Lo tình hình Ukraine, Không quân Phần Lan tăng cường diễn tập

(Kiến Thức) - Không quân Phần Lan đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhằm đối phó với tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Để đối phó với tình hình căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Không quân Phần Lan đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường và củng cố thế trận trên không. Diễn tập không đối không diễn ra tại các căn cứ  không quân Rovaniemi, Oulu, Kuopio-Rissala, và Pudasjärvi ở phía Bắc.

Trong khi đó các phi vụ giám sát được tiến hành ở phía Nam. Tham mưu trưởng căn cứ không quân Lapland, trung tá Juha Salminen trao đổi với Jane’s Defence Weekly rằng: “Cường độ hoạt động bay ở miền Bắc đã được mở rộng. Số lượng máy bay hoạt động đã được tăng lên, chúng tôi cũng có thêm các máy bay trên không".

Không quân Phần Lan đã gia tăng các hoạt động lên 20% nhằm đối phó với những thách thức gần đây.
 Không quân Phần Lan đã gia tăng các hoạt động lên 20% nhằm đối phó với những thách thức gần đây.

Hoạt động của Không quân Phần Lan đã tăng khoảng 20% các chuyến bay đào tạo hàng năm. Phần Lan đang tiến hành khoảng 3 phi vụ mỗi ngày với 6-10 máy bay chứ không còn là 4-8 máy bay như trước. Trung tá Salminen giải thích rằng, sức mạnh trên không đã tăng đáng kể sau quyết định đóng cửa căn cứ Satakunta ở miền Tây.

Các máy bay của căn cứ này được chuyển giao cho căn cứ không quân Karelian và Lapland ở phía Bắc, phía Đông nước này. Các phi công thuộc Bộ tư lệnh không quân tại căn cứ Karelian đóng quân tại Kuopio-Rissala và các trường đào tạo ở Kauhava sẽ phối hợp với các tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển và F-16 của Na Uy dưới sự bảo trợ của Tổ chức quốc phòng Bắc Âu (NORDEFCO).

Cuộc tập trận tập trung khá nhiều vào nhiệm vụ bay đêm cũng như tiếp nhiên liệu trên không trên vùng biển Baltic - khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động xâm nhập không phận. Không quân Phần Lan nói rằng, trong tháng 8/2014 đã có 3 lần các máy bay Nga xâm nhập không phận của họ.

Cuộc tập trận lần này chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ bay đêm và tiếp nhiên liệu trên không.
 Cuộc tập trận lần này chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ bay đêm và tiếp nhiên liệu trên không.

Trong tháng 9/2014, tiêm kích F/A-18 của Phần Lan đã ngăn chặn một máy bay không xác định xâm nhập không phận nước này. Tư lệnh không quân Phần Lan trung tướng Jarmo Lindberg lưu ý rằng: “Môi trường hoạt động của chúng tôi đang thay đổi. Đường  biên giới giữa hòa bình, khủng hoảng và chiến tranh đang tan chảy vào trong một khu vực màu xám bất ổn”.

Ông nhấn mạnh về sự cần thiết phải cải cách quan điểm về chi tiêu quốc phòng. “Nền kinh tế thắt chặt cùng với các mối đe dọa quân sự ngày càng tăng gần biên giới chúng tôi càng làm tăng thêm sự không chắc chắn", ông nói.

Ý thức được sự thay đổi môi trường an ninh với Nga, một nhóm hoạt động trong Quốc hội đang đề nghị tăng ngân sách quốc phòng thêm 50 triệu Euro vào năm 2016 và 150 triệu Euro vào năm 2020. Dự kiến cả hai đề xuất ngân sách nói trên sẽ được phê duyệt.

Tại sao tự vệ miền đông Ukraine có vũ khí liên minh NATO?

(Kiến Thức) - Quân chính phủ Ukraine vừa thu giữ một số tên lửa phòng không vác vai của có nguồn gốc từ Ba Lan (thành viên NATO) từ quân tự vệ miền đông.

Tạp chí Jane’s Defence Weekly hôm 18/5 dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ukraine cho hay, lực lượng quân đội chính phủ Ukraine vừa thu giữ một số lượng không xác định tên lửa phòng không vác vai PZR Grom (Ba Lan sản xuất) từ lực lượng tự vệ miền đông.
Bộ quốc phòng Ukraine đã công bố hình ảnh về hệ thống tên lửa trên cùng ngày, được biết quân đội chính phủ đã kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay quân sự tại Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk, miền đông Ukraine.

Su-27/30 Nga ầm ầm xuất kích gần biên giới các nước EU

(Kiến Thức) - Cùng xem một số hình ảnh tiêm kích Su-27/30 Không quân Nga thực hiện cuộc tập trận trên khu vực gần biên giới với các nước EU.

Trang mạng English Russia mới đây đăng tải một số hình ảnh chuẩn bị tập trận tại căn cứ không quân ở Karelia, cách biên giới với Phần Lan 250km về phía Đông. Nhưng khu vực chính cuộc tập trận bắn đạn thật ở hồ Ladoga, trên biên giới với châu Âu và Phần Lan (nước thành viên EU).
  Trang mạng English Russia mới đây đăng tải một số hình ảnh chuẩn bị tập trận tại căn cứ không quân ở Karelia, cách biên giới với Phần Lan 250km về phía Đông. Nhưng khu vực chính cuộc tập trận bắn đạn thật ở hồ Ladoga, trên biên giới với châu Âu và Phần Lan (nước thành viên EU).

Xót xa số phận thiết giáp BMP-2 ở miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Dù được đánh giá là mẫu xe chiến đấu bộ binh mạnh mẽ nhưng BMP-2 đang chịu tổn thất nặng nề, khủng khiếp ở miền đông Ukraine.

BMP-2 là thế hệ 2 của dòng xe chiến đấu bộ binh lội nước do Kurganmashzavod (Nga) sản xuất. Đây được xem là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh đáng gờm trên thế giới khi có hỏa lực mạnh (pháo tự động 30mm và tên lửa chống tăng tầm xa) cùng khả năng chở lính trên chiến trường tốt, cơ động cao. Hiện nay, Quân đội Ukraine duy trì số lượng lớn BMP-2 (lên tới 1.400 chiếc) và đã đưa vào sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở miền đông.
 BMP-2 là thế hệ 2 của dòng xe chiến đấu bộ binh lội nước do Kurganmashzavod (Nga) sản xuất. Đây được xem là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh đáng gờm trên thế giới khi có hỏa lực mạnh (pháo tự động 30mm và tên lửa chống tăng tầm xa) cùng khả năng chở lính trên chiến trường tốt, cơ động cao. Hiện nay, Quân đội Ukraine duy trì số lượng lớn BMP-2 (lên tới 1.400 chiếc) và đã đưa vào sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở miền đông. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới