Ông Obama: Mỹ giúp chuyển giao quyền lực ở Ukraine

(Kiến Thức) - Bình luận về tình hình ở Ukraine, tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng “chúng tôi đã thực hiện việc chuyển giao quyền lực ở Ukraine”.

Bình luận về tình hình ở Ukraine, tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng: “Chúng tôi đã thực hiện việc chuyển giao quyền lực ở Ukraine”. Ông Obama cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng các sức ép lên Nga và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
“Việc tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra các quyết định liên quan đến Crimea hay Ukraine, không phải vì một chiến lược to lớn nào, mà bởi vì ông bị bất ngờ trước cuộc biểu tình ở Maidan, và việc ông Yanukovych, cựu Tổng thống Ukraine bỏ chạy sau khi chúng tôi giúp Ukraine chuyển giao quyền lực”, ông nói. Các hành động của Nga được ông Obama gọi là “sự ứng biến”, mà theo ý kiến của ông, “sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế”.
Người đứng đầu nhà Trắng cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các sức ép lên Nga và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Ong Obama: My giup chuyen giao quyen luc o Ukraine
 Tổng thống Obama trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục một tiến trình 2 chiều – nhằm gây ra các sức ép lên Nga và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, và gửi thông điệp rõ ràng tới ông Putin rằng chúng ta vẫn có thể vượt qua và giải quyết chuyện này bằng các biện pháp ngoại giao”, ông Obama cho hay.
Ông Obama cũng nói rằng ông “không quá lạc quan” về khả năng Nga sẽ thay đổi vị thế của mình trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Cùng lúc đó, ông Obama cũng cho biết rằng Mỹ không hề muốn có một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga. “Tôi không nghĩ rằng Mỹ và toàn thế giới, sẽ muốn thấy một cuộc xung đột quân sự thật sự giữa Mỹ và Nga”, ông Obama cho hay.
Ông tự tin cho biết rằng thực tế tình hình ở Ukraine, nhẩt là việc sát nhập Crimea, là lý do cho việc “Nga bị cô lập trong ngoại giao”. Đặc biệt, ông cũng nói “châu Âu đã thay đổi mối quan hệ của họ với Nga”. Theo ông Obama, trong tình hình này, “không có một mô hình nào là tốt cho Nga”.
Vào tháng 1/2015, ông Obama đã cho biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ông Gorbachev: “Châu Âu phải tiên phong ngăn cuộc chiến Mỹ-Nga”

(Kiến Thức) - Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong cuộc phỏng vấn chia sẻ, châu Âu phải trở thành người tiên phong trong việc định hình trật tự thế giới mới.

“Chúng ta phải quay trở lại vạch xuất phát. Vào thời điểm đó, chúng ta mới bắt đầu xây dựng một trật tự thế giới mới ở cả châu Âu và các nơi khác”, ông Gorbachev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass khi ông nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Tổng thống Mỹ George Bush Sr. ở Malta ở Malta ngày 23/12/1989.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
 Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Theo đó, trong suốt cuộc thảo luận diễn ra nhiều tuần sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, hai nhà lãnh đạo đã vượt qua những bất đồng và thừa nhận sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh.

Lo tình hình Ukraine, Không quân Phần Lan tăng cường diễn tập

(Kiến Thức) - Không quân Phần Lan đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhằm đối phó với tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Để đối phó với tình hình căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Không quân Phần Lan đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường và củng cố thế trận trên không. Diễn tập không đối không diễn ra tại các căn cứ  không quân Rovaniemi, Oulu, Kuopio-Rissala, và Pudasjärvi ở phía Bắc.

Trong khi đó các phi vụ giám sát được tiến hành ở phía Nam. Tham mưu trưởng căn cứ không quân Lapland, trung tá Juha Salminen trao đổi với Jane’s Defence Weekly rằng: “Cường độ hoạt động bay ở miền Bắc đã được mở rộng. Số lượng máy bay hoạt động đã được tăng lên, chúng tôi cũng có thêm các máy bay trên không".

Chuyên gia Mỹ: Nga cần phải cứng rắn hơn trước phương Tây

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia Mỹ, Nga cần cứng rắn hơn trước các thách thức như lệnh trừng phạt từ phương Tây xung quanh khủng hoảng Ukraine.

Nước Nga cần có nhiều phản ứng khác nhau đối với những thách thức mà quốc gia này đang đối mặt khi bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt và thể hiện thái độ cứng rắn hoặc đối mặt với nguy cơ bị coi là yếu đuối, theo như nhà phân tích ngoại giao Mỹ Srdja Trifkovic.
Ông Srdja Trifkovic nhận định: “Nước Nga đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và đã đến lúc quốc gia này phải cho thấy sự cứng rắn của mình vì đó là cách giải quyết duy nhất. Nếu như bạn cứ chịu đòn mà không có sự phản ứng thích đáng hay thái độ nửa vời thì đối phương sẽ chỉ làm bạn thêm tổn thương vì thái độ đó sẽ không được xem như biện pháp hòa giải mà là yếu điểm chết người”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới