Pháp lấy đâu ra 1.000 tiểu liên AK-47 để tặng CH Trung Phi?

(Kiến Thức) - Trên thực tế mà nói, Quân đội Pháp chưa từng trang bị các dòng súng trường tấn công của Nga chứ chưa nói đến Liên Xô, vậy nên việc Paris tặng 1.400 khẩu AK-47 cho Quân đội Trung Phi khiến người ta đặt ra câu hỏi nguồn gốc của số vũ khí này.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã đến dự buổi lễ trao tặng 1.400 khẩu tiểu liên AK-47 cho Quân đội Cộng hòa Trung Phi tại một căn cứ quân sự M'Polo ở thủ đô Bangui hôm 11/12 vừa qua. Bên cạnh súng tiểu liên AK-47, Pháp còn tặng cho Cộng hòa Trung Phi ba xe bọc thép.
Dựa trên một báo cáo của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, mỗi năm Paris viện trợ khoảng 130 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ dân sự tại Cộng hòa Trung Phi, trong đó bao gồm cả viện trợ quân sự. Trong khi đó chính quyền dân sự của Trung Phi hiện tại vốn được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nắm trong tay đội quân khoảng 7.000 người do một số nước châu Âu đặc biệt là Pháp huấn luyện và trang bị.
Phap lay dau ra 1.000 tieu lien AK-47 de tang CH Trung Phi?
Dù được Pháp trang bị và huấn luyện đã nhiều năm thế nhưng Quân đội Cộng hòa Trung Phi hiện tại vẫn không thể tự đảm bảo an ninh bên trong quốc gia của mình. Nguồn ảnh: UN.
Còn về số súng AK-47 mà Pháp vừa tặng cho Cộng hòa Trung Phi là một phần trong lô vũ khí mà Hải quân Pháp bắt được tại vùng biển Somalia vào năm 2016, số vũ khí này nhiều khả năng là của Iran đang trên đường đến Yemen thì bị chặn lại.
Giải thích này có phần hợp lý khi Quân đội Pháp từ trước tới nay không có trong biên chế bất cứ dòng súng trường bộ binh nào của Nga chứ chưa nói đến Liên Xô, và việc Pháp đi mua AK-47 để tặng Cộng hòa Trung Phi là điều khó có thể xảy ra kể cả khi họ có thể dễ dàng có được chúng thông qua các công ty sản xuất vũ khí ở Đông Âu. Và dĩ nhiên thay vì tiêu hủy số vũ khí bắt được của Iran, Paris quyết định tặng chúng cho Trung Phi như một “món quà” mà họ chẳng mất tiền mua.
Pháp và Cộng hòa Trung Phi có mối quan hệ khá lâu đời khi Bangui từng là thuộc địa của Paris trong gần 70 năm. Pháp từng cử khoảng 2.000 quân đến Cộng hòa Trung Phi để dập tắt phiến quân Seleka và đưa Tổng thống Faustin-Archange Touadera lên nắm quyền tại quốc gia châu Phi này từ năm 2016. Hiện tại Pháp vẫn còn duy trì khoảng 200 cố vấn quân sự tại Cộng hòa Trung Phi dưới danh nghĩa Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Mời độc giả xem video: Quân đội Pháp chiến đấu tại châu Phi. (nguồn Mili_Picts)

Tàu chiến Pháp tấn công Syria lộ nhược điểm sau khi về nước

(Kiến Thức) - Khinh hạm FREMM của Pháp sau khi khai hỏa ba quả tên lửa vào Syria hôm 14/4 vừa rồi đã quay trở về Pháp trong tình cảnh bệ phóng bị ám khói "đen xì" sau chỉ ba phát bắn.

Khinh hạm FREMM của Pháp đã trở về nước sau màn không kích chớp nhoáng tại Syria cùng với liên quân Anh, Mỹ hôm 14/4 vừa rồi. Điều đáng nói là trong những bức ảnh đầu tiên của chiếc FREMM của Pháp lại có thể nhận thấy các giếng phóng tên lửa "đen xì" của chiếc khinh hạm này. Nguồn ảnh: Sina.
 Khinh hạm FREMM của Pháp đã trở về nước sau màn không kích chớp nhoáng tại Syria cùng với liên quân Anh, Mỹ hôm 14/4 vừa rồi. Điều đáng nói là trong những bức ảnh đầu tiên của chiếc FREMM của Pháp lại có thể nhận thấy các giếng phóng tên lửa "đen xì" của chiếc khinh hạm này. Nguồn ảnh: Sina.

MiG-35 đẹp mê mị trong biên chế Không quân Nga

(Kiến Thức) - Có vẻ như khả năng “PR” vũ khí của Quân đội Nga đang ngày càng vượt Mỹ khi mới đây họ vừa cho ra mắt một đoạn video ngắn giới thiệu mẫu tiêm kích hạng nặng mới nhất của mình, được mô tả là mạnh ngang ngửa tiêm kích tàng hình F-35.

MiG-35 dep me mi trong bien che Khong quan Nga
 Mới đây trên trang chủ của Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên về các chiến đấu cơ MiG-35 đang được Không quân Nga thử nghiệm, với cả hai biến thể MiG-35 và MiG-35UB. Nếu vượt qua được các bài kiểm tra cấp nhà nước sắp tới MiG-35 sẽ chính thức được biên chế trong năm 2019. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Giải mã xe bọc thép giúp Pháp “đập tan” biểu tình áo vàng

(Kiến Thức) - Việc chính quyền Paris quyết định mạnh tay với người biểu tình đã ít nhiều khiến thủ đô nước Pháp trải qua hai ngày cuối tuần ít sóng gió hơn, khi các rào chắn của phong trào “Áo vàng” ở các tuyến phố chính nhanh chóng bị xe bọc thép của Hiến binh Pháp phá bỏ. 

Giai ma xe boc thep giup Phap “dap tan” bieu tinh ao vang
 Theo đó trong hai ngày cuối tuần vừa qua ngày 8-9/12, chính quyền Paris đã triển khai thêm khoảng 8.000 cảnh sát và 12 xe bọc thép đến các tuyến phố chính bên trong thủ đô nước Pháp để kiểm soát dòng người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” và ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng ra cả thành phố. Và bước đầu các biện pháp an ninh cứng rắn của giới chức Pháp đã phát huy hiệu quả, khi các vụ đụng độ giữa hai bên có chiều hướng giảm dần. Nguồn ảnh: yuripasholok.

Đọc nhiều nhất

Tin mới