlssc.jpg
Cách Trái đất hơn 10 tỷ năm ánh sáng, cụm thiên hà XLSSC 122 hoạt động như một thấu kính hấp dẫn mạnh, phóng đại và làm biến dạng hình ảnh của các thiên hà xa hơn nữa nằm phía sau nó. Nguồn ảnh: NASA, ESA, CSA; Kyle Finner (Caltech/IPAC); Xử lý ảnh: Robert Hurt (Caltech/IPAC-SELab)

XLSSC 122 nằm cách Trái đất khoảng 10,4 tỷ năm ánh sáng theo thông tin từ nhóm nghiên cứu. Ánh sáng chúng ta quan sát ngày nay đã rời cụm thiên hà từ thời vũ trụ còn trẻ, khi những cấu trúc khổng lồ như vậy đang trong quá trình hình thành.

Cụm thiên hà không chỉ là tập hợp các thiên hà nằm gần nhau. Nó còn chứa khí nóng và lượng lớn vật chất tối, tạo nên một cấu trúc bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn. Trong vũ trụ hiện đại, những cụm lớn thường có hình thái và phân bố khối lượng tương đối phát triển, nhưng XLSSC 122 dường như đã đạt mức tổ chức đáng kể từ sớm.

Các quan sát mới của kính James Webb cho thấy cụm này có nồng độ vật chất đặc biệt cao. Kết quả được mô tả trong ba nghiên cứu do các nhà khoa học tại IPAC, trung tâm nghiên cứu thiên văn thuộc Viện Công nghệ California (Caltech) dẫn dắt.

tong-hop.jpg
Mô phỏng phân bố vật chất tối trong cấu trúc vũ trụ.

Một đặc điểm quan trọng của XLSSC 122 là nó nằm trên đường nhìn tới những thiên hà ở xa hơn. Lực hấp dẫn của cụm bẻ cong đường đi của ánh sáng từ các thiên hà phía sau, làm hình ảnh của chúng bị phóng đại và biến dạng. Hiện tượng này được gọi là thấu kính hấp dẫn mạnh.

Hiện tượng này không chỉ tạo ra hình ảnh ngoạn mục. Mức độ bẻ cong ánh sáng giúp các nhà thiên văn ước tính phân bố khối lượng trong cụm, bao gồm cả vật chất tối – thành phần không phát sáng nhưng có tác động hấp dẫn.

Kyle Finner, nhà khoa học tại IPAC và tác giả chính của nghiên cứu cho biết, các hình ảnh ban đầu từ James Webb đã bộc lộ dấu hiệu thấu kính hấp dẫn mạnh. Điều này biến XLSSC 122 thành một phòng thí nghiệm tự nhiên hiếm có để nghiên cứu khối lượng của cụm thiên hà rất xa.

Theo mô hình vũ trụ học hiện nay, cấu trúc hình thành dần khi vật chất tối tập hợp dưới tác động của lực hấp dẫn, kéo theo khí và các thiên hà. Những cụm lớn cần thời gian để phát triển từ các dao động vật chất ban đầu.

Nếu một cụm đã có mật độ và cấu trúc trưởng thành hơn dự đoán ở thời kỳ đó, các nhà khoa học phải xem xét liệu quá trình tăng trưởng của nó có diễn ra nhanh hơn hay những giả định về lịch sử hình thành cần được điều chỉnh.

thanhphanvutru.png
Vật chất tối và năng lượng tối được cho là chiếm 95% khối lượng vũ trụ.

Tuy nhiên, một cụm thiên hà bất thường không đủ để bác bỏ mô hình vũ trụ học. Các nhà nghiên cứu cần xác định khối lượng, phân bố vật chất tối, tuổi và lịch sử hình thành của XLSSC 122 chính xác hơn, đồng thời so sánh với nhiều cụm khác trong cùng thời kỳ.

Những nghiên cứu liên quan còn xem xét ánh sáng sao khuếch tán giữa các thiên hà. Loại ánh sáng này đến từ các ngôi sao không còn nằm trong những thiên hà riêng biệt hoặc phân bố trong vùng giữa các thiên hà. Vì sự phân bố của các ngôi sao có thể liên quan đến lịch sử tương tác hấp dẫn, ánh sáng khuếch tán có thể cung cấp manh mối về cách vật chất phân bố trong cụm.

Sự kết hợp giữa hình ảnh độ phân giải cao của James Webb và thấu kính hấp dẫn giúp giới nghiên cứu khảo sát những cấu trúc mà trước đây rất khó đo trực tiếp.

XLSSC 122 là phát hiện quan trọng vì nó cho phép kiểm tra các mô hình hình thành cấu trúc ở thời kỳ sớm.

Vật chất tối - bí ẩn lớn của vũ trụ.

'Dòng sông ma' giữa vũ trụ có thể dẫn đường tới vật chất tối

Một dải sao mờ ảo đang uốn quanh thiên hà cách Trái Đất 115 triệu năm ánh sáng có thể trở thành dấu vết giúp các nhà thiên văn tìm hiểu vật chất tối.

“Dòng sông ma” nằm quanh UGC 9050-Dw1, một thiên hà cách Trái Đất khoảng 115 triệu năm ánh sáng. Nó mờ đến mức rất khó quan sát, nhưng khi kiểm tra những hình ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble ghi lại, các nhà nghiên cứu nhận thấy một dải sao cong kéo dài quanh thiên hà.

Điều đặc biệt là những ngôi sao này không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng từng thuộc về một cụm sao cầu, tức một nhóm lớn các ngôi sao bị lực hấp dẫn giữ chặt với nhau.

Lực bí ẩn khiến vật chất tối đi ngược lại hiểu biết khoa học

Một nghiên cứu mới trong Tạp chí Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) cho thấy, một lực hấp dẫn bổ sung làm cho vật chất tối tập hợp hiệu quả hơn, nhưng lại làm chậm quá trình Vũ trụ mở rộng.

"Những gì chúng ta thực sự biết về vật chất tối cho đến nay chỉ là thông qua các hiệu ứng hấp dẫn của nó. Điều đó mở ra khả năng rằng vật chất tối có thể có thêm các tương tác ẩn giấu khỏi vật chất thông thường.", Zachary Weiner, một nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý lý thuyết Perimeter, tác giả của nghiên cứu cho biết.

universe-pie-chart.jpg
Vật chất và năng lượng chúng ta nhìn thấy được chỉ chiếm một phần rất nhỏ của vũ trụ.

Bí ẩn vật chất tối chiếm gần 30% khối lượng vũ trụ

Theo ước tính, vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể làm sáng tỏ bí ẩn về nguồn gốc của nó.

Mới đây, các chuyên gia đưa ra một giả thuyết về việc vật chất tối không phải là hạt vật chất chưa từng được phát hiện. Thay vào đó, vật chất tối là các hố đen cổ xưa đến từ một vũ trụ khác.

Trước đó, các nhà thiên văn học ước tính vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ, vật chất tối đóng vai trò như một loại “keo hấp dẫn” giữ các thiên hà không bị tách rời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới